
Ông Rodrigo Duterte xuất hiện tại cuộc điều tra năm 2024 của Quốc hội Philippines về chiến dịch chống ma túy dưới thời ông - Ảnh: AFP
Tại Tòa án Hình sự quốc tế (ICC), Phó công tố viên Mame Mandiaye Niang khẳng định ông Rodrigo Duterte đã đóng vai trò "quan trọng" trong các vụ giết người trái luật đối với những người bị tình nghi buôn bán và sử dụng ma túy, đầu tiên là khi ông làm Thị trưởng thành phố Davao, sau đó là Tổng thống Philippines.
Ông ta "đã cho phép giết người và đích thân lựa chọn một số nạn nhân", Hãng tin AFP dẫn lời công tố viên này nói, cho rằng việc xét xử ông Duterte là "một lời nhắc nhở rằng những người nắm quyền không đứng trên pháp luật".
Các thẩm phán sẽ xem xét các cáo buộc trước khi quyết định có mở phiên tòa đầy đủ hay không.
Cựu lãnh đạo Philippines đối mặt với ba cáo buộc tội ác chống lại loài người, cho rằng ông có liên quan đến ít nhất 76 vụ giết người từ năm 2013 đến năm 2018.
Một số vụ có mục tiêu "giá trị cao" trong giai đoạn ông làm Tổng thống vào 2016 và 2017.
Phó công tố viên Niang nói rằng các cáo buộc trên chỉ là "một phần nhỏ" so với số người thực sự bị giết. Số người bị giết chết trong chiến dịch chống ma túy ở Philippines dưới thời ông Duterte được cho là lên đến hàng ngàn người.
Ông Duterte, 80 tuổi, không có mặt sau khi tòa án chấp thuận yêu cầu của bên bào chữa cho phép ông không xuất hiện với lý do suy giảm nhận thức.
Đến nay, ông vẫn phủ nhận các cáo buộc. Ông Duterte, giữ chức Tổng thống Philippines từ năm 2016 đến năm 2022, đã bị bắt ở Manila vào tháng 3-2025. Ông bị đưa đến Hà Lan và bị giam giữ kể từ đó.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận