
Các binh sĩ đang chuẩn bị bệ phóng tên lửa phòng không tầm trung NASAMS - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 19-11, Mỹ xác nhận đã bán cho Đài Loan hệ thống phòng không NASAMS trị giá gần 700 triệu USD, loại vũ khí được mệnh danh là "lá chắn thép" từng được sử dụng trong chiến sự Ukraine.
Đây là gói vũ khí thứ hai trong vòng một tuần qua giữa Washinton và Đài Bắc, nâng tổng giá trị thương vụ giữa hai bên lên 1 tỉ USD. Động thái này được xem là bước khẳng định thêm lập trường ủng hộ mạnh mẽ của Mỹ đối với hòn đảo, trong bối cảnh tình hình khu vực đang diễn biến ngày càng phức tạp.
Trong khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương hiện nay, chỉ mới có Úc và Indonesia triển khai hệ thống NASAMS này.
Đài Loan hiện cũng chờ nhận ba hệ thống NASAMS thuộc thương vụ vũ khí trị giá 2 tỉ USD mà Mỹ công bố từ cuối năm ngoái. Đây là khí tài mới hoàn toàn đối với quân đội Đài Loan.
Lầu Năm Góc cho biết Tập đoàn RTX - đơn vị sản xuất NASAMS - đã được trao hợp đồng cung cấp NASAMS với mức giá cố định và thời gian hoàn tất dự kiến vào tháng 2-2031. Gần 699 triệu USD từ quỹ bán vũ khí cho nước ngoài trong năm tài khóa 2026 đã được cam kết chi trả cho hợp đồng này.
Hệ thống đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS, vốn giúp Ukraine đối phó các cuộc tấn công tên lửa của Nga, được đánh giá sẽ tăng cường đáng kể năng lực phòng không của Đài Loan.
Ông Raymond Greene, đại diện ngoại giao không chính thức của Mỹ tại Đài Loan, khẳng định tại một sự kiện hôm 18-11 rằng "cam kết của Mỹ đối với Đài Loan là vững như đá", đồng thời nhấn mạnh Washington đang biến cam kết này thành hành động cụ thể thông qua hợp tác công nghiệp quốc phòng.
Vài ngày trước, Washington cũng đã phê duyệt thương vụ bán phụ tùng máy bay chiến đấu và linh kiện hàng không trị giá 330 triệu USD cho Đài Loan - thương vụ đầu tiên dưới thời Tổng thống Trump kể từ khi ông nhậm chức tháng 1. Đài Bắc nhanh chóng bày tỏ sự biết ơn, trong khi phía Bắc Kinh phản đối.
Thông tin bán vũ khí được công bố trong lúc căng thẳng khu vực đang leo thang. Hiện Nhật Bản và Trung Quốc đang vướng vào khủng hoảng ngoại giao mới liên quan đến vấn đề Đài Loan.
Người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Wellington Koo kêu gọi Trung Quốc "từ bỏ tư duy sử dụng vũ lực" để giải quyết tranh chấp. Ông cho biết Đài Loan đang đẩy mạnh trang bị vũ khí mới, bao gồm chương trình tự đóng tàu ngầm nhằm bảo vệ các tuyến hàng hải trọng yếu trước nguy cơ xung đột.
Quân đội Trung Quốc hiện vẫn tiếp tục duy trì hiện diện gần như hằng ngày quanh Đài Loan - một phần trong chiến lược "vùng xám" mà Đài Bắc cho rằng nhằm gây sức ép và làm hao mòn năng lực phòng thủ của hòn đảo.
Dù không có quan hệ ngoại giao chính thức với Đài Loan, Mỹ vẫn bị ràng buộc bởi luật pháp trong việc cung cấp phương tiện tự vệ cho hòn đảo này - động thái luôn vấp phải phản ứng gay gắt từ Bắc Kinh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận