
Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin AFP, ngày 30-10, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi chỉ trích kế hoạch nối lại thử nghiệm vũ khí hạt nhân của Mỹ, gọi đây là hành động “thụt lùi và vô trách nhiệm” sau khi Tổng thống Donald Trump bất ngờ ra chỉ thị cho phép tiếp tục các vụ thử.
“Một kẻ bắt nạt sở hữu vũ khí hạt nhân đang nối lại việc thử nghiệm vũ khí nguyên tử. Cũng chính kẻ đó lại bôi nhọ chương trình hạt nhân hòa bình của Iran”, ông Araghchi viết trên mạng xã hội X.
Ông tố Washington “vừa bôi nhọ chương trình hạt nhân hòa bình của Iran, vừa đe dọa tấn công thêm các cơ sở hạt nhân được giám sát hợp pháp” của Tehran, nhấn mạnh phía Mỹ đã vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế.
Hôm 30-10, trên đường đến gặp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc, Tổng thống Trump bất ngờ ra lệnh cho phép nối lại các vụ thử hạt nhân. “Mỹ có nhiều vũ khí hạt nhân hơn bất kỳ quốc gia nào khác”, ông Trump tuyên bố trên nền tảng Truth Social.
Ông cho biết mình “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hiện đại hóa và nâng cấp” kho vũ khí hạt nhân hiện có trong nhiệm kỳ đầu tiên để duy trì vị thế trước Nga và Trung Quốc, đồng thời nêu Nga và Trung Quốc là hai nước theo sau, cho rằng “trong năm năm nữa họ sẽ đạt mức ngang bằng”.
“Vì các quốc gia khác cũng đang thử nghiệm chương trình này, tôi đã chỉ thị cho Bộ Chiến tranh bắt đầu thử nghiệm vũ khí hạt nhân của chúng ta trên cơ sở bình đẳng”, ông Trump viết, dù không nêu tên cụ thể các nước.
Theo Đài TRT World, phản ứng trước tuyên bố này, Ngoại trưởng Araghchi kêu gọi cộng đồng quốc tế “đoàn kết để buộc Mỹ chịu trách nhiệm vì đang bình thường hóa việc phổ biến những loại vũ khí tàn khốc”. Ông khẳng định Mỹ “là mối đe dọa phổ biến hạt nhân nguy hiểm nhất thế giới”.
Phát biểu của ông Araghchi được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi tuyên bố Iran “không và chưa từng phát triển vũ khí hạt nhân”.
Cuối tháng 8-2025, Pháp, Anh và Đức (nhóm E3) đã kích hoạt cơ chế “snapback” nhằm tái áp đặt các biện pháp trừng phạt của Liên hợp quốc đối với Iran, cáo buộc Tehran vi phạm thỏa thuận hạt nhân năm 2015 - thỏa thuận mà Mỹ đã đơn phương rút khỏi từ năm 2018.
 
            
         
                 
                    

 
                   
                 
                   
                 
                   
                 
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
             
        
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận