
Quan chức Mỹ trao đổi với Tuổi Trẻ Online về chuyện Philippines muốn tuần tra chung ở Biển Đông. Ngoài Mỹ, hiện Philippines muốn tuần tra với nhiều nước khác như Úc và Nhật Bản.

Ngày 22-2, các quan chức Indonesia và Trung Quốc cho biết các cuộc đàm phán về Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) sẽ được tăng cường trong năm nay.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr cam kết chắc nịch với các cựu quân nhân rằng chính quyền của ông sẽ không để mất một tấc lãnh thổ nào và kiên quyết bảo vệ sự toàn vẹn đó.

Hôm 14-2, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos đã triệu tập đại sứ Trung Quốc tại Philippines để bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" trước hành động mới nhất của Trung Quốc ở Biển Đông.

Ngày 14-2, Philippines gửi công hàm phản đối Trung Quốc, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh đảm bảo tàu nước này ngừng "các hoạt động gây hấn", sau khi Manila tố hải cảnh Trung Quốc chiếu tia laser vào tàu Philippines ở Biển Đông.

Lực lượng bảo vệ bờ biển Philippines cáo buộc một tàu cảnh sát biển Trung Quốc chiếu "đèn laser cấp độ quân sự" vào một trong những chiếc tàu của họ ở Biển Đông, khiến các thủy thủ đoàn bị mù tạm thời.

TTCT - Dù là đồng minh có hiệp ước của nhau và vừa thắt chặt thêm tình hữu nghị về quân sự, quan hệ Mỹ - Philippines thật ra không phải lúc nào cũng bằng phẳng.

Các cuộc tuần tra chung giữa Mỹ và Philippines trên Biển Đông đã được nối lại sau nhiều năm bị đình chỉ dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte.

Thỏa thuận mới cho phép lính Mỹ được tiếp cận thêm bốn căn cứ quân sự của Philippines, trong bối cảnh Washington lo ngại căng thẳng liên quan tới động thái của Trung Quốc với Đài Loan và Biển Đông.

Trong tuyên bố chung ngày 5-1, lãnh đạo hai bên đã thống nhất lập kênh liên lạc trực tiếp giữa bộ ngoại giao hai nước để giải quyết hòa bình các tranh chấp ở Biển Đông.

Ngày 31-12-2022, Bộ Quốc phòng Trung Quốc lên tiếng cho rằng việc một máy bay quân sự Mỹ bay áp sát một máy bay Trung Quốc ở Biển Đông trước đó là vi phạm luật pháp quốc tế và đặt sự an toàn của các phi công Trung Quốc vào tình thế nguy hiểm.

Philippines thông báo sẽ thiết lập liên lạc trực tiếp giữa Bộ Ngoại giao nước này và Trung Quốc để tránh các tính toán sai lầm trên Biển Đông. Thỏa thuận sẽ được ký khi tổng thống Philippines thăm Trung Quốc tuần sau.

Mới nhất, Đại sứ quán Trung Quốc tại Philippines chỉ trích Mỹ chia rẽ Manila và Bắc Kinh, đồng thời bác các cáo buộc "vô căn cứ" của Washington rằng Trung Quốc gây rối ở Biển Đông.

TTO - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh việc Đài Loan diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển quanh đảo Ba Bình, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam.

TTO - Đại diện Phái đoàn EU tại Việt Nam, Đại sứ quán Úc, trưởng SOM New Zealand đều cùng nêu bật tầm quan trọng của giải quyết tranh chấp trên biển bằng biện pháp hòa bình, trong hội thảo quốc tế được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 30-11 đến 1-12.

TTO - Phát biểu khi có mặt tại đảo Palawan của Philippines, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nhấn mạnh Mỹ sẽ sát cánh cùng Manila chống lại sự đe dọa, cưỡng ép ở Biển Đông và vì các nguyên tắc tại khu vực.

TTO - “Một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào quân đội, tàu thuyền hoặc máy bay của Philippines ở Biển Đông sẽ kích hoạt các cam kết phòng thủ chung của Mỹ”, Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris nói.

TTO - Ngay trước cuộc gặp giữa Phó tổng thống Mỹ Kamala Harris và Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Hải quân Philippines tố Trung Quốc giành một "vật thể nổi không xác định" mà Manila đã phát hiện, nghi là mảnh vỡ tên lửa trên Biển Đông.

TTO - Đó là chia sẻ của thạc sĩ Hoàng Việt, giảng viên Trường ĐH Luật TP.HCM, chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, bên lề Hội thảo khoa học quốc tế về Biển Đông lần thứ 14 tại Đà Nẵng.

TTO - Trong những ngày qua, các quan chức Mỹ liên tục đưa ra những cáo buộc và cảnh báo hậu quả từ cách hành xử của Trung Quốc ở Biển Đông. Theo họ, một sự cố lớn ở Biển Đông vì hành động của Trung Quốc chỉ là vấn đề thời gian.