22/05/2023 06:43 GMT+7

Nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai bay vào vũ trụ

Cơ quan Hàng không vũ trụ Mỹ (NASA) xác nhận Công ty hàng không vũ trụ thương mại Axiom Space - đối tác của NASA - đã triển khai thành công sứ mệnh đưa tổ phi hành gia tư nhân thứ hai lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) lúc 4h37 ngày 22-5 (giờ Việt Nam).

Nhóm phi hành gia tư nhân thứ hai bay vào vũ trụ - Ảnh 1.

Nhóm 4 phi hành gia tư nhân tham gia sứ mệnh Ax-2, từ trái sang: Rayyanah Barnawi, John Shoffner, Peggy Whitson và Ali AlQarni - Ảnh: SPACEX

Theo Hãng tin AFP, con tàu thuộc sứ mệnh Axiom Mission 2 (Ax-2) với nhóm 4 phi hành gia rời bệ phóng từ Trung tâm vũ trụ Kennedy, bang Florida, Mỹ đúng như kế hoạch.

Tàu sử dụng tên lửa Falcon 9 và tàu vũ trụ Dragon của Công ty SpaceX.

Tàu chở nhóm phi hành gia sẽ đáp xuống ISS vào khoảng 9h25 ngày 22-5.

Khoảnh khắc con tàu đưa bốn phi hành gia tư nhân bay vào vũ trụ

Theo kế hoạch, nhóm phi hành gia sẽ ở trạm vũ trụ 10 ngày để trải nghiệm cảm giác sống trên quỹ đạo. Họ sẽ thực hiện nhiều dự án về khoa học, truyền thông và giáo dục trước khi trở lại Trái đất và hạ cánh xuống Đại Tây Dương hoặc Vịnh Mexico.

Nhóm phi hành gia tham gia sứ mệnh Ax-2 gồm 2 nam 2 nữ. Bà Peggy Whitson - trước là phi hành gia kỳ cựu của NASA giữ vai trò trưởng đoàn. Ông John Shoffner, một hành khách trả tiền cho chuyến du hành đóng vai trò là phi công và hai phi hành gia Saudi Arabia đầu tiên đến ISS là ông Ali Al-Qarni và bà Rayyanah Barnawi. Bà Barnawi sẽ là người phụ nữ Saudi Arabia đầu tiên lên vũ trụ. 

Chia sẻ tại cuộc họp báo, bà cho biết: "Là nữ phi hành gia đầu tiên của Saudi Arabia đại diện cho khu vực Trung Đông lên vũ trụ, đó là niềm vui và vinh dự lớn cho tôi".

Với Axiom Space, sứ mệnh này đặt nền móng cho mục tiêu xây dựng trạm vũ trụ tư nhân, dự kiến khởi công từ năm 2025. 

NASA có kế hoạch ngừng hoạt động của ISS vào năm 2030 và sẽ dùng các trạm vũ trụ tư nhân.

Tư nhân sẽ làm chủ đường vào vũ trụ?

Trước đó, ngày 26-4, đoàn phi hành gia tư nhân đầu tiên đã trở về Trái đất an toàn, hoàn thành chuyến hành trình lịch sử trong đó cả 4 nhà du hành bay lên Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đều không phải phi hành gia chuyên nghiệp mà là doanh nhân tự bỏ tiền để lên vũ trụ.

Phi hành gia sẽ ở đâu khi trạm vũ trụ quốc tế dừng hoạt động?Phi hành gia sẽ ở đâu khi trạm vũ trụ quốc tế dừng hoạt động?

TTO - NASA mới đây đã lên kế hoạch cho trạm ISS nghỉ hưu vào năm 2030 và trở về Trái đất vào tháng 1-2031. Sự kiện này sẽ mở đường cho các trạm vũ trụ tư nhân, đồng thời thúc đẩy nhiều nước xây dựng những trạm riêng cho mình.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên