
Rừng keo phòng hộ và nhiều cây dừa cảnh ven đường Võ Chí Công đoạn qua xã Thăng Trường bị cháy nham nhở - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Thời điểm này, đi dọc tuyến đường Võ Chí Công qua khu vực xã Thăng Trường dễ dàng bắt gặp hình ảnh các tán rừng ven biển bị cháy nằm chết khô.
Rừng ven biển cháy chủ yếu do chủ quan
Có nơi, cả một khoảnh rừng phòng hộ rộng hàng trăm đến cả ngàn mét vuông phủ màu nâu đỏ. Lá khô rụng kín mặt đất, nhiều thân cây cháy sém, cành khô trơ trụi. Xen giữa những mảng rừng còn xanh là những vùng cây đã chết khô hoặc bị lửa táp qua, tạo nên cảnh tượng nham nhở.
Đi sâu vào một khu vực rừng, dấu vết của lửa càng rõ. Dưới gốc cây, thảm lá khô ngập tràn tàn tro đen. Nhiều thân cây phi lao, keo lưỡi liềm bị lửa "liếm" đen từ gốc lên đến cành.
Hàng dừa cảnh quan trồng chạy dọc vỉa hè đường Võ Chí Công cũng bị lửa tạt qua, tán lá xơ xác, rũ xuống đỏ úa. Đường ống bằng nhựa đường kính lớn chuẩn bị lắp đặt để dẫn nước, chạy song song vỉa hè cũng bị lửa cháy sém, nhiều đoạn biến dạng, đứt gãy, nằm trơ trọi bên gốc cây.

Một khu vực rừng rộng lớn bị cháy - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Ông Võ Hùng Nhân, Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, cho biết nguyên nhân các vụ cháy rừng phòng hộ ven biển bước đầu được xác định chủ yếu liên quan đến việc sử dụng lửa của con người.
Có trường hợp người dân đốt vàng mã vào ngày rằm bất cẩn làm lửa cháy lan. Có khi người đi đường, du khách di chuyển trên tuyến đường gần khu vực rừng, vứt tàn thuốc vào thảm thực bì gây cháy.
Ngoài ra, còn có người có biểu hiện tâm thần đốt lửa gây cháy rừng, đơn vị đang phối hợp công an đưa vào quản lý.
Diện tích rừng có xu hướng giảm

Đường ống phục vụ dẫn nước bị cháy biến dạng - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Vùng ven biển phía nam Đà Nẵng vốn có điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Nền đất chủ yếu là cát trắng, nghèo dinh dưỡng, khả năng giữ nước kém nên việc phủ xanh những đồi cát ven biển không hề dễ dàng.
Từ nhiều năm trước, nhiều chương trình, dự án trồng rừng đã được triển khai nhằm giữ đất, chắn gió và chống cát bay. Đáng chú ý có dự án trồng rừng Pacsa do Chính phủ Nhật Bản viện trợ từ những năm 1990, góp phần phủ xanh nhiều vùng đất cát ven biển Quảng Nam trước đây.
Những cánh rừng này không chỉ tạo màu xanh cho vùng đất vốn khô cằn mà còn có vai trò như một vành đai bảo vệ phía trong. Rừng giúp hạn chế cát di động, giảm tác động của gió biển, bão, đồng thời góp phần bảo vệ đất sản xuất và khu dân cư.
Thế nhưng, qua thời gian, không ít khu vực rừng đã trở nên thưa thớt. Xen giữa những khoảnh rừng là nghĩa địa, đất sản xuất, khu dân cư, đường giao thông…, khiến rừng bị chia cắt, không còn liền mạch.

Diện tích rừng phòng hộ ven biển khu vực phía nam TP Đà Nẵng có xu hướng giảm dần - Ảnh: TRẦN THƯỜNG
Theo quy hoạch, diện tích đất rừng phòng hộ tại khu vực này khoảng 3.600ha, song diện tích thực tế có rừng chỉ còn hơn 2.500ha. Phần lớn là những cánh rừng nghèo, chủ yếu gồm keo lưỡi liềm, phi lao và một số loài cây được trồng để thích nghi với điều kiện đất cát ven biển.
Năm 2022, UBND tỉnh Quảng Nam (cũ) từng kiến nghị Thủ tướng cho giảm diện tích rừng phòng hộ ven biển từ 3.600ha xuống còn 2.000ha, để lấy quỹ đất phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời đầu tư nguồn lực chăm sóc tốt cho diện tích rừng còn lại.
Phát hiện 9 vụ cháy, thiệt hại hơn 36ha rừng
Theo Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phát hiện 9 vụ cháy rừng, với tổng diện tích bị cháy hơn 36,9ha.
Trong số này, cháy rừng tự nhiên khoảng 3ha; cháy rừng trồng thuộc các dự án, chương trình do Nhà nước đầu tư hơn 6,7ha; riêng diện tích cháy thảm thực bì dưới tán rừng trồng của người dân đã hơn 27,1ha.
Ngày 31-8, UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu các địa phương, sở ngành và đơn vị liên quan tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.
UBND TP Đà Nẵng đánh giá dù các ngành, địa phương đã triển khai nhiều biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng nhưng công tác phối hợp, kiểm tra, giám sát có lúc chưa quyết liệt. Tình trạng đốt thực bì sau khai thác rừng trồng, đốt nương rẫy, sử dụng lửa trong và gần rừng không bảo đảm an toàn vẫn còn xảy ra, dẫn đến cháy lan vào rừng...
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận