
Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - Ảnh: SUNDAY GUARDIAN
Những người thiệt mạng: ông Khamenei, con gái, con dâu, con rể và cháu gái
Cùng với sự ra đi của ông Ali Khamenei, truyền thông nước này ngày 1-3 đưa tin con gái, con rể và cháu gái của ông Khamenei cũng đã thiệt mạng trong các cuộc không kích phối hợp của Mỹ và Israel.
“Sau khi thiết lập liên lạc với các nguồn tin nắm rõ tình hình trong gia đình lãnh tụ tối cao, đáng tiếc thay, thông tin về việc qua đời của con gái, con rể và cháu gái của lãnh tụ cách mạng đã được xác nhận”, Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông Iran khác cho biết.
Cùng ngày, truyền thông nhà nước Iran cho biết một người con dâu của ông Khamenei cũng đã thiệt mạng, nhưng giới chức trách chưa công bố danh tính và thông tin chi tiết.
Thông tin về gia đình ông Khamenei hiện khá hạn chế. Được biết ông đã kết hôn và có sáu người con (4 trai, 2 gái). Một số người thân sinh sống ở nước ngoài, trong đó có vài người cháu trai và cháu nội đang sống tại Paris.
Tuy nhiên các con trai và con gái của ông được cho là cư trú tại Iran.
Các hãng thông tấn Iran cho biết một trong hai con gái của ông Khamenei đã thiệt mạng trong đợt không kích. Truyền thông cho rằng người này có thể là bà Boshra hoặc Hoda Khamenei, nhưng chưa xác định danh tính cụ thể.
Danh tính của người con dâu, con rể và cháu gái thiệt mạng hiện cũng chưa được công bố chi tiết.
Người con dâu duy nhất từng xuất hiện công khai trong gia đình ông Khamenei là bà Zahra Haddad Adel, vợ của Mojtaba Khamenei, con trai ông Khamenei, người được biết đến là có ảnh hưởng trong giới giáo sĩ và chính trị Iran.
Những thành viên chưa rõ tung tích
Một số thành viên khác trong gia đình ông Khamenei chưa có tên trong các báo cáo thiệt mạng và được cho là có thể vẫn còn sống hoặc đang ở nơi an toàn.
Vợ ông Khamenei, bà Mansoureh Khojasteh Bagherzadeh, hiện chưa rõ có mặt tại khu vực bị tấn công hay không.
Dù là phu nhân của một trong những nhân vật quyền lực nhất Iran hơn sáu thập kỷ (kết hôn từ năm 1964), bà vẫn giữ đời sống cực kỳ kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng.
Bà sinh năm 1947 tại thành phố Mashhad, trong một gia đình thương nhân có tiếng và theo đạo.
Bốn người con trai của ông Khamenei hiện chưa có thông báo thiệt mạng, gồm Mostafa (con cả, giáo sĩ), Mojtaba, Masoud và Meysam.
Trong số này Mojtaba Khamenei được giới phân tích đặc biệt chú ý như một ứng viên tiềm năng kế vị cha mình.
Theo Đài CNN, ông Mojtaba Khamenei (56 tuổi) - con trai thứ hai của ông Khamenei - được cho là có ảnh hưởng lớn và có mối liên hệ chặt chẽ với Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng như lực lượng bán quân sự Basij.
Tuy nhiên việc kế vị theo kiểu cha truyền con nối không được ủng hộ trong giới giáo sĩ Hồi giáo Shiite. Bên cạnh đó ông Mojtaba không phải là giáo sĩ cấp cao và không giữ vai trò chính thức trong chính quyền.
Ông Khamenei còn có các anh em trai là Mohammad Khamenei và Hadi Khamenei, nhưng chưa rõ tình trạng hiện tại. Một chị gái của ông, bà Badri Khamenei, được cho là đang sống lưu vong từ thập niên 1980, theo báo giới.
Thông tin về các con, cháu khác và những người thân còn lại của ông Khamenei hiện chưa được truyền thông chính thức công bố.
Các cuộc không kích diễn ra trong khuôn khổ chiến dịch quân sự phối hợp giữa Mỹ và Israel nhằm vào Iran, với mục tiêu được cho là nhắm vào giới lãnh đạo và hệ thống chỉ huy chiến lược của nước này.
Sau cái chết của lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei, Iran tuyên bố quốc tang 40 ngày, đồng thời đe dọa tiến hành cuộc trả đũa dữ dội nhất trong lịch sử, đã đáp trả bằng các đòn tấn công nhằm vào căn cứ quân sự Mỹ, Israel và nhiều mục tiêu khác trên khắp Trung Đông.
Trong khi đó Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố các đợt oanh kích sẽ tiếp diễn trong tuần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận