11/12/2025 16:16 GMT+7

'Quê hương ông già Noel' trở thành điểm hội quân của binh sĩ NATO

Thành phố Rovaniemi, miền bắc Phần Lan, nơi được biết đến là “quê hương ông già Noel” và điểm hút du khách ở vòng Bắc Cực lại trở thành nơi tập hợp đông đảo binh sĩ trong mùa đông năm nay.

Phần Lan - Ảnh 1.

Pháo tự hành xuất hiện trong một cuộc tập trận của Phần Lan tại tỉnh Lapland, “quê hương ông già Noel” - Ảnh: AFP

Trong vài tuần qua, hàng ngàn binh sĩ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã đến thành phố Rovaniemi, thuộc tỉnh Lapland, miền bắc Phần Lan, nơi có một căn cứ không quân, để tham gia diễn tập tại Rovajärvi - khu huấn luyện quân sự lớn nhất Tây Âu, chỉ cách biên giới Nga khoảng 90km.

Rovaniemi cũng được kỳ vọng trở thành căn cứ trọng yếu của Lực lượng Tiền phương (FLF) do Thụy Điển dẫn đầu, nhằm tăng khả năng răn đe ở sườn đông NATO, trước nguy cơ Nga tấn công châu Âu.

Theo báo Guardian, sự hiện diện quân sự dày đặc tại “quê hương chính thức của ông già Noel” không khỏi khiến du khách ngỡ ngàng.

Nhiều du khách cho biết họ nghe tiếng máy bay quân sự ngay cả lúc đi safari tuần lộc. Santa Park - “hang động” đón khách mỗi mùa đông - thực chất còn là hầm trú ẩn phòng không của thành phố, khiến không ít người cảm nhận rõ bầu không khí căng thẳng khi nơi đây chỉ cách biên giới Nga một quãng ngắn.

Căng thẳng châu Âu leo thang sau tuyên bố gần đây của Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Matxcơva “sẵn sàng” nếu châu Âu muốn phát động chiến tranh.

Quân đội Phần Lan cảnh báo khi chiến sự tại Ukraine chấm dứt, Nga có thể điều thêm quân về sát biên giới dài gần 1.500km giữa hai nước. Tại bán đảo Kola - nơi tập trung kho vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, Nga cũng đang gia tăng hiện diện quân sự.

Gia nhập NATO năm 2023 đã khiến Phần Lan đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, mở trung tâm chỉ huy mới và tổ chức liên tiếp các cuộc tập trận quốc tế.

Trong tuần qua, khoảng 1.000 binh sĩ Phần Lan, Thụy Điển và Anh tham gia cuộc tập trận Lapland Steel 25 tại Rovajärvi, ngay sau một cuộc tập trận khác với hơn 2.000 quân Phần Lan và Ba Lan.

Chỉ huy Lữ đoàn Jaeger - đơn vị huấn luyện Bắc Cực của Phần Lan - cho biết Lapland có vị trí chiến lược quan trọng vì gần Kola và biên giới Nga.

Lực lượng Nga đang “thay đổi thế bố trí”, xây dựng thêm hạ tầng quân sự và có thể trở thành mối đe dọa lớn hơn khi chiến sự Ukraine kết thúc.

Dù căng thẳng tăng cao, nhiều binh sĩ trẻ của Phần Lan và Thụy Điển cho biết họ vẫn sẵn sàng.

“Chúng tôi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất”, một lính Thụy Điển nói.

Tuần trước, đại diện quân đội Thụy Điển, Phần Lan và Na Uy họp tại Rovaniemi để bàn việc triển khai FLF - lực lượng được xem là mắt xích quan trọng giúp NATO củng cố sườn đông, đặc biệt ở vùng Bắc Cực có địa hình khắc nghiệt và hạ tầng hạn chế.

Trong tuyên bố chung ngày 1-12, Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo và người đồng cấp Thụy Điển Ulf Kristersson khẳng định sẽ tăng cường hợp tác song phương về quốc phòng và ứng phó khủng hoảng.

Phần Lan: ‘Quê hương ông già Noel’ trở thành điểm nóng quân sự - Ảnh 2.Điện Kremlin: Tổng thống Putin không có ý định khôi phục Liên Xô hay tấn công NATO

Trước các tuyên bố của Thủ tướng Đức Friedrich Merz rằng Tổng thống Putin có ý định khôi phục Liên Xô và chuẩn bị tấn công NATO, Điện Kremlin đã lên tiếng bác bỏ tất cả.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất