
Số ca COVID-19 tại Malaysia trong tuần dịch tễ học thứ 35 năm 2025 đã giảm 49,5% so với cùng kỳ năm 2024, tuy nhiên vẫn ghi nhận một ca tử vong - Ảnh: AFP
Theo báo Straits Times (Singapore) ngày 19-9, một biến thể COVID-19 mới mang tên XFG đã được phát hiện tại Malaysia, chiếm 8,2% trong số 43.087 ca bệnh được ghi nhận trong tuần dịch tễ học thứ 35.
Biến thể mới này được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hệ gene do Bộ Y tế Malaysia triển khai, nhằm theo dõi sự lây lan của các biến chủng.
Bộ trưởng Y tế Malaysia Dzulkefly Ahmad cho biết dữ liệu giám sát hệ gene mới nhất cho thấy biến thể NB.1.8.1 chiếm tỉ lệ cao nhất (34%), tiếp theo là JN.1 (18,1%), XEC (13,3%), XFG (8,2%) và các biến thể khác (21%).
Ông cũng cho biết dù số ca mắc COVID-19 trong tuần dịch tễ học thứ 35 đã giảm 49,5% so với cùng kỳ năm 2024 (85.297 ca), nhưng nước này vẫn ghi nhận một ca tử vong - một bệnh nhân 91 tuổi nằm liệt giường - nâng tổng số ca tử vong do COVID-19 trong năm 2025 ở nước này lên 3 trường hợp.
Trước đó Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng đã xếp XFG vào nhóm “biến thể cần theo dõi” do khả năng lây lan mạnh và khả năng né tránh miễn dịch cao.
Trước diễn biến mới, Bộ Y tế Malaysia khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, duy trì các biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi có triệu chứng hoặc ở nơi đông người và tiêm vắc xin, đặc biệt với các nhóm nguy cơ cao.
Theo báo New Straits Times (Malaysia), biến thể XFG - còn được gọi là Stratus - đang lây lan nhanh, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng cảnh báo về mức độ “tăng trưởng nhanh chóng” của nó trên toàn cầu.
Theo WHO, biến thể này là sự lai giữa hai biến thể Omicron hiện có LF.7 và LP.8.1.2., lần đầu được phát hiện ở Đông Nam Á vào tháng 1-2025.
Hiện XFG đang lan nhanh nhất ở Đông Nam Á, và đã được báo cáo tại hàng chục quốc gia khác.
Đáng chú ý, tại Indonesia, cơ quan y tế xác nhận XFG đã trở thành biến thể chiếm ưu thế sau khi số ca nhiễm tăng mạnh từ đầu tháng 7.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận