
Cựu Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte - Ảnh: REUTERS
Những ngày gần đây, trên mạng xã hội Philippines lan truyền thông tin cho rằng Tòa án Hình sự quốc tế (ICC) không có bằng chứng trong vụ điều tra các tội ác chống lại loài người, liên quan đến cuộc chiến chống ma túy của cựu Tổng thống Rodrigo Duterte.
Lập luận được đưa ra là vì ICC tiếp tục kêu gọi thêm nhân chứng, nên hồ sơ buộc tội ông Duterte thiếu cơ sở pháp lý và thực tế.
Tuy nhiên, các tài liệu chính thức của ICC cho thấy nhận định này không đúng sự thật, trang kiểm chứng thông tin Rappler cho biết.
Tin đồn nói trên xuất phát từ một đoạn video đăng tải trên Facebook ngày 19-1, trong đó người đăng cho rằng công tố viên ICC "đến bây giờ mới đi tìm bằng chứng" và khẳng định không có nền tảng pháp lý rõ ràng để truy tố ông Duterte về tội ác chống lại loài người.
Đoạn video nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và chia sẻ, đồng thời kêu gọi đưa cựu tổng thống Philippines trở về nước. Hiện ông bị giam giữ tại khu giam giữ của ICC trong nhà tù Scheveningen ở Hà Lan.

Đoạn video cho rằng ICC không có bằng chứng buộc tội ông Duterte thu hút nhiều sự chú ý, song video này sau đó đã bị Facebook dán nhãn là tin sai sự thật - Ảnh chụp màn hình
Thực tế, theo hồ sơ của ICC, phía công tố đã nắm giữ và công bố lượng lớn chứng cứ. Trong văn bản nộp ngày 24-12-2025, Văn phòng Công tố ICC cho biết đã chuyển giao 1.303 chứng cứ cho đội ngũ bào chữa của ông Duterte trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 12-2025.
Trong số này, 906 chứng cứ được xếp loại là chứng cứ buộc tội, liên quan trực tiếp đến các vụ giết người trong các chiến dịch truy quét ma túy ở cấp địa phương, cũng như các vụ sát hại những mục tiêu bị coi là "có giá trị cao" trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Duterte.
Trước đó, vào tháng 3-2025, ICC đã sử dụng 181 chứng cứ làm cơ sở để ban hành lệnh bắt giữ ông Duterte.
Trong lệnh bắt đề ngày 7-3-2025, Phòng Tiền xét xử I của ICC xác định có "căn cứ hợp lý để tin rằng" ông Duterte phải chịu trách nhiệm cá nhân với vai trò đồng phạm gián tiếp trong tội ác chống lại loài người là giết người.
Ngoài chứng cứ tài liệu, ICC cũng có nhân chứng. Tháng 9-2025, Bộ trưởng Tư pháp Philippines khi đó cho biết cựu đại tá cảnh sát Royina Garma đã đồng ý ra làm chứng trong vụ án, với hiểu biết chi tiết về "Mô hình Davao" - hệ thống bị cáo buộc khuyến khích các vụ giết người liên quan đến ma túy và vai trò của ông Duterte trong cơ chế này.
Theo giới chức Philippines, có từ 3-4 nhân chứng dự kiến sẽ ra làm chứng chống lại cựu tổng thống.
Các chuyên gia pháp lý nhấn mạnh rằng việc ICC tiếp tục kêu gọi thêm nhân chứng không đồng nghĩa với thiếu bằng chứng, mà là một phần bình thường của quá trình điều tra đang diễn ra nhằm củng cố hồ sơ và xác định những người "chịu trách nhiệm cao nhất".
Ông Duterte bị cáo buộc phạm tội ác chống lại loài người, liên quan đến cuộc chiến chống ma túy khi ông làm tổng thống trong giai đoạn 2016 - 2022.
Theo các công tố viên của ICC, hơn 6.200 người đã bị giết trong các hoạt động chống ma túy của ông Duterte. Tuy nhiên, một số nhà hoạt động cho rằng số người thực sự bị giết trong chiến dịch trấn áp tội phạm ma túy của ông Duterte còn lớn hơn nhiều.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận