
Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông tin trên nền tảng X vào ngày 12-10: "Tôi vừa nói chuyện với Tổng thống Mỹ - lần thứ hai trong vòng hai ngày - và cuộc trao đổi hôm nay cũng rất hiệu quả.
Hôm qua, chúng tôi đã nhất trí về một loạt chủ đề để thảo luận trong hôm nay, và chúng tôi đã bàn về mọi khía cạnh của tình hình hiện tại: bảo vệ sinh mạng người dân trong đất nước chúng tôi, tăng cường năng lực phòng không, khả năng chống chịu và các năng lực tầm xa của chúng tôi.
Chúng tôi cũng đã thảo luận nhiều chi tiết liên quan đến lĩnh vực năng lượng. Tổng thống Trump nắm rất rõ mọi thứ đang xảy ra.
Chúng tôi đã đồng ý tiếp tục đối thoại, và đội ngũ của hai bên đang tiến hành các bước chuẩn bị".
Cùng ngày, ông Zelensky có cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron.
Trong đó, nhà lãnh đạo Ukraine đề nghị Pháp - một trong những nhà tài trợ quân sự quan trọng cho Ukraine - hỗ trợ thêm các hệ thống phòng không.
"Tôi đã nói chuyện với Tổng thống Emmanuel Macron. Tôi đã thông báo cho ông ấy về những nhu cầu ưu tiên của chúng tôi, trước hết là các hệ thống phòng không và tên lửa" - ông Zelensky cho biết trên Facebook.
Nhà lãnh đạo Ukraine cáo buộc Nga "đang lợi dụng thời điểm này, khi Trung Đông và các vấn đề nội bộ ở nhiều quốc gia đang thu hút sự chú ý tối đa" để tấn công Ukraine.
Ngày 12-10, Điện Kremlin tuyên bố Nga vô cùng quan ngại trước khả năng Mỹ cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk cho Ukraine. Họ cảnh báo cuộc xung đột Nga - Ukraine đã bước vào giai đoạn kịch tính với sự leo thang từ mọi phía.
Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn tới 2.500km, đủ để Ukraine tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga, gồm cả thủ đô Matxcơva.
Đầu tuần này, Tổng thống Trump nói rằng trước khi đồng ý cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine, ông muốn biết Kiev có kế hoạch sử dụng chúng như thế nào, vì ông không muốn khiến cuộc chiến leo thang.
Nga và Ukraine đã gia tăng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau. Các cuộc tấn công liên tục của Nga những ngày gần đây đã khiến hàng trăm ngàn người Ukraine rơi vào cảnh mất điện ngay trước mùa đông.
Trong khi đó, các cuộc tấn công của Ukraine đã làm hư hại các nhà máy lọc dầu của Nga, nhằm làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu năng lượng và tạo ra tình trạng thiếu hụt nhiên liệu ở nhiều vùng của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận