Ông Zelensky điện đàm, nhờ ông Trump dừng chiến sự với Nga như làm được ở Gaza

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump làm trung gian hòa bình cho cuộc chiến Nga - Ukraine, tương tự nỗ lực ở Trung Đông. Nguồn tin Axios tiết lộ hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk cho Ukraine.

Ông Zelensky điện đàm, nhờ ông Trump dừng chiến sự với Nga như làm được ở Gaza - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky - Ảnh: AFP

Ukraine muốn ông Trump làm trung gian hòa giải

Theo tờ Kyiv Independent, ngày 11-10, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo ông đã có cuộc điện đàm "tích cực và hiệu quả" với Tổng thống Mỹ Donald Trump. 

Hai nhà lãnh đạo đã thảo luận về các cuộc tấn công của Nga vào lưới điện của Ukraine, cũng như các nỗ lực hòa bình của Mỹ ở Trung Đông.

"Tôi đã thông báo cho Tổng thống Trump về các cuộc tấn công của Nga vào hệ thống năng lượng của chúng tôi, và tôi đánh giá cao thiện chí ủng hộ của ông ấy", ông Zelensky viết trên X.

Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cho biết hai bên đã thảo luận "các thỏa thuận cụ thể" về việc tăng cường phòng không của nước này.

"Chúng tôi đã thảo luận về các cơ hội tăng cường năng lực phòng không, cũng như những thỏa thuận cụ thể đang được triển khai để đảm bảo điều đó. Có những lựa chọn tốt và ý tưởng vững chắc nhằm thực sự củng cố sức mạnh cho chúng tôi", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong bài đăng, ông Zelensky gửi lời chúc mừng Tổng thống Trump về "thành công và thỏa thuận Trung Đông" mà nhà lãnh đạo Mỹ đã đạt được.

"Nếu một cuộc chiến có thể được ngăn chặn ở một khu vực, thì chắc chắn các cuộc chiến khác cũng có thể được ngăn chặn, bao gồm cả cuộc chiến với Nga", ông nói.

Ông Zelensky đồng thời nhấn mạnh: "Phía Nga cần sẵn sàng tham gia vào tiến trình ngoại giao thực chất. Điều đó có thể đạt được thông qua sức mạnh".

Cuộc điện đàm diễn ra sau khi Nga thực hiện các cuộc tấn công quy mô lớn gây mất điện diện rộng ở Ukraine trong hai ngày 10 và 11-10. Tổng thống Zelensky đã chỉ trích Nga và kêu gọi các nước phương Tây tăng cường trừng phạt Matxcơva.

Một ngày trước cuộc điện đàm với ông Trump, ông Zelensky cũng đã có các cuộc gọi với nhiều lãnh đạo châu Âu, bao gồm Thủ tướng Đức Friedrich Merz, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb.

Thảo luận khả năng cung cấp tên lửa Tomahawk?

Ông Zelensky điện đàm, nhờ ông Trump dừng chiến sự với Nga như làm được ở Gaza - Ảnh 2.

Một tên lửa Tomahawk được phóng từ tàu chiến USS Cape St. George của Mỹ - Ảnh: REUTERS

Nhà Trắng hiện chưa cung cấp thông tin về cuộc điện đàm. Song trang tin Axios dẫn nguồn tin tiết lộ hai nhà lãnh đạo Mỹ, Ukraine đã thảo luận về khả năng cung cấp tên lửa tầm xa Tomahawk có tầm bắn 2.500km cho Kiev.

Hai nguồn tin cho biết chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra. Cuộc điện đàm kéo dài khoảng 30 phút.

Việc sở hữu Tomahawk sẽ cho phép Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, bao gồm cả thủ đô Matxcơva. Phía Kiev cho rằng điều này có thể đưa Tổng thống Nga Vladimir Putin đến bàn đàm phán.

Hôm 6-10, ông Trump cho biết "gần như đã ra quyết định" về việc chuyển Tomahawk cho các nước NATO để họ cung cấp lại cho Ukraine. Song ông cần biết Ukraine có kế hoạch sử dụng loại tên lửa này ra sao trước khi phê duyệt.

Ông Zelensky đã đề nghị được cung cấp Tomahawk trong cuộc gặp với ông Trump bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc hồi tháng 9. Ông nói với Axios rằng Ukraine có thể không cần sử dụng chúng, vì "chỉ cần sở hữu" cũng đủ khiến ông Putin phải cân nhắc đàm phán.

Tổng thống Nga Putin hôm 5-10 cảnh báo việc đưa tên lửa Tomahawk cho Ukraine sẽ đánh dấu "một giai đoạn leo thang hoàn toàn mới".

Tháng trước, chính quyền Trump đã phê duyệt gói hỗ trợ quân sự đầu tiên cho Ukraine theo danh mục yêu cầu ưu tiên do NATO tài trợ. Trong đó bao gồm đạn cho hệ thống phòng không Patriot - loại vũ khí then chốt giúp Ukraine bắn hạ tên lửa đạn đạo của Nga.

Ông Zelensky kêu gọi ông Trump hòa giải chiến sự ở Ukraine, bàn về tên lửa Tomahawk? - Ảnh 4.Chủ tịch Ủy ban Nobel nói ông Trump không được giải Nobel vì thiếu 'can đảm và chính trực'?

Thông tin lan truyền tuyên bố Chủ tịch Ủy ban Nobel đã nói rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump không được giải Nobel Hòa bình 2025 vì ủy ban chỉ trao cho người can đảm và chính trực. Sự thật không phải vậy.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất