20/05/2023 20:40 GMT+7

Ông Zelensky gặp các lãnh đạo thế giới, Nga phản ứng với G7

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7 "là điều có thể thay đổi cuộc chơi".

Ông Zelensky gặp các lãnh đạo thế giới, Nga phản ứng với G7 - Ảnh 1.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bắt tay trong hội nghị thượng đỉnh của các nhà lãnh đạo G7 ở thành phố Hiroshima, Nhật Bản ngày 20-5 - Ảnh: REUTERS

Ngày 20-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhận được sự chào đón nồng nhiệt tại Nhật Bản khi ông đến dự Hội nghị thượng đỉnh nhóm nước G7 ở thành phố Hiroshima và có các cuộc gặp song phương bên lề với các nhà lãnh đạo thế giới.

Theo Hãng tin Reuters, ông Zelensky đã gặp các nhà lãnh đạo như Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

"Pháp đã kề vai sát cánh với các bạn (Ukraine) ngay từ đầu. Chúng tôi sẽ ở đây cho đến cuối cùng" - Tổng thống Macron nói với ông Zelensky.

Tổng thống Macron cũng đánh giá sự hiện diện của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Hội nghị thượng đỉnh G7 "là điều có thể thay đổi cuộc chơi".

Theo nhà lãnh đạo Pháp, chuyến đi bất ngờ của ông Zelensky để gặp cả các đồng minh trong nhóm G7 và các nước được mời dự hội nghị như Brazil và Ấn Độ là "cơ hội có một không hai để thông tin về tình hình, truyền tải thông điệp và chia sẻ quan điểm của các bạn".

Trong khi đó, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cam kết quốc gia Nam Á này sẽ "làm bất cứ điều gì có thể" để giải quyết cuộc khủng hoảng Ukraine.

"Tôi thấu hiểu nỗi đau của các bạn và nỗi đau của người dân Ukraine. Tôi có thể đảm bảo với các bạn rằng để giải quyết vấn đề này, đất nước Ấn Độ và cả cá nhân tôi sẽ làm bất cứ điều gì chúng tôi có thể làm" - ông Modi nói, theo Hãng tin AFP.

Còn Tổng thống Zelensky cho biết ông đã mời Ấn Độ tham gia công thức hòa bình của Ukraine khi ông có cuộc hội đàm với Thủ tướng Modi bên lề Hội nghị thượng đỉnh G7.

Nga phản ứng với Hội nghị thượng đỉnh G7

Ngày 20-5, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng tuyên bố của các nhà lãnh đạo G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản cho thấy quyết tâm của nhóm này trong việc "kiềm chế" cả Nga và Trung Quốc, theo Hãng tin AFP.

"Hãy nhìn vào các quyết định được thảo luận và đưa ra hôm nay tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Đó là những quyết định nhằm kiềm chế cả Nga và Trung Quốc" - ông Lavrov nói trong cuộc họp được phát trên truyền hình.

Hôm 19-5, truyền thông Mỹ đưa tin Tổng thống Mỹ Joe Biden đã thông báo với các nhà lãnh đạo nhóm G7 tại hội nghị thượng đỉnh ở Nhật Bản rằng Washington sẽ ủng hộ việc cùng các đồng minh huấn luyện phi công Ukraine lái tiêm kích F-16.

Ông Zelensky trực tiếp dự Hội nghị G7, gặp Tổng thống Joe Biden bàn về F-16Ông Zelensky trực tiếp dự Hội nghị G7, gặp Tổng thống Joe Biden bàn về F-16

Ông Zelensky ngày 20-5 đã tới Nhật Bản để dự các cuộc họp tại Hội nghị thượng đỉnh G7. Dự kiến ông sẽ gặp Tổng thống Joe Biden để bàn về kế hoạch triển khai đào tạo phi công cho tiêm kích F-16.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên