21/05/2023 20:54 GMT+7

Ông Biden: Căng thẳng với Trung Quốc sẽ sớm 'tan băng'

Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết G7 đã thống nhất một cách tiếp cận với Trung Quốc: không tách rời nhưng giảm thiểu rủi ro.

Ông Biden: Căng thẳng với Trung Quốc sẽ sớm tan băng - Ảnh 1.

Tổng thống Mỹ Joe Biden gợi ý có thể sớm nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Biden kêu gọi đa dạng hóa chuỗi cung ứng để giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia. Ông cũng gợi ý rằng ông có thể sớm nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

"Chúng tôi không tìm cách tách rời khỏi Trung Quốc. Chúng tôi đang tìm cách giảm thiểu rủi ro và đa dạng hóa mối quan hệ của chúng tôi với Trung Quốc", ông Biden phát biểu trước báo giới.

Tổng thống Mỹ cho biết thêm rằng các quốc gia G7 đang đoàn kết hơn bao giờ hết trong việc "cùng nhau chống lại sự ép buộc kinh tế và chống lại các hành vi có hại" làm tổn thương lực lượng lao động.

Phát biểu sau Hội nghị thượng đỉnh G7 mở rộng, ông Biden nói bản thân mong đợi mối quan hệ với Trung Quốc sẽ sớm "tan băng".

Mỹ và Trung Quốc đã trải qua nhiều căng thẳng sau một sự cố hồi đầu năm nay, khi Mỹ bắn hạ một khinh khí cầu Trung Quốc đang bay trên các địa điểm quân sự nhạy cảm.

Tổng thống Biden đề xuất mở một đường dây nóng giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng bày tỏ sự đồng ý với Chủ tịch Tập về việc giữ liên lạc cởi mở.

"Về mặt đối thoại với họ, tôi nghĩ các bạn sẽ thấy tình hình tan băng rất nhanh", ông Biden nói về mối quan hệ với Trung Quốc.

Về vấn đề Đài Loan, ông Biden cho biết hầu hết các đồng minh đều hiểu rõ rằng sẽ có sự đáp trả, nếu Trung Quốc có hành động đơn phương đối với hòn đảo này.

Bên cạnh đó, ông Biden nhắc lại rằng Mỹ và các đồng minh G7 sẽ không bán các vật liệu cho phép Trung Quốc chế tạo vũ khí hủy diệt hàng loạt. Song ông khẳng định đây "không phải là một hành động thù địch".

Theo Tổng thống Mỹ, ông sẽ không xem xét nới lỏng các hạn chế với Trung Quốc đối với những vật liệu đó. 

Dù vậy, hai bên đang đàm phán về việc liệu có nên nới lỏng các biện pháp trừng phạt đối với thượng tướng Lý Thượng Phúc, người được bầu giữ chức bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc vào tháng 3 năm nay, hay không.

Quan chức thương mại Mỹ, Trung Quốc chuẩn bị gặp mặtQuan chức thương mại Mỹ, Trung Quốc chuẩn bị gặp mặt

Bộ trưởng thương mại Trung Quốc sẽ đến thăm Mỹ vào tuần tới để gặp bộ trưởng và quan chức thương mại hàng đầu của Washington.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên