
Máy bay trực thăng tấn công Mi-35 của Belarus bay trong cuộc tập trận chung ngày 15-9 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng tin Reuters ngày 16-9, Nga và Belarus đang chuẩn bị kết thúc cuộc tập trận quy mô lớn mang tên Zapad (Phía Tây) kéo dài 5 ngày, trong đó có nội dung diễn tập triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật của Nga trên lãnh thổ Belarus.
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko cho biết cuộc tập trận là một phần trong nỗ lực kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của hai nước, khẳng định không nhằm đe dọa bất kỳ quốc gia nào.
"Chúng tôi đang diễn tập mọi khả năng, từ vũ khí thông thường tới đầu đạn hạt nhân. Phương Tây cũng biết điều này. Nhưng chúng tôi hoàn toàn không có ý định đe dọa ai", ông nhấn mạnh.
Theo truyền thông nhà nước Belarus, Tham mưu trưởng quân đội nước này tiết lộ cuộc diễn tập còn có sự tham gia của tên lửa siêu vượt âm Oreshnik của Nga.
Bộ Quốc phòng Belarus cũng xác nhận đã tiến hành diễn tập triển khai vũ khí hạt nhân chiến thuật cùng với tên lửa đạn đạo tầm trung Oreshnik.
Cuộc tập trận Zapad bắt đầu từ ngày 12-9, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang, đặc biệt sau khi Ba Lan và lực lượng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tuyên bố bắn hạ các máy bay không người lái của Nga xâm nhập không phận Ba Lan hồi cuối tuần qua. Warsaw đã tạm thời đóng cửa biên giới với Belarus như một biện pháp phòng ngừa.
Về phía Nga, Bộ Quốc phòng nước này thông báo các máy bay ném bom chiến lược Tu-160 có khả năng mang vũ khí hạt nhân đã diễn tập phóng tên lửa hành trình trên vùng biển Barents, phía bắc các nước Bắc Âu, với sự hộ tống của tiêm kích MiG-31.
Hải quân Nga cũng tiến hành nhiều hoạt động tại mục tiêu giả định ở Biển Baltic và khu vực Murmansk, trong khi lực lượng ở vùng Kaliningrad diễn tập trinh sát vô tuyến Torn-MDM để xác định tọa độ đối phương cho đơn vị pháo binh và máy bay không người lái.
Đáng chú ý, một số sĩ quan quân đội Mỹ đã được mời quan sát cuộc tập trận tại Belarus hôm 15-9, cho thấy dấu hiệu tan băng trong quan hệ Mỹ - Belarus. Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nới lỏng một số lệnh trừng phạt nhằm vào Belarus, để đổi lấy việc Minsk trả tự do cho 52 tù nhân, bao gồm các nhân vật đối lập.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố sẽ triển khai tên lửa "không thể bị đánh chặn" Oreshnik tới Belarus vào nửa cuối năm 2025.
Dù cho phép Nga sử dụng lãnh thổ để tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine tháng 2-2022, song tới nay Minsk vẫn chưa đưa quân tham chiến trực tiếp ở Ukraine.

Tiêm kích Su-30SM của Nga bay trong cuộc tập trận chung - Ảnh: REUTERS

Máy bay không người lái được chuẩn bị tại thao trường - Ảnh: REUTERS

Vụ nổ xảy ra trong khuôn khổ cuộc tập trận - Ảnh: REUTERS

Thứ trưởng Quốc phòng Nga Yunus-Bek Yevkurov tham dự cuộc tập trận chung - Ảnh: REUTERS

Bộ trưởng Quốc phòng Belarus Viktor Khrenin cũng có mặt tại cuộc tập trận ngày 15-9 - Ảnh: REUTERS
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận