
Tổng thống Trump trong cuộc họp tại Nhà Trắng vào ngày 2-12 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Bloomberg ngày 3-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký ban hành một đạo luật mới, yêu cầu Bộ Ngoại giao Mỹ định kỳ rà soát các hướng dẫn về cách Washington duy trì quan hệ với Đài Loan.
Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Washington ngày càng lo ngại trước việc Trung Quốc có thể tiến hành hoạt động quân sự, liên quan đến vấn đề chủ quyền của hòn đảo này.
Theo Nhà Trắng, đạo luật buộc Bộ Ngoại giao, ít nhất mỗi 5 năm, phải đánh giá lại các hướng dẫn hiện hành nhằm làm sâu sắc hơn nữa quan hệ Mỹ - Đài Loan, nỗ lực dỡ bỏ các hạn chế do chính Washington đặt ra đối với mức độ tiếp xúc và hợp tác với hòn đảo.
Những bản đánh giá này cũng phải chỉ rõ liệu còn rào cản nào có thể được điều chỉnh để tăng cường hơn nữa quan hệ song phương.
Hạ nghị sĩ Cộng hòa Ann Wagner, người bảo trợ dự luật, cho biết văn bản mới "gửi đi thông điệp rằng Mỹ sẽ nỗ lực chống lại những động thái nguy hiểm của Trung Quốc nhằm thống trị khu vực".
Bà Wagner lâu nay nổi tiếng là người có quan điểm cứng rắn tại Quốc hội Mỹ về vấn đề Trung Quốc và Đài Loan.
Trước đó, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Trump, trong đó ông Tập tái khẳng định thống nhất Đài Loan là mục tiêu cốt lõi của Bắc Kinh.
Từ trước đến nay, Trung Quốc luôn coi Đài Loan là một phần lãnh thổ và không loại trừ khả năng sử dụng vũ lực để đưa đảo này về dưới quyền kiểm soát.
Sức nóng quanh eo biển Đài Loan tiếp tục tăng lên sau phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae. Trả lời chất vấn tại Quốc hội, bà cảnh báo bất kỳ hành động quân sự nào của Trung Quốc nhằm chiếm Đài Loan đều có thể tạo ra "mối đe dọa sống còn" đối với Nhật Bản, mở đường cho Tokyo tiến hành biện pháp quân sự đáp trả Bắc Kinh.
Nhận định này ngay lập tức khiến Trung Quốc phẫn nộ, làm dấy lên tranh luận về vai trò tiềm tàng của quân đội Nhật trong trường hợp thực sự xảy ra xung đột.
Trong bối cảnh đó, Washington vẫn duy trì chính sách "mập mờ" trong chiến lược với Đài Loan. Chính sách này cho phép Mỹ giữ quyền sử dụng vũ lực để can thiệp nhưng không nêu rõ liệu Mỹ có thực sự tham gia phòng vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hay không, nhằm răn đe Bắc Kinh nhưng cũng tránh việc cam kết quân sự tuyệt đối.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận