
Tổng thống Putin bắt tay với Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi khi vừa đáp máy bay xuống thủ đô New Delhi ngày 4-12 - Ảnh: AFP
Trong cuộc phỏng vấn với Đài India Today (Ấn Độ) phát sóng ngày 4-12, Tổng thống Vladimir Putin đã bày tỏ quan điểm về việc Mỹ áp thuế trừng phạt đối với hàng hóa Ấn Độ, vì Washington cho rằng việc Ấn Độ mua dầu của Nga là hành động gián tiếp tài trợ cho cuộc chiến ở Ukraine.
“Mỹ vẫn đang mua nhiên liệu hạt nhân của chúng tôi để phục vụ cho các nhà máy điện hạt nhân của họ. Đó cũng là nhiên liệu. Nếu Mỹ có quyền mua nhiên liệu của chúng tôi, tại sao Ấn Độ lại không có quyền tương tự?”, ông Putin đặt câu hỏi.
Người đứng đầu Điện Kremlin khẳng định đây là "câu hỏi đáng được xem xét kỹ lưỡng". Matxcơva sẵn sàng thảo luận về vấn đề này, kể cả với Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Về phía Ấn Độ, nước này cho rằng các mức thuế của ông Trump là "vô lý" và "không thỏa đáng", đặc biệt là khi cả Mỹ và châu Âu vẫn đang tiếp tục nhập khẩu hàng tỉ USD năng lượng và hàng hóa từ Nga.
Tổng thống Nga cho biết kim ngạch thương mại Nga - Ấn Độ đã có sụt giảm nhất định trong 9 tháng đầu năm do áp lực của phương Tây.
Tuy nhiên “đây chỉ là sự dao động nhỏ, nhìn chung mức kim ngạch vẫn ổn định như trước”.
Khi được hỏi liệu Ấn Độ và Nga phản ứng ra sao với các mức thuế của Mỹ, ông Putin cho hay phía Washington tin rằng việc thực thi các biện pháp thuế quan như vậy sẽ có lợi cho nền kinh tế Mỹ.
Còn về phía Nga, Matxcơva hy vọng mọi hành động vi phạm quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) liên quan đến vấn đề thuế quan sẽ được khắc phục.
Những tuyên bố trên được đưa ra khi ông Putin đang có chuyến thăm cấp nhà nước kéo dài hai ngày tại Ấn Độ. Chuyến thăm có mục đích tăng cường quan hệ quốc phòng giữa hai bên, cũng như thúc đẩy hợp tác song phương đa lĩnh vực.
Theo các nguồn thạo tin của Hãng tin Bloomberg, Ấn Độ sẽ chi trả khoảng 2 tỉ USD để thuê một tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Nga, hoàn tất quá trình đàm phán kéo dài gần một thập kỷ đúng vào chuyến thăm của ông Putin.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận