Đà Nẵng tính lập Sở Giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế

Đà Nẵng đang nghiên cứu mô hình Sở Giao dịch hàng hóa, hướng tới đưa cà phê, hồ tiêu, sâm Ngọc Linh và nhiều hàng hóa thế mạnh giao dịch tập trung.

Đà Nẵng tính chuyện lập Sở Giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh 1.

Các đơn vị nghe ý tưởng tiềm năng, lợi ích của Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng - Ảnh: B.D.

Ngày 8-8, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng tổ chức hội thảo "Đánh giá tiềm năng và định hướng phát triển mô hình Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (DNEX)". Hội thảo thu hút hàng chục doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng nhiều cơ quan quản lý tham dự.

Theo phác thảo, Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng (viết tắt là DNEX) sẽ hướng tới xây dựng một thị trường giao dịch hàng hóa hiện đại, ứng dụng công nghệ số và từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về quản trị, thanh toán và bù trừ.

Điểm đáng chú ý của mô hình là không chỉ tập trung vào hoạt động mua bán hàng hóa mà hướng tới hình thành một hệ sinh thái kết nối giữa người sản xuất, hợp tác xã, doanh nghiệp xuất khẩu với ngân hàng, tổ chức tài chính, doanh nghiệp logistics, đơn vị kiểm định chất lượng và các đối tác quốc tế.

Đại diện đơn vị đề xuất phát triển DNEX cho rằng việc hình thành một sở giao dịch hàng hóa sẽ tạo thêm một thị trường để giá cả được hình thành công khai, minh bạch theo cung - cầu.

Doanh nghiệp có thêm công cụ phòng ngừa rủi ro về giá, nhà đầu tư có thêm một kênh đầu tư, còn người sản xuất có cơ hội tiếp cận trực tiếp hơn với thị trường.

"Việt Nam không chỉ là một quốc gia sản xuất nông sản, nguyên liệu và hàng hóa có chất lượng cao, mà còn phải trở thành một quốc gia có quyền quyết định giá trị của chính những sản phẩm do người Việt Nam tạo ra", đại diện đơn vị đề xuất DNEX chia sẻ.

DNEX một khi được thành lập sẽ dần đưa các mặt hàng có thế mạnh của Việt Nam lên giao dịch tập trung. Trước mắt có thể là cà phê, hồ tiêu, viên gỗ nén; sau đó mở rộng sang cao su, gạo, sâm Ngọc Linh, yến sào và nhiều sản phẩm chiến lược khác.

Định hướng này cũng được đặt trong mối liên hệ với việc xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế tại Đà Nẵng. 

Tại hội thảo, các doanh nghiệp trong và ngoài nước tập trung trao đổi về cơ chế, chính sách thử nghiệm (sandbox), mô hình vận hành và giải pháp công nghệ phục vụ DNEX. 

Bên cạnh đó là khả năng hợp tác với các sở giao dịch hàng hóa, nhà tạo lập thị trường và quỹ đầu tư quốc tế.

Theo một doanh nghiệp, hiện nay rất nhiều nông sản, hàng hóa Việt Nam có giá trị như hồ tiêu, sâm Ngọc Linh nhưng thiếu sàn đủ tầm vóc để giao dịch.

Một khi Sở Giao dịch hàng hóa được thiết lập ngay trong Trung tâm Tài chính quốc tế thì sẽ thu hút rất lớn các nhà đầu tư tài chính, các doanh nghiệp toàn cầu. Hàng hóa trong nước sẽ được nâng tầm vóc, nâng giá trị, đem lại lợi ích cho cộng đồng.

Sẽ trình ý tưởng lên các đơn vị, bộ ngành

Sau khi nghe ý kiến góp ý của cộng đồng doanh nghiệp, Cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính quốc tế tại thành phố Đà Nẵng cho biết sẽ tiếp thu để xúc tiến các thủ tục tiếp theo, xin ý kiến các bộ ngành.

"Việc lập một sàn giao dịch hàng hóa cần rất nhiều thời gian nhưng đây là việc chắc chắn phải làm.

Hiện Chính phủ, các bộ, ngành, chính quyền TP Đà Nẵng, Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng và cộng đồng doanh nghiệp trong, ngoài nước đang ủng hộ. Sở Giao dịch hàng hóa Đà Nẵng sẽ từng bước hiện thực hóa", đại diện DNEX nói.

Đà Nẵng tính chuyện lập Sở Giao dịch hàng hóa trong Trung tâm Tài chính quốc tế - Ảnh 3.Nghiên cứu niêm yết, giao dịch mặt hàng bạc trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam

Việc nghiên cứu, xem xét niêm yết bạc trên Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam là cần thiết nhằm từng bước chuẩn hóa hoạt động giao dịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất