06/12/2025 12:48 GMT+7

Nga - Ấn Độ quan hệ bền chặt

Khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đến New Delhi vào tối 4-12, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã đón ông bằng cái bắt tay và cái ôm ấm áp tại sân bay Palam rồi sau đó đi chung xe - cử chỉ vượt mức nghi lễ thông thường.

Ấn Độ - Ảnh 1.

Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi ngồi chung xe trong lễ đón tại căn cứ không quân Palam ở New Delhi (Ấn Độ) vào ngày 4-12 - Ảnh: AFP/SPUTNIK

Việc Thủ tướng Modi đích thân ra sân bay đón ông Putin là điều ông thường không làm với các nhà lãnh đạo đến thăm. Việc Thủ tướng Ấn Độ đi chung xe với một nguyên thủ nước ngoài cũng là điều không phổ biến, nhưng một lần nữa ngoại lệ lại được dành cho ông Putin - người đã bốn năm rồi mới lại thăm Ấn Độ.

Cùng hội cùng xe

Đây cũng không phải lần đầu tiên họ đi chung xe. Hồi tháng 9-2025 ở Hội nghị Thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) tại Thiên Tân, hai người đã thu hút nhiều chú ý khi cùng nhau đi chung trên chiếc xe chống đạn của ông Putin (chiếc Aurus Senat).

Còn ở Ấn Độ lần này, theo trang tin News18, Điện Kremlin cho biết quyết định chào đón ông Putin của ông Modi "là bất ngờ, và phía Nga đã không được thông báo trước". Từ đường băng, hai nhà lãnh đạo ngồi vào ghế sau chiếc Toyota Fortuner màu trắng, mang cờ của cả Ấn Độ và Nga, đến dinh thự của Thủ tướng Modi tại số 7 Lok Kalyan Marg - nơi họ đã có một bữa tối riêng.

Chuyến thăm đánh dấu chuyến đi đầu tiên của ông Putin tới Ấn Độ kể từ khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra năm 2022. Chuyến lưu lại 28 giờ của ông Putin tại Ấn Độ bao gồm Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 23, tập trung vào thúc đẩy thương mại và làm sâu sắc hơn hợp tác quốc phòng. Ông cũng phát biểu tại cuộc họp báo chung ở Hyderabad House, sau đó là chuyến thăm Dinh Tổng thống Rashtrapati Bhavan để gặp Tổng thống Ấn Độ Droupadi Murmu.

Màn thể hiện tình cảm ấm áp công khai Putin - Modi diễn ra vào một thời điểm nhạy cảm. Quan hệ thương mại Ấn Độ - Mỹ đã trở nên căng thẳng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump áp đặt thuế quan cao với Ấn Độ vì mua dầu thô của Nga. New Delhi đã bảo vệ lập trường của mình và giải thích quyết định của họ được hướng dẫn bởi lợi ích quốc gia.

Ông Trump cáo buộc Ấn Độ tài trợ cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine bằng cách mua dầu của Matxcơva, và tháng trước các công ty dầu lớn nhất Ấn Độ gần như đã ngừng mua dầu thô của Nga hoàn toàn vì lệnh trừng phạt của Mỹ.

Các điểm nghị trình chính

Hội nghị Thượng đỉnh Ấn Độ - Nga lần thứ 23 báo hiệu với thế giới rằng hai nước vẫn cam kết với mối quan hệ bền chặt đã có từ thời Liên Xô. Với ông Putin, đây là cơ hội để cho thế giới thấy rằng Nga có một đối tác có ý nghĩa toàn cầu. 

Nhưng ông Modi sẽ phải đi trên sợi dây thăng bằng giữa quản lý mối quan hệ của Ấn Độ với Nga - nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của họ - và các yêu sách của Mỹ - đối tác thương mại lớn nhất của họ.

Trong chuyến thăm, ông Putin và ông Modi tổ chức các cuộc thảo luận rộng rãi về các chủ đề như Ấn Độ tăng cường nhập khẩu phân bón từ Nga và Nga hỗ trợ xây dựng nhà máy hạt nhân nhỏ ở Ấn Độ. 

Một thỏa thuận mới về lao động cũng có thể được thông qua, theo người phát ngôn Điện Kremlin, Dmitry Peskov, để giúp các công ty Nga dễ dàng thuê lao động từ Ấn Độ hơn. Nga vốn đã đối mặt với tình trạng thiếu hụt lao động, nay càng trầm trọng do cuộc chiến ở Ukraine và sự sụt giảm người di cư từ Trung Á.

Ấn Độ cần Nga về vũ khí và công nghệ quốc phòng. New Delhi chi hàng chục tỉ đô la cho thiết bị quân sự trong bối cảnh hai đường biên giới lớn của họ, với Trung Quốc và Pakistan, vẫn đầy tranh chấp và bất ổn. Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Ấn Độ; hầu hết các hệ thống phòng không, máy bay chiến đấu, súng trường và tên lửa được lực lượng vũ trang Ấn Độ sử dụng đều có nguồn gốc từ Nga.

Nhân chuyến thăm này, Ấn Độ có thể công bố việc mua các đơn vị hệ thống phòng không S-400, theo truyền thông Ấn Độ. Hệ thống S-400 và tên lửa BrahMos tầm xa đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài bốn ngày của Ấn Độ với Pakistan vào tháng 5 vừa rồi. Dù Ấn Độ đã và đang đa dạng hóa các nguồn vũ khí, thiết bị có nguồn gốc từ Nga vẫn chiếm hơn 60% kho vũ khí hiện tại của họ.

Một câu hỏi lớn nữa là liệu Ấn Độ có tiếp tục mua dầu Nga không. Các công ty dầu Ấn Độ bắt đầu mua nhiều dầu giảm giá từ Nga sau khi nổ ra cuộc chiến Ukraine năm 2022. Ba năm qua, hơn một phần ba lượng dầu nhập khẩu của Ấn Độ là từ Nga. Điều này trở thành điểm vướng mắc lớn nhất trong các cuộc đàm phán thương mại Ấn Độ - Mỹ. Chính quyền Trump sau đó đã áp thêm mức thuế 25% với hàng hóa Ấn Độ.

"Vững vàng trước áp lực bên ngoài"

Theo Hãng tin Reuters và Hãng thông tấn Sputnik, Tổng thống Putin và Thủ tướng Modi đã ra tuyên bố chung sau cuộc hội đàm tại New Delhi, trong đó nhấn mạnh "quan hệ Nga - Ấn vẫn vững vàng trước áp lực bên ngoài".

Hai bên đã nhất trí nâng tầm hợp tác với chương trình hợp tác kinh tế đến năm 2030, được kỳ vọng "sẽ giúp thương mại và đầu tư giữa hai nước đa dạng, cân bằng và bền vững hơn". Nga mong muốn muốn nhập khẩu nhiều hàng hóa hơn từ Ấn Độ để nâng thương mại song phương lên mức 100 tỉ USD vào năm 2030.

Ông Putin bày tỏ sẵn sàng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu không gián đoạn cho Ấn Độ, đồng thời nhắc đến dự án đang triển khai nhằm xây dựng nhà máy điện hạt nhân lớn nhất Ấn Độ tại Kudankulam.

Ông Modi cảm ơn ông Putin vì cam kết vững chắc với Ấn Độ, đồng thời khẳng định sự ủng hộ với giải pháp hòa bình liên quan cuộc chiến ở Ukraine.

Nga - Ấn quan hệ bền chặt - Ảnh 2.Ông Putin cam kết không để Ấn Độ thiếu nhiên liệu, Nga - Ấn công bố mối quan hệ 'vững vàng'

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng đảm bảo nguồn cung nhiên liệu không gián đoạn cho Ấn Độ, trong bối cảnh New Delhi chịu áp lực lớn từ phía Mỹ trong việc mua dầu từ Nga.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất