10/03/2023 10:48 GMT+7

Ông Trump có thể bị truy tố hình sự vụ ngôi sao khiêu dâm

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump có thể bị truy tố hình sự, theo báo New York Times, vì vụ bê bối liên quan tới ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trong quá khứ.

Ông Trump có thể bị truy tố hình sự vụ ngôi sao khiêu dâm - Ảnh 1.

Cựu tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: REUTERS

Vào năm 2016, ông Trump được cho đã thừa nhận chi tiền bịt miệng ngôi sao khiêu dâm Stormy Daniels trước chiến dịch tranh cử. Vụ Daniels vẫn đeo bám dai dẳng vị cựu tổng thống không ít điều tiếng này.

Hôm 9-3, tờ New York Times cho biết các công tố viên thành phố New York nói với luật sư của ông Trump rằng vị tỉ phú Mỹ có thể bị truy tố hình sự.

Ông Trump đã được thông báo vụ việc

Theo tờ báo trên, ông Trump được văn phòng công tố quận Manhattan đề nghị cho lời khai vào tuần sau. Họ đang tiếp tục thu thập bằng chứng cho vụ điều tra này.

Theo New York Times, những lời đề nghị làm chứng như trên "gần như luôn cho thấy việc truy tố đang đến gần". 

Các phóng viên của tờ báo này cũng nói rằng họ đã trao đổi với bốn người có hiểu biết về tình trạng hiện nay trong vụ án của ông Trump.

Hai trong số các luật sư của ông Trump cũng xác nhận với NBC News rằng ông đã được thông báo về việc cho lời khai trước bồi thẩm đoàn. 

Các luật sư của ông Trump nói đề nghị cho lời khai kiểu này thuộc về quy trình tố tụng, và cựu tổng thống không bị nhận trát triệu tập.

Phía luật sư của ông Trump không đồng ý với bài viết của New York Times rằng ông sắp bị buộc tội hình sự.

Đây là diễn biến mới nhất liên quan tới vụ bê bối giữa ông Trump và ngôi sao khiêu dâm Daniels, người từng nói đã quan hệ tình dục với ông một lần.

Năm 2018, ông Michael Cohen, luật sư của ông Trump khi ấy, từng thừa nhận đã chi 130.000 USD cho bà Daniels. 

Đây là số tiền "bịt miệng" nhằm ngăn tin tức tiêu cực nhằm vào ông Trump trước cuộc bầu cử 2016.

Đến nay ông Trump vẫn bác bỏ cáo buộc từng quan hệ tình dục với Daniels. 

Bên ông Trump vẫn tự tin

Một phát ngôn viên của ông Trump nói với NBC: "Lời đe dọa buộc tội ông Trump của công tố viên Manhattan đơn giản là điên rồ. Trong 5 năm qua, họ đã thực hiện cuộc điều tra truy cùng đuổi tận nhắm vào mọi ngóc ngách trong đời sống của tổng thống Trump, và rồi kết quả chẳng có gì cả, giống như lần này".

Người phát ngôn của ông Trump cũng cho rằng đây là một cuộc tấn công mang hơi hướng chính trị, khi ông Trump đang vận động tranh cử tổng thống 2024. 

"Thật xấu hổ cho các công tố viên Đảng Dân chủ, và thật xấu hổ cho thành phố New York", phát ngôn viên này nói.

Ông Trump, người thuộc Đảng Cộng hòa, đã chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống Mỹ 2024. Mối quan hệ giữa ông và Đảng Dân chủ cũng như báo chí ủng hộ Đảng Dân chủ vốn đã rất xấu.

Ông Trump Ông Trump 'sẽ tranh cử tổng thống dù có bị điều tra hình sự'

Ngày 4-3, cựu tổng thống Donald Trump xuất hiện ở Hội nghị hành động chính trị bảo thủ thường niên của Đảng Cộng hòa Mỹ, được chào đón nhiệt liệt và có bài phát biểu hơn 100 phút.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên