
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu tại hội nghị - Ảnh: ĐSQ Anh
Hội nghị cấp cao Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính quốc tế (IFC) 2026 diễn ra ngày 23-3 cho thấy những bước tiến mới trong nỗ lực đưa Việt Nam trở thành điểm đến tài chính của khu vực.
Sự kiện do Đại sứ quán Anh và Tổng lãnh sự quán Anh tại TP.HCM phối hợp tổ chức, quy tụ lãnh đạo, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Đẩy nhanh hoàn thiện nền tảng cho Trung tâm Tài chính quốc tế
Một điểm nhấn của hội nghị là lễ bàn giao báo cáo "Phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam" từ Đại sứ Anh Iain Frew tới Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân. Báo cáo này cung cấp các khuyến nghị thực tiễn, hỗ trợ Việt Nam xây dựng thị trường phái sinh theo hướng minh bạch và hội nhập quốc tế.
Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân cho rằng sự hỗ trợ của Chính phủ Anh thông qua chương trình Growth Gateway là kịp thời và có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam đang đẩy nhanh phát triển thị trường tài chính và hàng hóa nhằm hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
"Báo cáo sẽ cung cấp những phân tích giá trị và khuyến nghị thiết thực, hỗ trợ Bộ Công Thương trong việc phát triển thị trường phái sinh hàng hóa Việt Nam theo hướng hiện đại, minh bạch và hội nhập quốc tế", thứ trưởng nhấn mạnh.
Tại hội nghị, các phiên thảo luận cấp cao tập trung vào những trụ cột then chốt trong phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế, gồm khung pháp lý, bảo vệ nhà đầu tư, minh bạch thị trường, năng lực thể chế và mô hình quản trị, cùng với chiến lược thu hút đầu tư nước ngoài.
Các chuyên gia quốc tế nhận định một hệ thống pháp lý vững chắc là điều kiện tiên quyết để xây dựng niềm tin thị trường.
Dưới góc độ hợp tác doanh nghiệp, các ý định thư được ký kết giữa doanh nghiệp Anh và đối tác Việt Nam như GMEX Group, Exactpro, Sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam và Navisoft cho thấy xu hướng chuyển từ cam kết sang triển khai thực tế.
Các nội dung hợp tác tập trung vào những cấu phần cốt lõi của một trung tâm tài chính hiện đại như: hạ tầng thị trường, công nghệ tài chính, hệ thống giao dịch và cơ chế thanh toán bù trừ...
Tăng cường hợp tác thực chất, giải bài toán thị trường
Bên lề hội nghị, phiên làm việc cấp cao về Nền tảng dữ liệu tài trợ thương mại (Trade Finance Registry - TFR) do Chính phủ Anh cùng Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA) và Boston Consulting Group đánh dấu bước tiến quan trọng trong hiện đại hóa hạ tầng tài chính của Việt Nam.
Hiện Việt Nam có khoản thiếu hụt tài trợ thương mại lên tới 90-100 tỉ USD.
Việc triển khai mô hình thử nghiệm TFR với sự tham gia của các tổ chức chiếm khoảng 70% thị trường được kỳ vọng sẽ góp phần tăng tính minh bạch, giảm rủi ro gian lận, cải thiện khả năng tiếp cận tín dụng - đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa - đồng thời thúc đẩy Việt Nam hội nhập sâu hơn vào hệ thống tài chính toàn cầu.
Đánh giá về tiến trình hiện nay, Đại sứ Anh tại Việt Nam Iain Frew cho rằng Việt Nam đang từng bước hiện thực hóa tham vọng xây dựng Trung tâm Tài chính quốc tế thông qua việc xác lập tầm nhìn chiến lược rõ ràng, hoàn thiện khung pháp lý và thúc đẩy phát triển thị trường.
"Vương quốc Anh tự hào đồng hành cùng Việt Nam trong việc hiện thực hóa tầm nhìn xây dựng một trung tâm tài chính hiện đại, minh bạch và kết nối quốc tế. Hội nghị hôm nay thể hiện tham vọng chung trong việc chuyển hóa tầm nhìn thành hợp tác thực tiễn", vị đại sứ nhấn mạnh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận