25/03/2026 14:24 GMT+7

Quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới cùng nhiều tập đoàn Mỹ đề xuất cơ chế cho trung tâm tài chính

Ngày 24-3 (giờ địa phương), tiếp tục chương trình làm việc tại thành phố New York (Mỹ), Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã tiếp lãnh đạo, đại diện các định chế tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư hàng đầu thế giới.

Quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới cùng nhiều tập đoàn Mỹ đề xuất cơ chế cho trung tâm tài chính - Ảnh 1.

Phó thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với các tập đoàn Mỹ - Ảnh: NGUYỄN HOÀNG

Theo Phó thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam được thành lập nhằm tạo kênh huy động vốn hiệu quả, góp phần chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Khẳng định khuôn khổ pháp lý vận hành trung tâm đã được hoàn thiện với nhiều chính sách ưu đãi, đột phá và vượt trội, Phó thủ tướng Thường trực mong muốn các doanh nghiệp nghiên cứu đưa ra kiến nghị chính sách, sớm quyết định trở thành những nhà đầu tư tiên phong.

Ưu tiên hợp tác mở rộng về quản lý tài chính, trái phiếu Chính phủ

Tại cuộc làm việc với Ngân hàng Deutsche Bank - đơn vị đã có quan hệ hợp tác với Việt Nam từ năm 1972, cung cấp các dịch vụ cho 17 tổ chức tài chính trong nước, ông Jeffery Margolick, Giám đốc, Trưởng bộ phận quản lý và phát triển sản phẩm, khẳng định Việt Nam là thị trường ưu tiên nên mong muốn mở rộng hợp tác trong tài trợ thương mại, quản lý tài chính doanh nghiệp và hỗ trợ phát hành trái phiếu Chính phủ phục vụ phát triển hạ tầng.

Để trung tâm tài chính quốc tế tăng sức hấp dẫn, Deutsche Bank đề xuất: Nới lỏng ngưỡng xếp hạng tín nhiệm và xem xét điều chỉnh yêu cầu vốn pháp định. Cung cấp đầy đủ sản phẩm phòng ngừa rủi ro ngoại hối cho khách hàng không cư trú. Áp dụng thông luật (common law) để tăng tính minh bạch và tương thích quốc tế. Hoàn thiện khung pháp lý cho chứng chỉ lưu ký để mở rộng kênh huy động vốn quốc tế.

Ông Evan Damast, Giám đốc điều hành Ngân hàng Morgan Stanley, đánh giá Việt Nam là thị trường tăng trưởng cao và bền vững. Vì vậy, Morgan Stanley tiếp tục hợp tác trong huy động vốn, IPO, thị trường nợ và quản lý tài sản thay thế; khuyến nghị Việt Nam cần tiếp tục quảng bá thành tựu đầu tư và phát triển hạ tầng tài chính để các quỹ nước ngoài dễ dàng tham gia đầu tư dài hạn.

Về phía Tập đoàn BlackRock - nhà quản lý tài sản lớn nhất thế giới, sở hữu Quỹ Global Infrastructure Partners (GIP) với 200 tỉ USD tài sản hạ tầng - ông Mark Erickson, Giám đốc điều hành, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam trong chuyển dịch năng lượng và năng lượng tái tạo. 

Tập đoàn khuyến nghị Việt Nam: Tăng cường minh bạch và cải thiện công bố chính sách để nâng cao tính thanh khoản của thị trường. Phát triển hạ tầng thị trường vốn như thị trường phái sinh, token hóa tài sản và cơ chế quản lý stablecoin. Đơn giản hóa quy trình mở tài khoản và tiếp cận nhà đầu tư quốc tế.

Cần khung pháp lý rõ ràng, cơ chế thử nghiệm

Còn tại cuộc làm việc với Tập đoàn Franklin Templeton, bà Sonal Desai, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc đầu tư, đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam. Bà khuyến nghị Việt Nam cần xây dựng khung pháp lý rõ ràng và tạo điều kiện thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) cho dịch vụ tài sản số. 

Phát triển hạ tầng tài sản số hỗ trợ nhà đầu tư như ví số và khả năng truy cập. Tận dụng lợi thế blockchain trong thanh toán tức thời, kết nối tài chính truyền thống và tài sản số.

Cùng đó, ông Nathan McCauley, Tổng giám đốc Anchorage Digital - nền tảng tài sản số đầu tiên được cấp phép liên bang tại Mỹ - khẳng định sẵn sàng tham gia trung tâm tài chính quốc tế thông qua hợp tác, liên doanh, chuyển giao công nghệ. 

Ông khuyến nghị Việt Nam cần ưu tiên xây dựng khung pháp lý cho hệ thống ngân hàng số trước khi mở rộng ra bán lẻ. Công nhận tiền điện tử (stablecoin) hỗ trợ thanh toán và thiết lập khung pháp lý tương thích quốc tế. Khuyến khích cơ chế sandbox cho thanh toán liên ngân hàng bằng tài sản số.

Ở lĩnh vực token hóa tài sản, ông Lee Tsun Ngai, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành Pendle, đánh giá Việt Nam sở hữu đội ngũ kỹ sư giỏi và là thị trường tiềm năng cho các tài sản như trái phiếu, quỹ ETF và tín dụng tư nhân. 

Hiện đã có mặt tại Hà Nội với mạng lưới hơn 200 khách hàng tổ chức, Pendle đề xuất thiết lập mô hình sandbox cho cả tài sản số không cần cấp phép và có cấp phép nhằm xác định loại tài sản phù hợp với nhu cầu.

Từ các ý kiến đề xuất, Phó thủ tướng Thường trực khẳng định sẽ không ngừng hoàn thiện về pháp lý và vận hành; nhấn mạnh Việt Nam cam kết tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. 

Chính phủ sẽ triển khai mạnh mẽ các cơ chế sandbox để thử nghiệm các mô hình, sản phẩm đổi mới sáng tạo tại trung tâm tài chính quốc tế, tạo điều kiện cho các đối tác phát huy thế mạnh về nguồn vốn, công nghệ và kinh nghiệm quản trị, qua đó xây dựng hệ sinh thái tài chính hiện đại, an toàn và kết nối sâu rộng với toàn cầu.

Quỹ quản lý tài sản lớn nhất thế giới cùng nhiều tập đoàn Mỹ đề xuất cơ chế cho trung tâm tài chính - Ảnh 3.Ngân hàng, doanh nghiệp 'đổ bộ' vào các trung tâm tài chính quốc tế: Gia tăng khả năng thu hút vốn

Sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng chính thức ra mắt, nhiều ngân hàng và công ty chứng khoán đã lên kế hoạch hiện diện, cho thấy sự dịch chuyển sang các mô hình dịch vụ tài chính có giá trị gia tăng cao hơn.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất