06/01/2026 14:10 GMT+7

Phố đêm Sông Trà, Quảng Ngãi tính tận dụng lợi thế phát triển kinh tế đêm

Sông Trà Khúc nằm giữa đô thị Quảng Ngãi, vị trí cực đẹp nhưng về đêm lại đìu hiu, UBND phường Nghĩa Lộ, Quảng Ngãi tính làm 'Phố đêm Sông Trà' để phát triển kinh tế đêm.

phố đêm - Ảnh 1.

Phường Nghĩa Lộ kỳ vọng nếu triển khai và quản lý bài bản phố đêm Sông Trà sẽ là điểm đến thu hút khách - Ảnh: UBND phường Nghĩa Lộ

Ngày 6-1, UBND phường Nghĩa Lộ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết đang hoàn tất thủ tục để trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định cho tổ chức triển khai thí điểm mô hình "Phố đêm Sông Trà".

Phố đêm Sông Trà, triển khai bài bản sẽ phát triển kinh tế đêm

Phố đi bộ kết hợp văn hóa - du lịch - ẩm thực, với tên gọi "Phố đêm Sông Trà" dự kiến triển khai tại phường Nghĩa Lộ.

Địa điểm thực hiện "Phố đêm Sông Trà" trên một phần tuyến đường Tôn Đức Thắng, đoạn từ công viên Thạch Bích - cầu Thạch Bích, với chiều dài khoảng 300m.

Ông Trần Đình Trường - Chủ tịch UBND phường Nghĩa Lộ - cho biết "Phố đêm Sông Trà" dự kiến bố trí 6 khu vực hoạt động chính gồm: khu văn hóa - nghệ thuật; khu ẩm thực; khu OCOP - sản phẩm địa phương; khu kinh doanh, đồ lưu niệm; khu ẩm thực phục vụ đồ uống có cồn và không gian check-in, nghệ thuật ánh sáng.

Hoạt động của "Phố đêm Sông Trà" sẽ bắt đầu từ 17h, kết thúc lúc 22h, từ thứ Sáu đến Chủ nhật hằng tuần.

Thời gian thực hiện thí điểm 3 năm (2026 - 2028).

Đến thời điểm này, địa phương đã hoàn tất lấy ý kiến của người dân và gửi phương án đến các sở, ngành liên quan xem xét phối hợp, hỗ trợ và tham gia góp ý.

"Nếu nhận được sự đồng tình, thống nhất từ các cấp, ngành và sự cho phép của UBND tỉnh Quảng Ngãi, phường Nghĩa Lộ sẽ khẩn trương triển khai các bước tiếp theo, để đưa 'Phố đêm Sông Trà' vào hoạt động trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026", ông Trường nói.

Việc tổ chức thí điểm "Phố đêm Sông Trà" là một trong những bước đi để cụ thể hóa Đề án phát triển du lịch tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, tầm nhìn 2030 và Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Nghĩa Lộ lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 để khai thác tiềm năng, lợi thế cảnh quan bờ Nam sông Trà Khúc.

phố đêm - Ảnh 2.

Phường Nghĩa Lộ tính làm phố đêm như một không gian văn minh, không để xảy ra tình trạng nhếch nhác - Ảnh: UBND phường Nghĩa Lộ

Từng có chợ đêm ở sông Trà Khúc bị xóa bỏ do nhếch nhác

Trước đây, bên sông Trà Khúc từng có chợ đêm, được hình thành năm 2011, dọc tuyến đê bờ nam sông Trà Khúc, đoạn qua trung tâm TP Quảng Ngãi cũ, với kỳ vọng tạo nên một không gian mua sắm, ẩm thực về đêm, góp phần làm sôi động đời sống đô thị và phục vụ du khách.

Những năm đầu, chợ đêm thu hút hàng trăm hộ kinh doanh với các gian hàng ăn uống, quần áo, đồ lưu niệm, trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân, du khách mỗi khi đêm xuống.

Tuy nhiên, sau một thời gian hoạt động, chợ đêm sông Trà Khúc dần bộc lộ nhiều bất cập. Không gian buôn bán thiếu quy hoạch, sản phẩm trùng lặp, nghèo nàn; hoạt động ẩm thực lấn át mục tiêu ban đầu, nhiều quầy hàng biến tướng thành các điểm kinh doanh bia rượu.

Tình trạng ô nhiễm môi trường, tiếng ồn, mất trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân khu vực lân cận ngày càng gia tăng.

Trước thực tế đó, cùng với yêu cầu chỉnh trang đô thị, bảo đảm mỹ quan và trật tự an toàn ven sông Trà Khúc, chính quyền TP Quảng Ngãi cũ đã nhiều lần chấn chỉnh, nhưng hiệu quả không như kỳ vọng.

Đến năm 2021, sau 10 năm tồn tại, chợ đêm sông Trà Khúc chính thức bị xóa bỏ, các hộ kinh doanh được yêu cầu dừng hoạt động, trả lại mặt bằng, chấm dứt mô hình chợ đêm tự phát kéo dài nhiều năm.

phố đêm - Ảnh 3.

Chợ đêm sông Trà Khúc từng tồn tại 10 năm nhưng càng về sau càng nhếch nhác - Ảnh: TRẦN MAI (chụp năm 2019)

Việc xóa bỏ chợ đêm sông Trà Khúc khép lại một giai đoạn thử nghiệm không gian kinh tế ban đêm của TP Quảng Ngãi cũ, đồng thời đặt ra yêu cầu phải có cách làm bài bản, quy hoạch rõ ràng hơn nếu muốn khai thác lợi thế cảnh quan ven sông.

Từ đó, địa phương từng bước nghiên cứu các mô hình mới, hướng đến phát triển phố đêm, không gian văn hóa - du lịch phù hợp hơn với diện mạo đô thị trung tâm trong giai đoạn tiếp theo.

Đến nay, UBND phường Nghĩa Lộ đang tính tạo lại không gian phố đêm Sông Trà để tận dụng lợi thế đắc địa phát triển kinh tế đêm. Song song đó, ông Trần Đình Trường cho biết đã thấy rõ những bất cập xảy ra trong quá khứ, nên lần "tái khởi động" này sẽ tính toán bài bản hơn, đảm bảo tính hiệu quả và trật tự.

"Vừa làm vừa lắng nghe góp ý của người dân, có bất cập gì sẽ chỉnh sửa, tạo sự phù hợp. Bỏ thì tiếc, nhưng làm phải đảm bảo trách nhiệm cao nhất để tạo không gian về đêm sôi động nhưng sạch sẽ, trật tự và an toàn", ông Trường nói.

phố đêm - Ảnh 4.

Năm 2021, UBND TP Quảng Ngãi phải xóa bỏ chợ đêm ven sông Trà Khúc vì quá nhiều bất cập, nhất là vấn đề vệ sinh môi trường - Ảnh: TRẦN MAI (chụp năm 2021)

Phố đêm Sông Trà, Quảng Ngãi tính tận dụng lợi thế phát triển kinh tế đêm - Ảnh 5.Quảng Ngãi: Chợ đêm Sông Trà sắp bị dừng vì chỉ là... phố nhậu

TTO - Sau gần 10 năm hoạt động, Quảng Ngãi quyết định sẽ dừng hoạt động chợ đêm Sông Trà bởi mục tiêu thu hút du khách không đạt được, lại khiến khu vực nhếch nhác vì các quán nhậu.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất