
Nhiều chuyên gia lo ngại vàng của Đức không còn an toàn trong kho dự trữ của Mỹ khi chính sách của Tổng thống Donald Trump ngày càng khó lường - Ảnh: REUTERS
Theo báo Guardian, Đức đang đối mặt với những lời kêu gọi rút lượng vàng trị giá hàng chục tỉ euro khỏi các kho dự trữ tại Mỹ, trong bối cảnh quan hệ xuyên Đại Tây Dương đầy biến động và sự khó lường của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Đức hiện sở hữu trữ lượng vàng quốc gia lớn thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Trong tổng số gần 450 tỉ euro vàng dự trữ, khoảng 164 tỉ euro (1.236 tấn) đang được cất giữ tại các kho của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) ở New York.
Ông Emanuel Mönch, nhà kinh tế hàng đầu và cựu giám đốc nghiên cứu của Ngân hàng Trung ương Đức (Bundesbank), cho rằng trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, việc lưu trữ một lượng lớn vàng tại Mỹ là "rủi ro". Ông đề xuất Bundesbank nên cân nhắc hồi hương số vàng này để tăng cường tính độc lập chiến lược của Đức.
Quan điểm này nhận được sự ủng hộ của một số chuyên gia tài chính khác.
Ông Michael Jäger, Chủ tịch Hiệp hội Người nộp thuế châu Âu, cho rằng sự khó đoán trong chính sách của ông Trump, cùng những tuyên bố gây tranh cãi như mong muốn kiểm soát Greenland, mâu thuẫn trong quan hệ của Mỹ với NATO và châu Âu, làm gia tăng nguy cơ Đức không thể tiếp cận kho vàng của mình tại Mỹ.
"Ông Trump là người khó đoán và ông ấy làm mọi thứ để tạo ra nguồn thu. Đó là lý do vàng của chúng ta không còn an toàn trong các hầm của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ. Điều gì sẽ xảy ra nếu Mỹ tiếp tục khiêu khích Greenland?… Nguy cơ Ngân hàng Trung ương Đức không còn tiếp cận được vàng của mình đang ngày càng tăng", ông cảnh báo và cho biết từ năm ngoái đã gửi thư tới Bundesbank và Bộ Tài chính Đức kêu gọi Berlin sớm đưa vàng về nước.
Tuy nhiên Chính phủ Đức hiện chưa có kế hoạch thực hiện động thái này. Người phát ngôn chính phủ cho biết việc rút vàng khỏi Mỹ "chưa được xem xét". Bundesbank cũng nhiều lần khẳng định họ thường xuyên kiểm kê vàng dự trữ và không có dấu hiệu đáng lo ngại.
Trong khi đó một số chính trị gia và chuyên gia kinh tế cảnh báo việc hồi hương vàng có thể gây ra hệ quả ngoài mong muốn, làm gia tăng căng thẳng trong bối cảnh quan hệ quốc tế vốn đã nhạy cảm.
Chủ tịch Viện Nghiên cứu Kinh tế Ifo, ông Clemens Fuest, cho rằng động thái này có thể "đổ thêm dầu vào lửa".
Hiện hơn một nửa vàng dự trữ của Đức được giữ tại Frankfurt, 37% tại New York và 12% tại London (Anh). Dù giới chức nhấn mạnh trữ lượng vàng của Đức được phân bổ hợp lý và bảo đảm khả năng ứng phó, tranh luận về việc có nên tiếp tục gửi vàng tại Mỹ hay không đang ngày càng lan rộng trong dư luận và chính trường Đức.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận