
Bà Angela Knight, Chủ tịch Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Astana (AFSA) - Ảnh: NGHI VŨ
Ngày 25-3, Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM, Hiệp hội Doanh nghiệp Anh tại Việt Nam (BritCham) và Dragon Capital vừa phối hợp tổ chức hội thảo mở Anh - Việt về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026: Hạ tầng thị trường tài chính.
Hội thảo quy tụ hơn 100 đại biểu cấp cao trong nước và quốc tế, cùng sự hiện diện của nhiều chuyên gia, nhằm trao đổi các giải pháp thực tiễn và thông lệ quốc tế tốt cho IFC tại TP.HCM và Việt Nam nói chung.
Pháp lý vững chắc, linh hoạt với xu hướng mới
Hội thảo diễn ra trong bối cảnh Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) tại TP.HCM chính thức đi vào hoạt động từ ngày 19-12-2025, với động lực từ việc TP.HCM đang đẩy nhanh các bước đi nhằm khẳng định vai trò là một trung tâm tài chính khu vực và hướng tới tiêu chuẩn quốc tế.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng lãnh sự Anh tại TP.HCM Alexandra Smith nhấn mạnh việc phát triển các IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam, với thành công sẽ phụ thuộc vào việc xây dựng nền tảng vững chắc ngay từ đầu.
Theo bà, một trung tâm tài chính quốc tế cạnh tranh cần dựa trên ba trụ cột chính gồm: khuôn khổ pháp lý vững chắc, hệ thống quản lý độc lập và đáng tin cậy, cùng các dịch vụ thị trường phát triển để hỗ trợ giao dịch và huy động vốn.
"Khi ba yếu tố này được thiết lập đồng bộ, IFC có thể trở thành động lực tăng trưởng, giúp doanh nghiệp tiếp cận vốn dễ dàng hơn, thu hút đầu tư nước ngoài chất lượng cao và nâng vị thế Việt Nam trong hệ thống tài chính toàn cầu", bà Smith nói.
Chia sẻ kinh nghiệm quốc tế, bà Angela Knight, Chủ tịch Cơ quan quản lý dịch vụ tài chính Astana (AFSA), cho biết bản chất của một trung tâm "quốc tế" là khả năng thu hút dòng vốn xuyên biên giới. Dựa trên mô hình của Trung tâm Tài chính quốc tế Astana (AIFC), bà nhấn mạnh vai trò then chốt của cơ quan quản lý độc lập trong việc tạo dựng niềm tin cho nhà đầu tư.
Theo bà Knight, tính độc lập của cơ quan quản lý là yếu tố mà các doanh nghiệp quốc tế đặc biệt coi trọng. Tuy nhiên, sự độc lập này cần đi kèm với cơ chế phối hợp chặt chẽ với trung tâm tài chính và các cơ quan nhà nước, nhằm đảm bảo hiệu quả điều hành và tính nhất quán chính sách.
![]()
Ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương)
Giới thiệu thị trường hàng hóa phái sinh
Chia sẻ với các nhà đầu tư nước ngoài tại hội thảo, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho hay Việt Nam đang định hướng phát triển sở giao dịch hàng hóa, đặc biệt trong khuôn khổ IFC.
Hiện Bộ Công Thương được giao xây dựng luật giao dịch hàng hóa phái sinh, dự kiến áp dụng cho cả trong và ngoài trung tâm tài chính.
Hàng hóa phái sinh là các hợp đồng tài chính dựa trên giá của hàng hóa cơ sở, cho phép nhà đầu tư và doanh nghiệp giao dịch hoặc "khóa" giá trong tương lai để phòng ngừa rủi ro biến động giá. Và hợp đồng tương lai là một trong những công cụ phổ biến của thị trường hàng hóa phái sinh.
Theo ông Linh, thị trường hàng hóa phái sinh sẽ giúp giảm thiểu rủi ro biến động giá đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, hồ tiêu..., qua đó khắc phục tình trạng "được mùa mất giá, được giá mất mùa".
Không chỉ với nông sản, công cụ này còn phù hợp với các mặt hàng nguyên vật liệu sản xuất, và năng lượng, như dầu thô. Theo đó, việc phát triển thị trường này sẽ giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong kế hoạch sản xuất - kinh doanh, đồng thời có thể "bảo hiểm giá" thông qua các hợp đồng phái sinh.
Ông Linh cho biết đây cũng là kênh đầu tư mới, tạo cơ hội sinh lợi từ chênh lệch giá cho cả nhà đầu tư cá nhân và doanh nghiệp.
Trong giai đoạn đầu, thị trường sẽ tập trung vào các mặt hàng mà Việt Nam có lợi thế, với chuỗi giá trị tương đối hoàn chỉnh từ sản xuất đến xuất khẩu.
"Chúng ta sẽ triển khai từng bước, bắt đầu với sàn giao dịch hàng hóa tập trung, sau đó mở rộng sang phái sinh và kết nối quốc tế thông qua các IFC", ông Linh nói thêm.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận