Người biểu tình tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi - Video: RT
Theo tờ The Hill, ngày 1-3, hàng trăm người biểu tình đã tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi (Pakistan), đập vỡ cửa kính và phóng hỏa một phần tòa nhà, sau khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích nhằm vào Iran.
Lực lượng cảnh sát và bán quân sự đã phải sử dụng dùi cui cùng hơi cay để giải tán đám đông, theo ông Mohammad Jawad, một quan chức cảnh sát.
Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong cuộc biểu tình, theo tuyên bố của cảnh sát.
Các cuộc biểu tình tại Pakistan cũng đã lan tới Lahore, khi người biểu tình được cho là tìm cách xông vào Lãnh sự quán Mỹ.
Vụ tấn công xảy ra chỉ vài giờ sau khi Iran xác nhận lãnh tụ tối cao Ali Khamenei, 86 tuổi, đã thiệt mạng trong một cuộc không kích quy mô lớn do Mỹ và Israel thực hiện tại văn phòng của ông ở Tehran.
Người biểu tình đập vỡ các cửa kính - Video: RT
Sau loạt đòn tấn công ban đầu, Iran đã phóng tên lửa nhằm vào các mục tiêu tại Israel và một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh, tuyên bố sẽ trả đũa "mạnh mẽ" cho cái chết của lãnh tụ tối cao.
Quân đội Israel cho biết hàng chục tên lửa đã được phóng về phía nước này, nhiều quả trong số đó đã bị đánh chặn.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Tehran không nên tiếp tục leo thang, nhấn mạnh Washington sẽ đáp trả bằng "lực lượng chưa từng thấy trước đây" nếu Iran duy trì các cuộc tấn công.
Các đòn tập kích cũng được ghi nhận nhằm vào các cơ sở quân sự Mỹ tại Bahrain, Kuwait và Qatar. Không phận nhiều khu vực Trung Đông rơi vào tình trạng gián đoạn, trong khi hệ thống phòng không hoạt động dày đặc trên bầu trời Dubai.
Người biểu tình đập vỡ cửa kính và phóng hỏa một phần tòa nhà - Video: RT
Truyền thông nhà nước Các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) cho biết mảnh vỡ từ một tên lửa Iran đã khiến một người thiệt mạng tại Abu Dhabi, đồng thời gây hỏa hoạn tại cảng chính của thành phố và phần mặt ngoài khách sạn biểu tượng Burj Al Arab.
Saudi Arabia thông báo thủ đô Riyadh và khu vực miền đông nước này bị nhắm mục tiêu song đã đánh chặn thành công. Trong khi đó, Jordan cho biết đã xử lý 49 máy bay không người lái và tên lửa đạn đạo.
Chuỗi diễn biến trên mở ra một chương mới trong sự can dự quân sự của Mỹ tại Trung Đông. Căng thẳng tiếp tục leo thang khi các bên đều tuyên bố sẵn sàng cho những bước đi tiếp theo, dấy lên lo ngại về khả năng bùng phát một cuộc chiến khu vực toàn diện.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận