23/02/2026 20:57 GMT+7

Ngoại trưởng Cuba tố Mỹ tìm cách tạo ra thảm họa nhân đạo

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một thảm họa nhân đạo ở nước này thông qua việc phong tỏa nguồn cung dầu mỏ.

Cuba - Ảnh 1.

Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez - Ảnh: VCG

Phát biểu tại hội nghị giải trừ quân bị ở Geneva (Thụy Sĩ) ngày 23-2, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez cáo buộc Mỹ đang tìm cách gây ra một thảm họa nhân đạo ở nước này thông qua việc phong tỏa nguồn cung dầu mỏ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cắt nguồn cung dầu chủ chốt từ Venezuela sang Cuba sau khi tiến hành tập kích và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Washington đồng thời đe dọa trừng phạt các quốc gia bán dầu cho Havana. Tuần trước, ông Trump đã yêu cầu Havana đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

"Mỹ hiện đang áp đặt lệnh phong tỏa năng lượng và có ý định tạo ra một thảm họa nhân đạo, lấy cớ với tuyên bố phi lý rằng Cuba là mối đe dọa bất thường và đặc biệt đối với an ninh quốc gia của họ", Ngoại trưởng Cuba Rodriguez nói.

Theo ông, những hành động của Mỹ mang tính tội phạm và phi pháp, cấu thành một hình phạt lên toàn thể người dân Cuba. Ông nhấn mạnh Cuba không đe dọa Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào khác.

Ngoại trưởng Bruno Rodriguez nói rằng Cuba không phải là nước theo đuổi các chiến lược an ninh kiểu Học thuyết Monroe với mục tiêu thống trị, cũng không phải là quốc gia đưa quân ra nước ngoài hay xâm phạm chủ quyền và lãnh thổ của nước khác.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả chiến dịch bắt giữ ông Nicolas Maduro là một phiên bản mới của Học thuyết Monroe - tuyên bố năm 1823 của Tổng thống Mỹ James Monroe, cho rằng khu vực Mỹ Latin không phải là nơi để các nước bên ngoài can thiệp.

"Sự thờ ơ trước những nỗ lực áp đặt một sự chuyên chế toàn cầu sẽ đặt ra nguy cơ cho tất cả các quốc gia, không có ngoại lệ. Cuba không tấn công bất kỳ ai, nhưng sẽ kiên quyết bảo vệ chủ quyền và độc lập của mình", ông Rodriguez nói.

Phát biểu sau đó tại Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc ở Geneva, Ngoại trưởng Rodriguez khẳng định Cuba sẽ ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo, mặc dù sẽ phải chịu đựng thiếu thốn và khó khăn.

Cuba, quốc gia có 9,6 triệu dân, đã chịu lệnh cấm vận kinh tế của Mỹ từ năm 1962 và đang chìm trong khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng, với tình trạng mất điện kéo dài và thiếu hụt nhiên liệu, thuốc men và thực phẩm.

Hôm 13-2, Văn phòng Nhân quyền Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về tình hình khủng hoảng kinh tế, xã hội tại Cuba.

Ngoại trưởng Cuba tố Mỹ tìm cách tạo ra thảm họa nhân đạo - Ảnh 3.Nga: Tình hình nhiên liệu ở Cuba 'rất nguy kịch', cáo buộc Mỹ 'bóp nghẹt' hòn đảo

Ngày 9-2, Điện Kremlin cho biết tình hình nhiên liệu tại Cuba đang ở mức “rất nguy kịch”, đồng thời cáo buộc Mỹ áp dụng các biện pháp “bóp nghẹt” quốc đảo này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: Cuba Mỹ

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất