26/11/2025 10:39 GMT+7

Những hồ nào xả lũ, nước đổ về vùng Diên Khánh, Nha Trang?

Tỉnh Khánh Hòa vừa chỉ đạo tiếp tục sẵn sàng ứng phó bão số 15. Nhiều hồ đang xả nước điều tiết để tăng dung tích đón lũ.

Nha Trang - Ảnh 1.

Nước lũ ngập đường 23 Tháng 10 ở phường Tây Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Ảnh chụp trưa 19-11-2025) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Theo Chi cục Thủy lợi Khánh Hòa, toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 64 hồ chứa nước (gồm 53 hồ thủy lợi, 11 hồ thủy điện), tổng dung tích thiết kế hơn 751,7 triệu m3

Sau nhiều ngày mưa lũ lớn, đến ngày 22-11 toàn bộ hồ chứa tại Khánh Hòa đã tích tổng lượng nước 608,131 triệu m3 (đạt 80,9% dung tích thiết kế). Trong đó có hồ đang xả nước về Nha Trang.

Lũ ngập Nha Trang, Diên Khánh từ nhiều nguồn, xả hồ "như nước tràn ly"

Theo chỉ đạo ngày 25-11 của UBND tỉnh Khánh Hòa, hàng loạt hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đã và đang tiếp tục xả bớt nước trong hồ để điều tiết, hạ thấp mực nước nhằm tăng dung tích đón nhận nước lũ.

Trong 64 hồ chứa nước ở Khánh Hòa, có 20 hồ ở các địa bàn tỉnh Khánh Hòa cũ (bắc Khánh Hòa hiện nay). Trong đó có 1 hồ thủy điện là hồ Eakrong Rou (tại tây Ninh Hòa, dung tích chứa 35,91 triệu m3 nước).

Còn lại 19 hồ thủy lợi thuộc quản lý của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa, do ông Nguyễn Thái Hùng làm giám đốc.

Phóng viên Tuổi Trẻ đã hỏi ông Nguyễn Thái Hùng, trong các hồ chứa nước trên, những hồ nào khi xả thì nước sẽ đổ về các khu vực thuộc Diên Khánh, Nha Trang và có thể góp phần gây ngập lụt khi mưa lũ lớn tại các khu vực đó.

Ông Hùng cho biết chủ yếu đó là hồ Suối Dầu (32,78 triệu m3, tại địa bàn Cam Lâm) và hồ Am Chúa (4,69 triệu m3, tại địa bàn huyện Diên Khánh cũ).

Về việc xả nước điều tiết, đón lũ, theo thông báo của công ty, từ ngày 24 đến 28-11 hồ Suối Dầu xả nước điều tiết với lưu lượng 30 - 80m3/s (chủ yếu xả nước lưu lượng lớn ban ngày, giảm xả vào ban đêm).

Theo thông báo của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi Khánh Hòa, việc xả nước điều tiết hồ Suối Dầu, kết hợp với mưa trên lưu vực và triều cường có thể gây ngập cục bộ tại một số vùng trũng thuộc các xã Suối Dầu, Cam Lâm, Suối Hiệp, Diên Lạc, Diên Khánh và các khu vực ven sông Cái Nha Trang, thuộc các phường Tây Nha Trang và Bắc Nha Trang. 

Còn thực tế, theo ông Nguyễn Thái Hùng, "việc nước gây lũ lụt, ngập nhiều khu vực Nha Trang, Diên Khánh là do nhiều nguồn nước và nhiều yếu tố kết hợp".

Đó là ngoài nước xả lũ từ hồ Suối Dầu, hồ Am Chúa còn có nguồn nước từ các lưu vực các hồ thủy điện (Sông Chò, Sông Giang…) và các hồ khác, thuộc các vùng Khánh Vĩnh, Diên Khánh, Cam Lâm, Nha Trang đều cùng đổ về sông Cái (tại Diên Khánh, Nha Trang) khi có mưa lớn, gây lũ trên sông này.

Khi có mưa lũ, theo quy trình vận hành đã được tỉnh phê duyệt, chủ hồ phải thực hiện xả nước điều tiết để tránh nguy cơ vỡ hồ, đập (sẽ thành tai họa nguy hiểm lớn hơn).

Lượng nước xả lũ từ các hồ Suối Dầu, Am Chúa khi đó, ông Hùng giải thích là "giống như giọt nước tràn ly", kết hợp với lượng nước lũ đã đến các mức báo động trên sông Cái Nha Trang, góp phần gây ra lũ ngập.

Nước lũ gặp khi triều cường lớn lại không thể thoát mạnh, thoát nhanh ra biển nên lại càng gây ngập hơn các khu vực liên quan tại Nha Trang, Diên Khánh.

Ngoài ra theo ông Nguyễn Thái Hùng, việc quy hoạch, cho thực hiện nhiều dự án bằng cách đào núi, lấp sông, lấp ruộng, phá suối… để xây dựng các công trình, các khu đô thị cũng làm biến đổi, mất đi các dòng chảy tự nhiên đã hình thành, ổn định nhiều đời; mất các khu vực chứa nước như hồ điều tiết tự nhiên xưa kia… nên cũng là nguyên nhân góp phần gây ra lũ lụt, ngập nước.

Gần đây, có thêm đường cao tốc "như con đê chắn ngang kéo dài" ở các vùng phía tây, trên cao. Trong khi nhiều cống thoát nước của đường này cách xa nhau, không thể đảm nhận thoát nước hoàn toàn cho các vùng liên quan… nên cũng làm thay đổi, góp phần ứ, ngập nước một số nơi khi mưa lũ lớn vừa qua…

Chỉ 1 trong 20 hồ tại tỉnh Khánh Hòa cũ có còi báo động xả lũ cho dân biết

Về giám sát việc xả nước điều tiết các hồ tại bắc Khánh Hòa, theo ông Nguyễn Thái Hùng, đến nay các hồ lớn (trên 10 triệu m3) và nhiều hồ trung bình (từ 1-10 triệu m3) do công ty quản lý đều đã được lắp camera giám sát.

Tuy nhiên ông Hùng cũng thừa nhận, hệ thống camera giám sát của các hồ chứa đó cũng chỉ "giám sát được việc xả nước ở mức độ có xả hay không, xả nhiều hay ít, chứ chưa thể ghi nhận được chính xác lượng nước xả khỏi hồ, qua tràn là bao nhiêu m3/s".

Còn về hệ thống cảnh báo lũ cho dân khi các hồ xả nước, theo ông Hùng, cho đến nay trong tất cả 19 hồ của công ty quản lý chỉ có duy nhất 1 hồ Hoa Sơn (tại Vạn Ninh cũ) là đã lắp đặt được tháp báo lũ để hú còi cảnh báo khi xả nước cho cư dân tại khu vực Tu Bông. Nhưng đó chỉ là tháp báo lũ ở dạng còn thủ công, cần thao tác trực tiếp chứ chưa thể ghi nhận, cảnh báo tự động hoàn toàn.

Trong khi đó, việc quy hoạch cho chuyển đất nông nghiệp thành đất ở, đất thương mại dịch vụ…, biến ruộng đồng thành các dự án khu đô thị trên nhiều địa bàn tiêu tưới nước theo thiết kế của các hồ thủy lợi, làm giảm diện tích phải nộp thủy lợi phí.

Đồng thời, theo ông Hùng, phí thủy lợi trong mười mấy năm qua ở Khánh Hòa không tăng, nên công ty không thể có đủ nguồn thu để đầu tư, trang bị hệ thống tháp báo lũ hiện đại cho các hồ chứa nước, để báo lũ kịp thời cho cư dân các vùng liên quan như đã kể trên.

Những hồ nào xả lũ, nước đổ về ‘góp ngập’ nhiều vùng Diên Khánh, Nha Trang?  - Ảnh 5.Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang có làm ảnh hưởng thoát lũ?

Những ngày mưa lũ vừa qua, nhiều bạn đọc đề nghị Tuổi Trẻ Online xác minh đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang có ảnh hưởng đến thoát lũ, liên quan việc ngập chưa từng thấy nhiều vùng Nha Trang, Diên Khánh?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất