Thứ 6, ngày 12 tháng 8 năm 2022
-
USD tăng giá và áp lực nợ công: Chớ đợi khát mới đào giếng
TTCT - Áp lực nợ công được dự báo sẽ còn tăng mạnh với các nước đang phát triển. Việt Nam cần sẵn sàng cho những kịch bản xấu hơn hiện giờ.
-
Nghèo đừng chơi sang
TTCT - Rất lạ - Mỹ tăng lãi suất để chống lạm phát là chuyện nước họ; thế mà nước nào cũng lo nền kinh tế của mình bị ảnh hưởng. Thậm chí tờ Washington Post, trong một podcast, đặt vấn đề theo hướng: Vì sao lãi suất ở Mỹ có thể kéo theo khủng hoảng đói kém toàn cầu?
-
Nợ công: Cuộc khủng hoảng chực chờ
TTCT - Danh sách các nước nợ nần ngập đầu đang ngày một dài thêm trong bối cảnh lãi suất tăng ở gần khắp thế giới vì ứng phó lạm phát. Ngân hàng Thế giới cảnh báo thế giới đang có nguy cơ rơi vào "vết xe đổ" của thập niên 1980.
-
Nợ công giảm khoảng 57.000 tỉ đồng nhờ biến động tỉ giá
TTO - Dù đồng USD tăng giá nhưng nhờ đồng JPY, EUR giảm giá mạnh nên nợ công của Việt Nam năm nay ước giảm 57.000 tỉ đồng so với năm ngoái. Đây là thông tin được Bộ Tài chính cung cấp cho báo chí hôm 3-8.
-
Ngân hàng Trung ương châu Âu họp khẩn vì tình hình thị trường
TTO - Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) thông báo họp khẩn về chính sách tiền tệ trong ngày 15-6, giữa lúc lợi suất trái phiếu đang tăng lên tại nhiều quốc gia thuộc khu vực đồng tiền chung euro.
-
Bình quân mỗi người dân gánh trên 35 triệu đồng nợ công năm 2020
TTO - Số nợ công có xu hướng tăng dần qua các năm khi năm 2020 là 35,1 triệu đồng/người, song nhờ kiểm soát bội chi và cơ cấu lại nợ công, tỉ lệ này đã giảm mạnh từ mức 63,7% GDP cuối năm 2016 xuống 55,2% GDP cuối năm 2020.
-
Nợ khu vực tư nhân tương đương 140% GDP, đáng lo hơn nợ công
TTO - Thống kê hiện cho thấy tổng nợ khu vực tư rơi vào khoảng 138-140% GDP nền kinh tế. Mức nợ tư này tương đối cao so với khu vực tư của nhiều nước. Nếu khu vực tư không trả được nợ sẽ là vấn đề lớn.
-
Trong 3 năm tới Việt Nam vay hơn 2 triệu tỉ đồng, phải trả nợ 1,1 triệu tỉ
TTO - Tổng trả nợ của Chính phủ trong giai đoạn này là trên 1,1 triệu tỉ đồng, Chính phủ yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục có giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để đảm bảo nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững.
-
Thượng viện đồng ý nâng trần nợ công, Mỹ thoát nguy cơ vỡ nợ
TTO - Với 59 phiếu ủng hộ và 35 phiếu phản đối, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật nâng giới hạn nợ của chính phủ liên bang lên 28.900 tỉ USD ngày 9-12 (giờ Mỹ).
-
Ủy ban Kinh tế Quốc hội: Gói hỗ trợ là cần thiết, vấn đề là sử dụng hiệu quả
TTO - Trong bối cảnh đặc biệt thì cần phải có gói chính sách đặc biệt. Việc tăng bội chi và nợ công là cần thiết nên trong 2 năm tới có thể tăng lên khi mà dư địa chính sách vẫn còn.
Đọc nhiều
-
Tin COVID-19 chiều 11-8: Ca mắc mới tăng vọt lên 6.775 ca, nhiều người nhiễm lại lần 2 - 3
-
Việt Nam lại có tên trong danh sách 4 nước có số mắc COVID-19 cao nhất thế giới
-
Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM bất ngờ hủy kết quả trúng tuyển, dừng tuyển sinh ngành luật
-
Vụ ‘hút máu tình nguyện viên’: Khởi tố ông Hoàng Trọng An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
-
Bắt tạm giam quân nhân gây tai nạn khiến nữ sinh lớp 12 tử vong ở Ninh Thuận
-
Vụ hai nghệ sĩ Việt bị tố cưỡng hiếp ở Tây Ban Nha: Đang thực hiện quá trình tố tụng