
Hình ảnh trích từ video do Lực lượng Tuần duyên Philippines ghi lại và công bố vào ngày 12-10 cho rằng một tàu của hải cảnh Trung Quốc (phải) đang sử dụng vòi rồng ở gần đảo Thị Tứ - Ảnh: AFP
Theo thông báo từ Cục Nghề cá và Nguồn lợi thủy sản Philippines (BFAR), sự việc xảy ra lúc 9h15 (giờ địa phương), ngày 12-10, khi tàu BRP Datu Pagbuaya bị tàu hải cảnh Trung Quốc phun vòi rồng trong khu vực gần đảo Thị Tứ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam).
“Chỉ ba phút sau, chiếc tàu Trung Quốc đó đã cố ý đâm vào phần đuôi tàu Philippines, gây hư hại nhẹ nhưng không có ai bị thương”, thông cáo của BFAR nêu.
Lực lượng Tuần duyên Philippines (PCG) khẳng định hành động này là “hành vi bắt nạt trắng trợn”, đồng thời công bố hình ảnh và video cho thấy tàu hải cảnh Trung Quốc áp sát, phun vòi rồng về phía tàu Philippines.
“Dù bị khiêu khích, chúng tôi sẽ không bị khuất phục hay rời bỏ vùng biển thuộc quyền tài phán của mình”, PCG tuyên bố.
Trong khi đó, hải cảnh Trung Quốc tuyên bố vụ việc xảy ra khi tàu Philippines “xâm nhập vùng biển gần đá Sandy Cay”, bất chấp “nhiều cảnh báo mạnh mẽ”.
“Tàu Philippines đã tiếp cận một cách nguy hiểm, buộc tàu Trung Quốc phải thực hiện biện pháp ngăn chặn hợp pháp”, người phát ngôn hải cảnh Trung Quốc Lưu Đức Quân nói, khẳng định “toàn bộ trách nhiệm thuộc về phía Philippines”.
Theo Hãng tin AFP, đây là vụ va chạm mới nhất trong chuỗi sự cố giữa hai nước Trung Quốc và Philippines trên Biển Đông - vùng biển có hơn 60% lưu lượng thương mại hàng hải toàn cầu đi qua.
Tháng 9, một thủy thủ Philippines bị thương khi tàu Trung Quốc phun vòi rồng làm vỡ kính buồng lái của tàu BRP Datu Gumbay Piang gần bãi cạn Scarborough.
Tháng 8, một tàu hải quân Trung Quốc còn va chạm với chính tàu hải cảnh Trung Quốc trong lúc truy đuổi tàu tuần tra Philippines gần khu vực này.
Giới quan sát nhận định vụ việc mới cho thấy xung đột giữa Trung Quốc và Philippines tại Biển Đông ngày càng nghiêm trọng, bất chấp phán quyết của tòa trọng tài quốc tế năm 2016 khẳng định yêu sách “đường chín đoạn” của Bắc Kinh không có giá trị pháp lý.
Trong khi Manila tuyên bố sẽ tiếp tục tuần tra và bảo vệ ngư dân trong vùng đặc quyền kinh tế, Trung Quốc vẫn khẳng định “chủ quyền không thể tranh cãi” trên gần như toàn bộ Biển Đông.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận