
Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11 - Ảnh: RIA NOVOSTI
“Tôi chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng... các cơ quan đặc biệt và các cơ quan dân sự liên quan làm mọi cách có thể để thu thập thêm thông tin về vấn đề này, phân tích tại Hội đồng An ninh và đưa ra những đề xuất thống nhất về khả năng bắt đầu công tác chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân”, ông Putin nói trong cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga.
Theo Hãng tin Reuters, người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định Matxcơva luôn tuân thủ nghiêm ngặt các nghĩa vụ theo Hiệp ước Cấm thử nghiệm hạt nhân toàn diện.
Tuy nhiên nếu Mỹ hoặc bất kỳ cường quốc hạt nhân nào thử nghiệm loại vũ khí này, Nga cũng sẽ làm tương tự.
Tổng thống Putin cho hay tuyên bố của Tổng thống Donald Trump về việc nối lại các cuộc thử nghiệm hạt nhân là "vấn đề nghiêm trọng", đồng thời nhấn mạnh Nga không có kế hoạch rút khỏi hiệp ước trên.
Cũng trong cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov nhận định những hành động và tuyên bố gần đây của Washington cho thấy sự cần thiết phải “chuẩn bị ngay các cuộc thử nghiệm hạt nhân toàn diện”.
Ông Belousov đề xuất Trung tâm thử nghiệm Novaya Zemlya của Nga ở Bắc Cực có thể thực hiện các cuộc thử nghiệm này trong thời gian ngắn.
Bộ trưởng Belousov còn nhấn mạnh việc Mỹ từ bỏ lệnh cấm thử nghiệm hạt nhân có thể là một bước phá vỡ hệ thống ổn định chiến lược toàn cầu, theo RIA Novosti.
Trước đó vào ngày 31-10, ông Trump đã ra lệnh cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm gián đoạn.
Giới quan sát nhận định động thái này được xem là một thông điệp gửi tới hai cường quốc hạt nhân đối thủ là Trung Quốc và Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận