10/07/2014 13:54 GMT+7

Nợ công Ai Cập gần tới 100% GDP

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Các nhà kinh tế Ai Cập vừa lên tiếng cảnh báo về tình trạng nợ công đang sắp sửa đạt tới ngưỡng 100% GDP nước này.

4TOeKqP7.jpgPhóng to
Tổng thống Ai Cập al-Sisi kêu gọi cắt giảm nợ công và thâm hụt Ảnh: Reuters

Theo báo Egypt Independent, chính phủ Ai Cập vừa thông báo nợ công nước này sẽ chạm mức 94% GDP vào cuối năm tài chính 2014. Hiện nợ trong nước lên đến 237,7 tỷ USD, nợ nước ngoài cũng leo thang lên 46 tỷ USD.

Giáo sư Abdel Rasoul Abdel Hady thuộc ĐH Tanta khẳng định chính phủ cần phải hạn chế chi tiêu công. Ông nhấn mạnh trong thời gian qua chính quyền Cairo liên tục chi tiêu bừa bãi. Điển hình là việc lễ nhậm chức của tân Tổng thống Abdel Fattah al-Sisi tiêu tốn tới 12,8 triệu USD.

Mới đây, Tổng thống al-Sisi đã thông qua kế hoạch giảm nợ công xuống còn 90% GDP vào năm tài khóa 2014-2015. Bộ Tài chính Ai Cập khẳng định sẽ nỗ lực giảm nợ công xuống mức 80-82% trong vòng ba năm tới.

Chính quyền Ai Cập vừa nâng thuế thuốc lá lên tới 120% và tăng gấp đôi mức thuế đánh lên mặt hàng rượu. Cairo cũng đã cắt giảm trợ cấp xăng dầu, đẩy giá xăng dầu lên thêm 70%. Quyết định tăng giá xăng dầu đã khiến nhiều người dân Ai Cập bức xúc.

Ông al-Sisi khẳng định ngoài việc giảm nợ công, Ai Cập cũng cần phải giảm thâm hụt ngân sách từ 12% của năm 2013-2014 xuống còn 10%.

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên