05/01/2021 07:48 GMT+7

Nước Mỹ hướng về cuộc đua ở Georgia

DUY LINH
DUY LINH

TTO - Sau màn đổi màu bất ngờ từ Đỏ (Đảng Cộng hòa) sang Xanh (Đảng Dân chủ) trong cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi, sự chú ý của nước Mỹ lại đổ dồn về Georgia một lần nữa trong cuộc đua giành hai ghế thượng nghị sĩ hôm nay 5-1.

Nước Mỹ hướng về cuộc đua ở Georgia - Ảnh 1.

Các tình nguyện viên hỗ trợ cử tri gốc Á không rành tiếng Anh đi bầu cử thượng viện tại bang Georgia - Ảnh: AAAJ

Georgia không còn là một bang Đỏ hay đã đổi sang Xanh. Đây là một bang Tím.

Ông JIM HOBART (nhà thăm dò ý kiến thuộc Đảng Cộng hòa nói về sự pha trộn giữa cử tri ủng hộ Cộng hòa và Dân chủ ở Georgia)

Các chính trị gia Cộng hòa xem Georgia là "phòng tuyến cuối cùng" ngăn chặn làn sóng Xanh năm nay. Cả hai phe đều hiểu rõ tầm quan trọng của hai ghế thượng nghị sĩ ở Georgia. Tổng thống Donald Trump, tổng thống đắc cử Joe Biden và phó tổng thống đắc cử Kamala Harris đều thân chinh tới Georgia vận động ủng hộ cho ứng viên của đảng mình.

Bám đuổi quyết liệt

Đây là cuộc đua giữa các thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa gồm David Perdue và Kelly Loeffler với các đối thủ của Đảng Dân chủ là Jon Ossoff và Raphael Warnock.

Cuộc bầu cử Thượng viện ở Georgia đóng vai trò vô cùng quan trọng trong quyết định cục diện chính trường Mỹ sắp tới. Nếu giành thêm được một hoặc cả hai ghế thông qua cuộc bầu cử ở Georgia, Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục giữ thế đa số tại Thượng viện Mỹ khóa tới, cho phép họ ngăn chặn, gây sức ép với phần lớn chương trình nghị sự của tổng thống đắc cử Joe Biden.

Ngược lại, nếu chiến thắng nghiêng về Đảng Dân chủ, số ghế tại thượng viện sẽ được chia đều 50-50 cho cả hai đảng, khi đó lá phiếu của phó tổng thống đắc cử Kamala Harris sẽ có tiếng nói quyết định vì theo Hiến pháp, phó tổng thống Mỹ sẽ đồng thời là chủ tịch Thượng viện.

Các cuộc khảo sát mới nhất được tiến hành cuối tháng 12-2020 cho thấy phe Dân chủ đang dẫn trước với cách biệt mong manh 1-2%.

Nếu hai thượng nghị sĩ Cộng hòa đương nhiệm là ông David Perdue và bà Kelly Loeffler thất bại, chuỗi thời gian 6 năm liên tục kiểm soát Thượng viện của Đảng Cộng hòa sẽ chấm dứt.

Điều này cũng dẫn tới một viễn cảnh éo le đầy thú vị: hai thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ đại diện cho một bang mà ở đó tất cả các vị trí như thống đốc, Hạ viện và Thượng viện bang đều nằm trong tay Đảng Cộng hòa.

Cử tri gốc Á sẽ quyết định?

Hơn 500 triệu USD đã được chi cho các chiến dịch tranh cử, biến nó trở thành cuộc chạy đua thượng nghị sĩ đốt tiền nhất trong lịch sử bang. Sự đầu tư lớn của cả hai phía, theo báo New York Times, có khả năng sẽ được quyết định bởi một nhóm nhỏ nhưng đang lớn mạnh nhanh chóng tại Georgia: cử tri gốc Á.

Theo đánh giá của Đài Fox News, cuộc đua thượng nghị sĩ ở Georgia sẽ kết thúc với cách biệt rất sít sao giống như cuộc bầu cử tổng thống vừa qua. Ứng viên Biden đã giành chiến thắng, chấm dứt sự thống trị của các ứng viên Cộng hòa tại Georgia kể từ năm 1996 nhờ vào cách biệt chỉ 11.779 lá phiếu so với Trump. 

Sự thay đổi nhân khẩu học nhanh chóng của Georgia, với nhóm người gốc Á - Thái Bình Dương (AAPI) và người Mỹ gốc Phi, là nguyên nhân góp phần vào thất bại cay đắng của ông Trump.

Trong lịch sử, các chính trị gia thường ít chú ý tới nhóm AAPI, bao gồm nhóm AAPI ở Georgia (chiếm 3% tổng số cử tri ở bang này) vì tỉ lệ đi bầu của nhóm này rất thấp và số phiếu của họ thường không quyết định được điều gì. Tuy nhiên, cách biệt ngắn giữa ông Trump và ông Biden trong cuộc bầu cử vừa qua đang thắp hi vọng cho cả hai phe Dân chủ lẫn Cộng hòa. 

Một thống kê khác cũng thay đổi suy nghĩ của Đảng Dân chủ về AAPI. Số liệu của Công ty thống kê Catalist cho thấy tính trên toàn quốc, cứ ba cử tri AAPI thì có hai người ủng hộ ông Biden và một người ủng hộ ông Trump.

Hai ứng viên thượng nghị sĩ của Đảng Dân chủ, ông Jon Ossoff và mục sư Raphael Warnock đã thuê các giám đốc tranh cử thuộc nhóm AAPI và tìm cách tiếp cận nhóm cử tri này. Ngoài việc thúc đẩy quảng cáo bằng tiếng bản địa, cả hai còn tổ chức các sự kiện vận động ủng hộ đi kèm những lời hứa dành cho các doanh nghiệp thuộc cộng đồng AAPI. 

Ủy ban Đảng Dân chủ ở Georgia thành lập một nhóm chuyên trách tiếp cận cử tri gốc Á với hi vọng tận dụng tối đa lá phiếu của họ.

Trước sự xông xáo của phe Dân chủ, các chính trị gia Cộng hòa đã kêu gọi những cử tri trung thành với đảng đi bầu vào ngày 5-1. "Những người Cộng hòa không đi bầu là đang hại chính đảng của mình và làm lợi cho Đảng Dân chủ, cho hai ứng viên không đại diện cho những giá trị của bang" - dân biểu Doug Collins thuộc Georgia vừa cảnh báo vừa kêu gọi trên Đài Fox ngày 3-1. 

Đảng Cộng hòa dường như đang một lần nữa đặt hi vọng màn vận động ủng hộ vào giờ G của Tổng thống Trump.

Phe Dân chủ tiếp tục nắm Hạ viện

Với 216 phiếu ủng hộ, bà Nancy Pelosi tiếp tục giữ chức chủ tịch Hạ viện của Quốc hội Mỹ khóa 117 sau cuộc bỏ phiếu ngày 3-1. Đối thủ của bà Pelosi bên Đảng Cộng hòa, ông Kevin McCarthy, nhận được 209 phiếu.

Theo Hãng thông tấn AFP, chỉ có 430/435 nghị sĩ bỏ phiếu do một số người đang trong thời gian tự cách ly vì tiếp xúc gần người nhiễm COVID-19 và 2 cuộc đua dân biểu liên bang chưa kết thúc ở New York, Iowa. Có 5 dân biểu Dân chủ đã không bỏ phiếu cho bà Pelosi và yêu cầu một gương mặt mới vì bà đã 3 lần giữ chức chủ tịch Hạ viện trước đó.

Theo Hãng tin Reuters, tính đến thời điểm hiện tại phe Dân chủ đang có 222 ghế, nhỉnh hơn 4 ghế so với yêu cầu tối thiểu để tiếp tục kiểm soát Hạ viện.

10 cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ kêu gọi quân đội không can thiệp kết quả bầu cử 10 cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ kêu gọi quân đội không can thiệp kết quả bầu cử

TTO - 10 cựu bộ trưởng quốc phòng Mỹ ngày 3-1 (giờ Mỹ) cùng kêu gọi quân đội không nên can thiệp vào việc quyết định kết quả bầu cử tổng thống Mỹ.

DUY LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên