11/06/2023 10:27 GMT+7

Ông Trump gọi bản cáo trạng 37 tội danh là 'trò hề của công lý'

“Cuộc đàn áp tàn ác này là trò hề của công lý”, cựu tổng thống Donald Trump phát biểu tại một sự kiện ở bang Georgia khi nói về bản cáo trạng với 37 tội danh với ông.

Ông Trump gọi bản cáo trạng 37 tội danh là trò hề của công lý - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Donald Trump tại hội nghị cấp bang của Đảng Cộng hòa ở Georgia - Ảnh: BLOOMBERG

Cựu tổng thống Trump - ứng cử viên hàng đầu cho đề cử của Đảng Cộng hòa năm 2024 - đã thu hút sự cổ vũ và vỗ tay của khoảng 2.000 đại biểu tại một hội nghị cấp bang của Đảng Cộng hòa ở Georgia hôm 10-6 giờ địa phương. 

Tại sự kiện này, ông đã mô tả mình là nạn nhân của các đối thủ chính trị thuộc Đảng Dân chủ khi bản cáo trạng liên bang gán cho ông 37 tội danh, theo Hãng tin Bloomberg. Ông phủ nhận việc cản trở công lý và tuyên bố bản cáo trạng là nỗ lực của Tổng thống Joe Biden nhằm bỏ tù ông. 

"Cuộc đàn áp tàn ác này là trò hề của công lý" - ông Trump nhấn mạnh trước hàng ngàn người theo dõi tại hội nghị ở thành phố Columbus, bang Georgia. 

Ngày 9-6, Bộ Tư pháp Mỹ chính thức công bố bản cáo trạng dài 49 trang với cựu tổng thống Donald Trump về các sai phạm trong xử lý tài liệu mật quốc gia sau khi ông rời Nhà Trắng, trong đó nêu 37 tội danh. Một số tội danh đáng chú ý bao gồm: cố ý lưu giữ thông tin quốc phòng, che giấu tài liệu một cách sai trái, âm mưu cản trở công lý và khai man.

Tuy nhiên, ông Trump đã phủ nhận tất cả các cáo buộc. Ông cũng nói cuộc điều tra của luật sư đặc biệt dẫn đến bản cáo trạng được công bố vào ngày 9-6 mang lại một lợi thế chính trị cho ông. "Ưu điểm duy nhất về cáo trạng này là nó đã thúc đẩy số phiếu bầu của tôi tăng lên" - ông nhấn mạnh. 

Ngày 9-6, báo New York Times dẫn các nguồn tin cho biết thẩm phán liên bang Aileen Cannon dự kiến sẽ điều hành phiên xử ông Trump đầu tiên tại tòa án liên bang ở TP Miami, bang Florida vào ngày 13-6. Thẩm phán Cannon là người được ông Trump đề cử để Thượng viện Mỹ phê chuẩn năm 2020. 

Ông Trump là cựu tổng thống Mỹ đầu tiên phải đối mặt với các cáo buộc liên bang về hành vi phạm tội. Về phần mình, Tổng thống Joe Biden hôm 8-6 cho biết ông chưa nói chuyện với Bộ Tư pháp về vụ việc này. 

Đây là lần thứ hai ông Trump bị truy tố hình sự và lần đầu tiên ông bị truy tố ở cấp liên bang. Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, ông Trump đã tuyên bố vô tội sau khi bị đại bồi thẩm đoàn New York truy tố, liên quan cáo buộc chi tiền "bịt miệng" ngôi sao phim khiêu dâm Stormy Daniels.

Ông Mike Pence ra tranh cử, đối đầu sếp cũ Donald TrumpÔng Mike Pence ra tranh cử, đối đầu sếp cũ Donald Trump

Cựu phó tổng thống Mỹ Mike Pence tuyên bố gia nhập cuộc đua vào Nhà Trắng ngày 5-6, đưa ông vào thế đối đầu với cựu tổng thống Donald Trump.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên