
Lính nhảy dù Nga trong cuộc tập trận Zapad được tổ chức tại một sân bay ở vùng Kaliningrad, Nga hồi năm 2021 - Ảnh: REUTERS
Theo Hãng thông tấn AFP, cuộc tập trận mang tên "Zapad" của Nga và Belarus diễn ra vào ngày 12-9. Phía Belarus cho biết cuộc tập trận sẽ diễn ra tại thành phố Borisov, cách thủ đô Minsk của nước này 74km về phía đông bắc.
Các nước thành viên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) có biên giới giáp với Belarus là Ba Lan, Lithuania và Latvia đang hết sức cảnh giác với cuộc tập trận trên. Cả ba nước đều tăng cường an ninh trước cuộc tập trận, trong đó Ba Lan đã ra lệnh đóng cửa hoàn toàn biên giới với Belarus trong thời gian này.
Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho rằng đây là những "ngày quan trọng" của đất nước ông.
Theo ông Tusk, kể từ Thế chiến 2, đây là lần gần nhất Ba Lan phải đối mặt với nguy cơ xảy ra "xung đột công khai".
Phía Matxcơva đã tìm cách trấn an.
"Đây là cuộc tập trận lên kế hoạch từ trước, sẽ không có ai bị nhắm đến", phát ngôn viên của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết hôm 11-9. Phát biểu này bác bỏ tuyên bố của Ba Lan cho rằng đây là một cuộc biểu dương sức mạnh mang tính gây hấn.
Cùng ngày, tại Kiev, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cảnh báo: "Những hành động như vậy của Nga không mang ý nghĩa phòng thủ. Họ chính xác không chỉ nhắm đến Ukraine".
Cuộc tập trận Zapad được tổ chức mỗi 4 năm 1 lần.
Ông Vassily Kashin, nhà phân tích quân sự tại Hội đồng Các vấn đề quốc tế Nga, nhận định cuộc diễn tập "vừa là một cuộc trình diễn vừa là một buổi huấn luyện thực chiến. Chúng tôi phải sẵn sàng bảo vệ Belarus khi cần thiết".
Ông cũng lưu ý thêm rằng Ba Lan và các nước đồng minh cũng lên kế hoạch tổ chức các cuộc tập trận trong tháng 9.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận