
Ước tính dự trữ vàng của Nga đạt 310,7 tỉ USD - Ảnh minh họa: REUTERS
Ngày 7-12, Đài RT dẫn số liệu công bố bởi Ngân hàng Trung ương Nga cho biết tính đến ngày 1-12-2025, dự trữ vàng của nước này đạt giá trị 310,7 tỉ USD. Khoản đầu tư vào vàng thỏi của Matxcơva đã tăng kỷ lục 92 tỉ USD trong 12 tháng qua.
Tháng trước, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) xếp Nga là quốc gia đầu tư vào vàng lớn thứ năm toàn cầu, sau Mỹ, Đức, Ý và Pháp.
Tại một diễn đàn đầu tư gần đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết dù Nga "chắc chắn cảm nhận được sức ép bên ngoài" do các lệnh trừng phạt của phương Tây, song "quốc gia và nền kinh tế của chúng tôi đang đối phó thành công những thách thức đó".
Ông nói thêm nền kinh tế Nga dự kiến sẽ tăng trưởng từ 0,5% đến 1% trong năm nay.
Vàng - loại kim loại quý vốn được xem là công cụ phòng ngừa lạm phát và biến động tiền tệ - đã vượt mốc lịch sử 4.000 USD/ounce hồi tháng 10. Năm 2023, giá vàng ở dưới mức 2.000 USD/ounce.
Hồi tháng 10, Giám đốc điều hành JPMorgan Jamie Dimon dự đoán giá vàng "có thể dễ dàng tăng lên mức 5.000 USD hoặc thậm chí 10.000 USD trong môi trường như thế này".
Ông viện dẫn những thách thức mà nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt, bao gồm thuế quan của Mỹ, thâm hụt gia tăng, lạm phát, xu hướng chuyển dịch sang trí tuệ nhân tạo (AI), căng thẳng địa chính trị và sự gia tăng hoạt động quân sự.
Một số chuyên gia thị trường khác cũng đưa ra đánh giá tương tự về vai trò của vàng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận