23/05/2018 11:03 GMT+7

Ông Trump vẫn gặp ông Kim Jong Un ngày 12-6

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Tổng thống Mỹ Donald Trump và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In đã nhất trí sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để tổ chức Thượng đỉnh lịch sử Mỹ - Triều theo đúng kế hoạch là ngày 12-6 tại Singapore.

Ông Trump vẫn gặp ông Kim Jong Un ngày 12-6 - Ảnh 1.

Gương mặt đăm chiêu của Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) khi ra tiễn người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae In sau cuộc hội đàm kín tại Nhà Trắng ngày 22-5 - Ảnh: REUTERS

Có vẻ như ông Moon đã thuyết phục và trấn an được ông Trump sau cuộc gặp kín hơn 30 phút bên trong Nhà Trắng ngày 22-5. Ngoại trừ hai phiên dịch viên, tất cả quan chức hai bên được yêu cầu ở ngoài trong suốt thời gian hai nhà lãnh đạo nói chuyện.

Trước cuộc hội đàm, phát biểu trước các phóng viên, tổng thống Trump đã lần đầu tiên lên tiếng về khả năng cuộc gặp lịch sử của ông với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un sẽ bị dời lại sau ngày 12-6.

"Chúng tôi muốn một số điều kiện nhất định (với Triều Tiên). Tôi nghĩ là những điều kiện đó sẽ được thực hiện. Nếu không, sẽ chẳng có thượng đỉnh gì hết. Nếu cuộc gặp đó không xảy ra, nó sẽ diễn ra vào một thời điểm khác", ông Trump lấp lửng với thái độ đầy hoài nghi.

Tuy nhiên, theo ông Yoon Young Chan, thư ký báo chí của tổng thống Hàn Quốc, "tổng thống Trump và tổng thống Moon đã nhất trí sẽ làm hết sức mình để thượng đỉnh Mỹ - Triều dự kiến diễn ra ngày 12-6 sẽ được tổ chức đúng y như vậy mà không có bất kỳ sự trì hoãn nào".

Ông Yoon không tiết lộ gì thêm về nội dung cuộc hội đàm kín giữa hai nhà lãnh đạo. Cũng theo vị này, các cuộc đối thoại cấp cao giữa hai miền Triều Tiên sẽ được nối lại sau ngày 25-5, thời điểm các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn kết thúc.

Ông Trump không muốn người ta nhìn vào và tưởng ông ta muốn thượng đỉnh này diễn ra nhiều hơn ông Kim muốn.

Bà Bonnie Glaser, chuyên gia tại Trung tâm nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Mỹ)

Ông Trump vẫn gặp ông Kim Jong Un ngày 12-6 - Ảnh 3.

Ông Trump vẫy tay chào người đồng cấp Hàn Quốc sau hội đàm kín ở Nhà Trắng - Ảnh: REUTERS

Cuộc gặp giữa tổng thống Trump và người đồng cấp Moon ngày 22-5 vốn được kỳ vọng sẽ là bước chuẩn bị cho thượng đỉnh Mỹ-Triều. Tuy nhiên, sau các diễn biến gần đây, nó đã bị biến thành một cuộc chạy đua với thời gian của tổng thống Moon trong việc thuyết phục các bên liên quan ở lại.

Hôm 16-5, Triều Tiên đã hủy các cuộc đối thoại cấp cao với Hàn Quốc với lý do Mỹ - Hàn tập trận xâm lược quốc gia này. Cùng ngày hôm đó, Bộ Ngoại giao Triều Tiên phát đi thông cáo chỉ trích Mỹ, đe dọa sẽ rút khỏi thượng đỉnh Mỹ-Triều nếu Washington tiếp tục ép Bình Nhưỡng đơn phương từ bỏ hạt nhân.

Tờ Asahi của Nhật dẫn một số nguồn tin tiết lộ Mỹ đã ra điều kiện Triều Tiên phải chuyển cho nước này các đầu đạn hạt nhân, tên lửa đạn đạo liên lục địa và vật liệu chế tạo vũ khí hạt nhân trong vòng 6 tháng.

"Tôi nhận thức rất rõ quan điểm hoài nghi của Mỹ về việc liệu thượng đỉnh Mỹ-Triều có thành công hay không và tiến trình phi hạt nhân hóa hoàn toàn Triều Tiên có thể thực hiện được không", ông Moon thừa nhận trong cuộc họp báo chung với ông Trump trước hội đàm ngày 22-5.

"Sẽ không có bước tiến nào được ghi nhận vào lịch sử nếu chúng ta tiếp tục hoài nghi và tin rằng nó sẽ thất bại chỉ vì chúng ta đã từng thất bại", nhà lãnh đạo Hàn Quốc kêu gọi.

Theo tổng thống Moon, ông Trump đang đứng trước cơ hội lịch sử và hiếm hoi nên đừng nên nghi ngờ thiện chí của Triều Tiên. Nhà lãnh đạo Mỹ trước đó cho rằng Bắc Kinh đang gây ảnh hưởng quá nhiều lên ông Kim Jong Un sau hai chuyến đi tới Trung Quốc gần đây.

Triều Tiên lại đổi ý, cho nhà báo Hàn Quốc sang xem đóng bãi thử hạt nhân Triều Tiên lại đổi ý, cho nhà báo Hàn Quốc sang xem đóng bãi thử hạt nhân Khả năng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ở Singapore chỉ là 0,1 Khả năng hủy thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên ở Singapore chỉ là 0,1 Tổng thống Donald Trump liệu có dùng quân sự với Triều Tiên? Tổng thống Donald Trump liệu có dùng quân sự với Triều Tiên?
BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên