27/03/2023 13:52 GMT+7

Nhiều doanh nghiệp Úc chọn Việt Nam vì ổn định chính trị

DUY LINH
và 1 tác giả khác

Ổn định chính trị là lý do hàng đầu khiến doanh nghiệp Úc chọn Việt Nam, đồng thời với công tác phòng chống tham nhũng nghiêm minh, Úc tin rằng sự minh bạch và môi trường đầu tư sẽ ngày càng cải thiện.

Nhiều doanh nghiệp Úc chọn Việt Nam vì ổn định chính trị - Ảnh 1.

Đại sứ Úc tại Việt Nam Andrew Goledzinowski phát biểu tại hội thảo ngày 27-3 ở Hà Nội - Ảnh: DUY LINH

Sáng 27-3 tại Hà Nội, Cơ quan Thương mại và Đầu tư Chính phủ Úc (Austrade) phối hợp với các doanh nghiệp và chính quyền Hà Nội tổ chức hội thảo xúc tiến thương mại giáo dục, văn hóa và ẩm thực Việt Nam - Úc.

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi hội thảo tương tự sẽ diễn ra ở năm tỉnh/thành khác trong năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Úc.

Úc chọn Việt Nam vì ổn định chính trị

Bà Eliza Chui - phụ trách thương mại và đầu tư vào Việt Nam của Austrade - giải thích có nhiều lý do khi doanh nghiệp Úc lựa chọn thị trường Việt Nam để phát triển.

Trong đó bao gồm: tình hình chính trị ổn định, sự phục hồi nhanh chóng của Việt Nam hậu COVID-19, dân số vàng cùng những nỗ lực chống tham nhũng và minh bạch hóa Việt Nam.

"Việt Nam là nền kinh tế lớn thứ 6 trong ASEAN. Việt Nam cũng có 291 khu công nghiệp, đây là con số lý tưởng cho các quốc gia lựa chọn Việt Nam làm thị trường để phát triển.

Hậu COVID-19, người dân Việt Nam có xu hướng quan tâm đến sức khỏe, vì vậy họ sẵn sàng tìm kiếm các sản phẩm chất lượng cao. Đây là cơ hội cho các sản phẩm đến từ Úc", bà Chui giải thích thêm.

Thương mại hai chiều năm 2022 đạt khoảng 23,5 tỉ AUD, đưa Úc trở thành đối tác thương mại lớn thứ 7 của Việt Nam, còn Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 10 của Úc.

Việt Nam cũng là thị trường lớn thứ 5 trong lĩnh vực giáo dục quốc tế tại Úc với 27.000 sinh viên đang ở Úc và hơn 8.000 người theo học bằng cấp của Úc tại Việt Nam.

Thương mại song phương trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản và lâm sản lần đầu tiên vượt mốc ấn tượng 6 tỉ AUD vào năm 2022.

Nhiều doanh nghiệp Úc chọn Việt Nam vì ổn định chính trị - Ảnh 2.

Đại diện Austrade trình bày về quan hệ thương mại Việt Nam - Úc trong năm 2022 - Ảnh: DUY LINH

Úc sắp nhập khẩu bưởi, chanh dây Việt Nam

Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề hội thảo, ông Tony Harman - tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Úc - khẳng định sự kiện không chỉ nhằm tiếp thị các sản phẩm Úc đến Việt Nam mà còn là cơ hội để thêm nhiều nông sản Việt sang Úc.

Theo ông Harman, hiện nay đã có nhiều loại nông sản Việt Nam được xuất sang Úc dưới nhiều hình thức khác nhau từ sấy khô, đông lạnh đến dạng tươi. Tôm Việt Nam rất được ưa chuộng và hiện đang "chiếm lĩnh" thị trường Úc.

"Chúng tôi cũng đang xúc tiến để nhập thêm bưởi và chanh dây từ Việt Nam để người tiêu dùng Úc có thể thưởng thức được những sản phẩm chất lượng cao của nước bạn", ông Harman tiết lộ thêm.

Hiện nay Úc đang ưu tiên tiếp cận thị trường Việt Nam bằng các mặt hàng mật ong, thịt kangaroo, thịt nai, quả đào, nam việt quất, thức ăn công thức cho trẻ sơ sinh.

Trong khi đó, Úc cũng sẽ tạo điều kiện công nhận điều kiện an toàn cho tôm tươi Việt Nam, các mặt hàng chanh dây, bưởi, công nhận các cơ sở xử lý chiếu xạ và khử trùng của Việt Nam.

Nhiều doanh nghiệp Úc chọn Việt Nam vì ổn định chính trị - Ảnh 3.

Ông Tony Harman, tham tán nông nghiệp Đại sứ quán Úc tại Việt Nam - Ảnh: DUY LINH

Khi được hỏi về biên bản ghi nhớ (MOU) giữa hai nước hồi năm ngoái liên quan lao động Việt Nam sang Úc làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, ông Harman cho biết hai bên đang nỗ lực hiện thực hóa MOU này và sẽ sớm có thêm thông báo trong tương lai.

Theo MOU ký hồi tháng 3-2022, Úc sẽ cấp visa nông nghiệp và tiếp nhận khoảng 1.000 lao động nông nghiệp/năm.

Tuy nhiên đến tháng 9-2022, Úc thông báo ngừng cấp visa nông nghiệp dạng trên. Chính phủ Úc sau đó chuyển sang chương trình tập trung tiếp nhận lao động các đảo quốc Thái Bình Dương với Timor Leste.

Bộ Ngoại giao Úc cam kết sẽ tiếp tục theo đuổi những gì đã ký với Việt Nam và đang trong quá trình thảo luận để hiện thực hóa các cam kết.

Đại diện doanh nghiệp Úc trao đổi, tìm kiếm các đối tác tiềm năng bên lề hội thảo - Ảnh: DUY LINH

Đại diện doanh nghiệp Úc trao đổi, tìm kiếm các đối tác tiềm năng bên lề hội thảo - Ảnh: DUY LINH

Chuỗi hội thảo xúc tiến thương mại giáo dục, văn hóa và ẩm thực Úc - Việt Nam nằm trong khuôn khổ hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ hai nước.

Sau Hà Nội, chương trình sẽ diễn ra lần lượt ở Huế, Đà Nẵng vào tháng 3 và TP.HCM, Nha Trang, Cần Thơ vào tháng 9-2023.

Người Úc lập nghiệp ở Việt NamNgười Úc lập nghiệp ở Việt Nam

Hôm 26-2 đánh dấu tròn 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - Úc. Nhắc đến Úc, chúng ta nhớ ngay đến các viện trợ phát triển biểu tượng một thời như cầu Mỹ Thuận, cầu Cao Lãnh cùng những hỗ trợ lớn về giáo dục và cải cách kinh tế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên