
Tổng thống Nga Vladimir Putin khoác áo lính thăm hỏi binh sĩ và kiểm tra khí tài khi đến dự tập trận chung Zapad-2025 ngày 16-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters, ngày 16-9 (giờ địa phương), Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đích thân đến vùng Nizhny Novgorod, nơi diễn ra một số nội dung tập trận, để theo dõi và phát biểu.
100.000 lính, 10.000 khí tài
Khoác màu áo lính, ông Putin khẳng định tập trận Zapad-2025 có sự tham gia của 100.000 quân nhân Nga và Belarus, với khoảng 10.000 khí tài quân sự được huy động.
Tổng thống Nga nhấn mạnh cuộc tập trận nhằm bảo đảm "năng lực bảo vệ vô điều kiện chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Nhà nước Liên minh", tức liên minh giữa Nga và Belarus.
Cũng trong ngày 16-9, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận có quân nhân nước này đến dự quan sát cuộc tập trận. Trước đó ngày 15-9, Reuters và nhiều báo đài quốc tế được mời đến dự Ngày Khách mời danh dự (ngày DV) đã quan sát thấy màu áo lính Mỹ tại đây.
Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sean Parnell chia sẻ: "Đại sứ quán Mỹ tại Minsk, Belarus nhận được lời mời tùy viên quốc phòng của chúng tôi tham dự cuộc tập trận Zapad-2025 tại Belarus trong khuôn khổ ngày DV. Chúng tôi đã nhận lời mời này trong bối cảnh những trao đổi song phương mang tính xây dựng gần đây giữa hai nước.
Việc tham dự ngày DV của các cuộc diễn tập là thông lệ phổ biến giữa các quân đội. Tùy viên quốc phòng Mỹ là một phần của đoàn khách quân sự quốc tế. Do vấn đề thời điểm, vị tùy viên quốc phòng sắp nhận nhiệm vụ đã có thể tham dự chương trình cùng với người tiền nhiệm sắp mãn nhiệm".
Sự hiện diện của các sĩ quan Mỹ tại Zapad chưa đầy một tuần sau khi nước đồng minh Ba Lan tuyên bố bắn hạ một số máy bay không người lái (drone) Nga xâm nhập không phận được giới phân tích đánh giá là dấu hiệu mới nhất cho thấy Washington đang tìm cách làm ấm quan hệ với Belarus.
Một số nhà phân tích chính sách đối ngoại phương Tây suy đoán rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể đang tìm cách tách Belarus khỏi Nga, một chiến lược bị đánh giá là khó thành công.
Một số chuyên gia khác cho rằng tổng thống Mỹ muốn tận dụng mối quan hệ gần gũi của Minsk với Matxcơva để thúc đẩy một thỏa thuận chấm dứt chiến tranh ở Ukraine.
Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết lần gần nhất Mỹ dự quan sát diễn tập Zapad là vào năm 2021, tức từ trước khi chiến sự Ukraine bùng nổ đầu năm 2022.
Hàng loạt khí tài hiện đại được trình diễn

Tên lửa Zircon được phóng từ tàu khu trục Đô đốc Golovko trong khuôn khổ cuộc tập trận Zapad ngày 14-9 - Ảnh: BỘ QUỐC PHÒNG NGA
Ngày 16-9, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko xác nhận cuộc tập trận chung Zapad giữa quân đội Belarus và Nga có nội dung diễn tập phóng vũ khí hạt nhân chiến thuật.
Hãng thông tấn nhà nước Belarus BelTA dẫn lời ông Lukashenko: "Chúng tôi tập luyện mọi thứ ở đó. Phương Tây cũng biết điều này, chúng tôi không hề che giấu. Từ bắn các loại vũ khí bộ binh thông thường cho đến đầu đạn hạt nhân.
Một lần nữa, chúng ta phải có khả năng làm tất cả những việc đó. Bằng không, tại sao chúng lại có mặt trên lãnh thổ Belarus? Nhưng chúng tôi hoàn toàn không có kế hoạch đe dọa bất kỳ ai bằng điều này".
Sau đó, Bộ Quốc phòng Belarus cũng ra tuyên bố xác nhận diễn tập vũ khí hạt nhân chiến thuật, cùng với triển khai tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.
Cũng trong khuôn khổ Zapad, hai nước đã tiến hành một loạt bài tập phức tạp khác. Máy bay ném bom chiến lược Tu-160 đã diễn tập phóng tên lửa hành trình trên Biển Barents, trong khi lực lượng Thủy quân lục chiến thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga luyện tập đánh trả một cuộc đổ bộ của đối phương giả định trên một bán đảo thuộc vùng Murmansk của Nga.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận