
Tàu dân sự Philippines và tàu Hải cảnh Trung Quốc cùng xuất hiện gần đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ngày 21-2 - Ảnh: AFP
Theo Hãng tin Reuters, ngày 23-2, giới chức Philippines cáo buộc Bắc Kinh đang gửi tin nhắn cảnh báo đến các thiết bị điện thoại di động đi vào khu vực đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông với nội dung "Chào mừng đến Trung Quốc".
Thông điệp trên được Thượng nghị sĩ Philippines Risa Hontiveros và người phát ngôn lực lượng tuần duyên nước này Jay Tarriela phát hiện khi bay đến đảo Thị Tứ hôm 21-2.
Theo đó, điện thoại di động của các hành khách trên chuyến bay trên nhận được tin nhắn từ phía Bắc Kinh ngay khi máy bay đang hạ độ cao để hạ cánh xuống đảo.
Đảo Thị Tứ thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng đang bị Philippines kiểm soát trái phép, với khoảng 400 người Philippines sống trên đảo. Đây là thực thể lớn nhất trong số 9 thực thể phía Philippines đang chiếm đóng tại Trường Sa.
Ngoài Philippines, Trung Quốc cũng tuyên bố chủ quyền bất hợp pháp đối với hòn đảo này.
Trong nhiều tháng qua, phía Trung Quốc và Philippines đã nhiều lần chạm trán trên khu vực Biển Đông gần hòn đảo đó.
Trong chuyến bay đến đảo Thị Tứ hôm 21-2, bà Hontiveros đã khẳng định Manila sẽ không từ bỏ yêu sách chủ quyền đối với "cụm đảo Kalayaan, bao gồm đảo Pag-asa" (cách Philippines gọi các thực thể nước này kiểm soát trái phép tại quần đảo Trường Sa nói chung và đảo Thị Tứ nói riêng).
Hiện phía Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi chính thức liên quan đến chuyến bay của quan chức Manila đến đảo Thị Tứ.
Tại cuộc họp báo thường kỳ hồi giữa tháng 10-2025, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Phạm Thu Hằng đã nhấn mạnh: "Việt Nam có đầy đủ cơ sở lịch sử và pháp lý để khẳng định chủ quyền rõ ràng và minh định của Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, trong đó có đảo Thị Tứ".
Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam đề nghị các bên tôn trọng các quy định quốc tế về an ninh, an toàn hàng hải, bao gồm quy tắc phòng ngừa đâm va trên biển do Tổ chức Hàng hải quốc tế ban hành.
Phía Việt Nam cũng kêu gọi các bên tạo không khí thuận lợi cho việc đàm phán Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất và phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982, nhằm đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định và an ninh, an toàn trên Biển Đông và trong khu vực.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận