21/07/2021 05:32 GMT+7

Nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi 'những ngày đen tối' COVID-19

PHÚC LONG
PHÚC LONG

TTO - Chỉ với chưa đầy 50% dân số tiêm đủ hai liều vắc xin, Mỹ đang chứng kiến số ca nhiễm COVID-19 tăng trở lại sau một thời gian tưởng đã ổn. Cơn ác mộng vẫn chưa kết thúc.

Nước Mỹ vẫn chưa thoát khỏi những ngày đen tối COVID-19 - Ảnh 1.

Nước Mỹ vẫn chưa thật sự thoát ra khỏi "những ngày đen tối" của dịch COVID-19 - Ảnh: REUTERS

Trong ngày Quốc khánh Mỹ (4-7) vừa qua, Tổng thống Joe Biden tuyên bố những "ngày đen tối nhất của đại dịch đã kết thúc", nhưng chỉ hai tuần sau mọi thứ bỗng thay đổi theo chiều hướng xấu nhanh một cách đáng sợ.

Viễn cảnh "bình thường mới" ở Mỹ thời gian sắp tới đang dần định hình: hầu hết những người đã tiêm vắc xin ngừa COVID-19 tiếp tục cuộc sống, trong khi nhiều người từ chối vắc xin ngã bệnh hoặc chết vì COVID-19.

Ngày 20-7, giám đốc Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ, tiến sĩ Rochelle Walensky cho biết số ca nhiễm chủng Delta đã gia tăng đáng kể và hiện chiếm tới 83% các mẫu được giải trình tự gene tại Mỹ.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Y tế, giáo dục, lao động và lương hưu của Thượng viện Mỹ, tiến sĩ Walensky nhấn mạnh đây là mức tăng đáng kể so với tỉ lệ 50% ghi nhận hôm 3-7 vừa qua.

Bà Walensky cho hay số ca nhiễm chủng Delta thậm chí còn cao hơn tại một số khu vực ở Mỹ có tỉ lệ tiêm vắc xin phòng COVID-19 thấp. 

Bà khẳng định: "Biện pháp tối ưu để ngăn ngừa sự lây lan biến thể COVID-19 là ngăn chặn sự lây bệnh và tiêm chủng vắc xin là công cụ hiệu quả nhất mà chúng ta có. Chúng ta cần phải tiếp tục phủ sóng vắc xin bằng cách xây dựng niềm tin vào các loại vắc xin ngừa COVID-19".

Đài CNN mô tả thông tin dưới đây là "một khoảnh khắc biểu tượng" cho hình ảnh một đất nước bị virus vây hãm: từ thứ hai (19-7), Viện Nhi khoa Hoa Kỳ công bố hướng dẫn học đường mới khuyến nghị hàng triệu trẻ em trên 2 tuổi đi học phải đeo khẩu trang trong lớp, bắt đầu từ học kỳ mùa thu.

Thêm một cú sốc tâm lý khác trong ngày 19-7: Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm hơn 700 điểm - cú rơi lớn nhất kể từ đầu năm do tâm lý thị trường lo sợ virus biến chủng Delta làm giáng đòn vào cổ phiếu vận tải, giải trí và năng lượng.

Tất cả những diễn biến này làm sáng tỏ một điều: mọi hy vọng về một "mùa hè tự do" ở Mỹ là không có cơ sở.

"Nếu không thuyết phục được đám đông ngoan cố này tiêm ngừa, chúng ta sẽ chứng kiến dịch bệnh âm ỉ trên cả nước trong một thời gian dài đáng kể sắp tới" - bác sĩ Anthony Fauci, cố vấn dịch tễ hàng đầu của Chính phủ Mỹ, nêu cảnh báo trên Đài CNN.

"Phép mầu" 48,6% dân số đã tiêm đủ 2 liều vắc xin - trong đó tỉ lệ người cao tuổi chiếm đáng kể - đồng nghĩa Mỹ sẽ không gặp rắc rối như cách đây một năm, nhưng việc nhiều người từ chối vắc xin có nghĩa đau khổ vẫn chưa dừng lại.

Bác sĩ Richard Besser, cựu quyền giám đốc CDC Mỹ, nói ông tin rằng nhiều người chưa tiêm ngừa trước sau gì cũng sẽ nhiễm Delta vì chủng này lây quá dễ dàng, trong khi nhóm người này thường sống tập trung với nhau trong cộng đồng.

Giai đoạn mới của khủng hoảng là một thách thức đối với Tổng thống Biden. Ông đã làm tất cả những gì có thể để thuyết phục hàng triệu người đi tiêm ngừa trước khi quá trễ, nhưng tình hình khó cải thiện trong ngắn hạn do truyền thông bảo thủ vẫn phủ sóng khắp nơi.

Hơn 32.000 ca nhiễm COVID-19 mới được ghi nhận trung bình mỗi ngày trong 7 ngày qua ở Mỹ, tăng 66% so với tuần trước đó và tăng 145% so với 2 tuần trước.

Cảnh báo dịch COVID-19 lây lan ở nông thôn Cảnh báo dịch COVID-19 lây lan ở nông thôn

TTO - Theo dự thảo báo cáo của CDC Kiên Giang, từ ngày 31-5 tới nay, địa phương này có 144 ca nhiễm COVID-19, phần lớn chùm ca bệnh trong số này là ở khu vực nông thôn.

PHÚC LONG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên