22/10/2025 16:21 GMT+7

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong tám tháng đầu năm 2025, giành lại vị trí đầu trong bối cảnh thuế quan cao hơn gây áp lực lên hàng xuất khẩu của Đức sang Mỹ.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức - Ảnh 1.

Tàu chở hàng neo đậu tại thành phố Bremerhaven, Đức ngày 13-8-2025 - Ảnh: REUTERS

Theo Hãng tin Reuters ngày 22-10, dữ liệu từ Cục Thống kê Đức cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Đức với Trung Quốc đạt 163,4 tỉ euro (190,7 tỉ USD) trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 8-2025, trong khi kim ngạch thương mại của nước này với Mỹ đạt 162,8 tỉ euro.

Năm 2024, Mỹ là đối tác thương mại lớn nhất của Đức, chấm dứt chuỗi tám năm giữ vị trí số 1 của Trung Quốc. 

Sự thay đổi lúc đó diễn ra khi thành viên Liên minh châu Âu (EU) này tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Đức viện dẫn các bất đồng chính trị và cáo buộc Bắc Kinh có các hành vi thương mại không công bằng.

Tuy nhiên cán cân thương mại lại thay đổi trong năm nay khi Tổng thống Donald Trump trở lại Nhà Trắng và áp các mức thuế quan cao. Giờ đây Trung Quốc đã giành lại vị trí đối tác thương mại lớn nhất của Đức trong 8 tháng đầu năm 2025.

Thuế quan đã khiến hoạt động xuất khẩu của Đức sang Mỹ giảm 7,4% trong 8 tháng đầu năm 2025 so với năm ngoái, xuống còn 99,6 tỉ euro. Riêng trong tháng 8, xuất khẩu sang Mỹ giảm 23,5% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy xu hướng này đang tăng tốc.

"Không thể phủ nhận rằng chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ là một nguyên nhân quan trọng dẫn tới sự sụt giảm doanh số" - Chủ tịch Hiệp hội ngoại thương BGA của Đức, ông Dirk Jandura, cho biết.

Ông Jandura thông tin nhu cầu của Mỹ đối với các mặt hàng xuất khẩu truyền thống của Đức như ô tô, máy móc và hóa chất đã giảm.

Ông Carsten Brzeski, trưởng bộ phận nghiên cứu kinh tế vĩ mô tại Ngân hàng ING, cho rằng với tác động từ thuế quan cao và đồng euro mạnh hơn, hoạt động xuất khẩu của Đức sang Mỹ khó có thể sớm phục hồi.

Trong khi đó hoạt động xuất khẩu của Đức sang Trung Quốc giảm mạnh hơn cả so với Mỹ, giảm 13,5% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 54,7 tỉ euro trong 8 tháng đầu năm 2025. Tuy nhiên nhập khẩu từ Trung Quốc tăng 8,3%, đạt 108,8 tỉ euro.

"Làn sóng nhập khẩu từ Trung Quốc quay trở lại là điều đáng lo ngại, đặc biệt khi dữ liệu cho thấy những hàng hóa này đang được bán phá giá" - ông Brzeski nói.

Ông cảnh báo điều này không chỉ làm tăng sự phụ thuộc của Đức vào Trung Quốc mà còn gây thêm áp lực cho các ngành công nghiệp chủ chốt mà Bắc Kinh đang trở thành đối thủ lớn.

Trung Quốc vượt Mỹ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Đức - Ảnh 2.Thuế quan của ông Trump khiến giá cả leo thang, người Mỹ phải 'thắt lưng buộc bụng'

Sáu tháng sau khi Tổng thống Trump công bố loạt thuế quan quy mô lớn, nhiều hộ gia đình Mỹ cho biết chi phí sinh hoạt đã tăng vọt, khiến họ buộc phải cắt giảm chi tiêu và thay đổi thói quen mua sắm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất