
Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt tay Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Căn cứ Elmendorf-Richardson ngày 15-8 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 10-10, Điện Kremlin đã chính thức bày tỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống Mỹ Donald Trump, đồng thời hy vọng ông sẽ được trao giải Nobel Hòa bình năm 2025.
Ông Yuri Ushakov, một quan chức của Điện Kremlin, nhấn mạnh Nga luôn đánh giá cao những nỗ lực của ông Trump trong việc thúc đẩy chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine.
Theo báo Politico, phản ứng từ phía Ukraine lại khá bất ngờ.
Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố Kiev sẵn sàng đề cử ông Trump cho giải Nobel Hòa bình, với điều kiện ông cung cấp tên lửa hành trình Tomahawk và hỗ trợ đàm phán lệnh ngừng bắn với Nga.
Tại cuộc họp báo ở Kiev ngày 9-10, ông Zelensky tiết lộ rằng trong cuộc gặp bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc cuối tháng 9 tại New York, ông không nhận được lời từ chối thẳng thừng nào từ phía ông Trump về việc cung cấp tên lửa Tomahawk.
"Tôi không nghe thấy từ 'không'. Tôi chỉ nghe rằng công việc sẽ tiếp tục ở cấp độ kỹ thuật và khả năng này đang được xem xét" - ông Zelensky nói.
Tổng thống Ukraine thẳng thắn chia sẻ rằng con đường hướng tới hòa bình không hề dễ dàng, nhưng đó là lựa chọn đúng đắn.
Ông nhấn mạnh: "Nếu ông Trump có thể mang đến cho thế giới - đặc biệt là nhân dân Ukraine - cơ hội đạt được một lệnh ngừng bắn, thì ông xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình. Chúng tôi sẽ thay mặt Ukraine gửi đề cử này".
Hiện nhiều nhà lãnh đạo, trong đó có Ngoại trưởng Malta Ian Borg, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Campuchia Hun Manet, cùng nhiều nghị sĩ Mỹ đã gửi đề cử chính thức ủng hộ Tổng thống Trump cho giải Nobel Hòa bình.
Dẫu vậy, các chuyên gia lâu năm theo dõi giải Nobel cho rằng cơ hội vị Tổng thống Mỹ thứ 47 giành chiến thắng trong năm nay là rất thấp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận