08/10/2022 18:05 GMT+7

Phản hồi cuối tuần: Lạm thu ở trường học 'chiếm sóng' bình luận

TUỔI TRẺ ONLINE
TUỔI TRẺ ONLINE

TTO - Hơn 4.000 lượt bình luận xung quanh chủ đề lạm thu trong trường học, trở thành chủ đề được nhiều ý kiến phản hồi nhất trong tuần. Ngoài việc phản ánh, nêu lên những bất cập trong việc thu phí học sinh, còn rất nhiều ý kiến đưa ra giải pháp.

Phản hồi cuối tuần: Lạm thu ở trường học chiếm sóng bình luận - Ảnh 1.

Các khoản thu trong trường học - Đồ họa: TẤN ĐẠT

Như Tuổi Trẻ Online thông tin, bước vào năm học mới, hàng chục khoản chi khiến nhiều phụ huynh có hoàn cảnh khó khăn lại càng chật vật thêm.

Vì vậy, diễn đàn "Làm gì để chấm dứt lạm thu?" thu hút sự quan tâm đặc biệt của bạn đọc. Không chỉ phản ảnh thực trạng lạm thu, bạn đọc còn đưa ra nhiều giải pháp.

"Năm nào cũng thế, phụ huynh cũng có người giàu người khó, kinh tế ngày càng khó khăn. Tôi khẩn cầu bộ trưởng Bộ GD-ĐT vào cuộc để dẹp bớt tình trạng này. Mấy khoản thu chi phi lý thế này ở môi trường giáo dục mà có thì không ổn đâu ạ".

Ý kiến bạn đọc Huyên

Mới đây nhất, khi Tuổi Trẻ đưa thông tin "Bảng dự tính thu chi hỗ trợ hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 9/12 Trường THCS Lê Quý Đôn (quận 3, TP.HCM) hơn 270 triệu đồng, lớp 9/10 hơn 165 triệu đồng", "Trường Marie Curie thu phí nghỉ trưa của học sinh"... có thêm nhiều ý kiến bạn đọc lên tiếng về vấn nạn này.

"Mong Bộ GD-ĐT xem xét sao cho trường công cho ra công"; "Tôi khẩn cầu bộ trưởng Bộ Giáo dục vào cuộc để dẹp bớt tình trạng này"; "Thu gì mà ác thế, trường này chắc con em nghèo khỏi vào"... là những bình luận bạn đọc xung quanh việc lạm thu ở trường học hiện nay.

Chỉ đích danh nạn lạm thu xuất phát từ ban đại diện cha mẹ học sinh. Nói cách khác đây là "cánh tay nối dài" của nhà trường.

Thực tế, thời gian qua có không ít ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt động không đúng với chức trách, nhiệm vụ của mình dẫn đến tình trạng lạm thu, thậm chí được ví như "ban thu tiền".

Vậy ban này cần làm gì để hỗ trợ cho việc giáo dục con em mình trong nhà trường ngày càng tốt hơn?

Về ý này, bạn đọc Việt Hà góp ý: "Để góp phần xây dựng ban đại diện hội phụ huynh học sinh tại trường học có ý nghĩa tích cực, khắc phục hạn chế tồn tại mà báo Tuổi Trẻ đã nói trong nhiều năm qua đến nay, tôi có ý kiến với bộ trưởng Bộ GD-ĐT cần ban hành quy định về việc bầu ban đại diện học sinh trường học và ban đại diện hội cha mẹ học sinh nhà trường".

Theo bạn đọc này, ban đại diện học sinh nhà trường nên là những học sinh ưu tú đại diện cho học sinh nhà trường do lớp học đề cử, ban đại diện lớp học do phụ huynh học sinh bầu bằng bỏ phiếu, ban đại diện hội phụ huynh học sinh nhà trường bầu bằng cách bỏ phiếu.

Và, từ việc ban đại diện phụ huynh học sinh được bầu theo quy định của bộ sẽ bầu ra hội phụ huynh học sinh trường học có chất lượng hơn và hạn chế được tình trạng lạm thu trường học tại nước ta, không trở thành "cánh tay nối dài" của nhà trường.

Đi sâu vào vấn đề, bạn đọc Nam phân tích: "Cốt lõi của vấn đề vẫn là ở nhà trường. Nếu ban giám hiệu xuất phát từ cái tâm, từ tinh thần trách nhiệm quán triệt rõ, công khai, minh bạch thì sẽ không bao giờ xảy ra việc lạm thu".

Theo bạn đọc này, để xảy ra vấn nạn lạm thu như đã phản ánh, trách nhiệm chủ yếu là do nhà trường mà cụ thể là hiệu trưởng tại những trường ấy.

Cụ thể hơn, bạn đọc Đặng Hinh viết: "Tôi khẳng định hầu hết các khoản thu của ban đại diện cha mẹ học sinh đều là do nhà trường gợi ý. Thử hỏi, nếu nhà trường không gợi ý thì sẽ khó có ban đại diện nào đứng ra thu?".

Bạn quan tâm và muốn chia sẻ vấn đề gì? Theo bạn, làm cách nào để xóa nạn lạm thu trong trường học? Làm sao để ban đại diện cha mẹ học sinh không mang tiếng là 'ban thu tiền'?

Mọi phản ảnh, góp ý, hiến kế... kính mời bạn gởi đến PHẢN HỒI TRONG NGÀY qua phần BÌNH LUẬN dưới bài viết hoặc gởi ý kiến ở KHUNG BÊN DƯỚI.

Phụ huynh ‘méo mặt’ vì phải đóng quỹ lớp 1,8 triệu/kỳ, quận cấp tốc chỉ đạo hoàn trả Phụ huynh ‘méo mặt’ vì phải đóng quỹ lớp 1,8 triệu/kỳ, quận cấp tốc chỉ đạo hoàn trả

TTO - Đầu năm học 2022-2023, nhiều phụ huynh có con học tại Trường mẫu giáo mầm non 1, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng "méo mặt" khi phải “tự nguyện” đóng quỹ lớp với số tiền lớn, có lớp phải đóng lên tới 1,8 triệu đồng.

Đặt câu hỏi đến
Gửi câu hỏi
TUỔI TRẺ ONLINE
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên