
Không phải quốc gia nào khát vọng xây trung tâm tài chính quốc tế (IFC) cũng gặt hái thành công toàn diện. Việt Nam cần phát huy lợi thế, học hỏi và cải tiến hành lang pháp lý để hút vốn bền vững từ các 'đại bàng' toàn cầu.

Đà Nẵng phân công công chức, nhân viên ngân hàng, thẩm phán vận hành thử Trung tâm Tài chính quốc tế
Đà Nẵng biệt phái, phân công nhân lực để triển khai vận hành thử các cơ quan thuộc Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam đặt tại thành phố Đà Nẵng.

Thẩm phán Richard Snowden cho rằng độ quen thuộc và các tính chất của hệ thống thông luật (common law) giúp các nhà đầu tư an tâm khi làm ăn tại IFC, đồng thời làm giảm chi phí vốn cho doanh nghiệp Việt Nam.

Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang yêu cầu các cơ quan rà soát quy hoạch, chuẩn bị nhân sự, tham mưu hoàn thiện pháp luật để triển khai Trung tâm tài chính quốc tế.

UBND TP Đà Nẵng phối hợp Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tổ chức Tuần lễ Tài chính và Công nghệ Đà Nẵng năm 2025.

Các chuyên gia ngoại chỉ ra những lợi thế và cả 'điểm nghẽn' then chốt cần giải để TP.HCM phát triển thương mại, công nghiệp, trở thành trung tâm tài chính khu vực.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết vừa ký quyết định thành lập Hội đồng tư vấn xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại TP Đà Nẵng, gồm 17 thành viên.

TP.HCM nên hướng tới phát triển một số lĩnh vực dịch vụ tài chính mũi nhọn để tạo dấu ấn riêng trên bản đồ quốc tế.

Trung tâm tài chính quốc tế không chỉ là nơi huy động vốn, mà còn là "đầu kéo" mạnh mẽ cho sự phát triển của cả nền kinh tế đất nước.

Ngày 2-8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tham dự và chủ trì hội nghị công bố nghị quyết 222 của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Nghị quyết của Quốc hội về Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam (nghị quyết số 222) có hiệu lực từ 1-9, một bước pháp lý quan trọng để xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng.

Sau nhiều thập niên ấp ủ, giấc mơ về một trung tâm tài chính tầm cỡ khu vực tại TP.HCM đang dần thành hiện thực.

Ban chỉ đạo Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam vừa ban hành kế hoạch hành động triển khai xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng, TP.HCM.

Việt Nam đang lên kế hoạch thành lập hai trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng, nơi tiền từ khắp thế giới đổ về mua bán và đầu tư.

Làm sao thu hút nhà đầu tư từ các trung tâm tài chính như Thượng Hải, Hong Kong, Singapore, Frankfurt… về đây, trong khi họ đã ấm tổ?

Chiều tối 22-7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị Thủ tướng Chính phủ với các Trưởng Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.

Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam sẽ được thành lập vào cuối năm 2025 tại TP.HCM và Đà Nẵng theo kế hoạch đang được Bộ Tài chính trình Thủ tướng.

Quốc hội vừa ban hành nghị quyết số 222 về Trung tâm tài chính quốc tế được đặt tại TP.HCM và Đà Nẵng, với nhiều chính sách đặc thù.

Chiều 2-7, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã thành lập ban trù bị điều hành Trung tâm tài chính quốc tế Đà Nẵng, xúc tiến các thủ tục cử cán bộ qua Singapore đào tạo.

Các trung tâm tài chính quốc tế rất tránh việc xây dựng một 'thiên đường về thuế' để thu hút các định chế tài chính, Việt Nam cũng làm tương tự.