
Lực lượng Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng Lĩnh dập lửa tại một điểm cháy rừng - Ảnh: H.L.
Ngày 26-6, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Phan Thanh Tùng - Trưởng phòng Bảo vệ rừng và Bảo tồn thiên nhiên (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh, cho biết từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 12 điểm phát lửa, trong đó có 5 điểm gây cháy rừng, diện tích rừng thiệt hại 8,25ha.
Các vụ cháy thời gian qua xảy ra tại các xã như: Sơn Tiến, Hà Linh, Phúc Đồng, Vũ Quang và Trường Lưu. Sau khi cháy rừng xảy ra đã chỉ đạo cơ quan chức năng điều tra, xác định nguyên nhân, thủ phạm gây cháy rừng để xử lý theo quy định.
Hiện nay đang trong thời gian cao điểm nắng nóng, cấp dự báo cháy rừng luôn ở cấp V (cấp cự kỳ nguy hiểm), do vậy ngành chức năng ở Hà Tĩnh luôn sẵn sàng triển khai các phương án phòng chống cháy rừng được xây dựng từ đầu năm để giảm thiểu các vụ cháy rừng, giảm thiểu diện tích thiệt hại do cháy rừng gây ra.
Theo đó, tại cấp tỉnh đã ban hành phương án tổ chức chỉ đạo, chỉ huy và điều động lực lượng, phương tiện chữa cháy rừng cấp tỉnh khi có cháy lớn xảy ra, với 550 người, nòng cốt là là lực lượng bộ đội, biển phòng, công an cấp tỉnh và Sở Nông nghiệp và Môi trường.

Lực lượng quản lý bảo vệ rừng tại Hà Tĩnh gắn biển cấm lửa và cảnh hoạt động bị cấm trong rừng phòng hộ - Ảnh: H.L.
Ở cấp xã thành lập và duy trì 361 tổ đội bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng với 8.865 người tham gia; chủ động sẵn sàng 4 tại chỗ, duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng lực lượng thường trực, phát hiện, dập tắt kịp thời đám cháy ngay khi phát sinh.
Tổ chức thực hiện việc trực gác tại 319 cụm, điểm trực, điểm lắp đặt camera phát hiện sớm cháy rừng tại 66 xã phường và 19 chủ rừng trên địa bàn toàn tỉnh. Thành lập các chốt kiểm soát người ra vào các khu rừng trọng điểm dễ cháy trong thời gian cao điểm nắng nóng.
Các địa phương và chủ rừng đã làm mới, tu sửa được 45,9km đường băng cản lửa, xử lý thực bì giảm vật liệu cháy 1.494ha, tu sửa, làm mới 8 chòi canh lửa, 174 biển tường cố định, bảo dưỡng 560 máy thổi gió, 123 cưa xăng cùng các dụng cụ hậu cần khác để trang bị cho các lực lượng tham gia chữa cháy rừng.
Theo ông Tùng, hiện nay nắng nóng rất khắc nghiệt nên đơn vị đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong công tác bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Đồng thời đề nghị các địa phương, chủ rừng rà soát lại phương án phòng chống cháy rừng của đơn vị để bổ cứu kịp thời các tồn tại, nhất là đảm bảo đủ các điều kiện về lực lượng, phương tiện, hậu cần, tham gia chữa cháy rừng khi mới phát sinh, hạn chế tối đa thiệt hại do cháy gây ra.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận