
Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Minoru Kihara (ngoài cùng bên trái) phát biểu trong cuộc họp của các bộ trưởng về chính sách liên quan đến người nước ngoài và nhập cư tại Văn phòng Thủ tướng ngày 23-1-2026 - Ảnh: JIJI
Báo The Asahi Shimbun đưa tin, theo đề xuất ngân sách đã được Nội các của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae thông qua, khách du lịch từ nước ngoài đến xứ Phù Tang trong năm 2026 sẽ phải chi tiền nhiều hơn để xin visa (thị thực).
Giới chức Nhật Bản đang thảo luận đưa mức phí xử lý thị thực lên thành 15.000 yen (khoảng 94,25 USD) cho thị thực nhập cảnh một lần, gấp 5 lần so với mức phí hiện tại khoảng 3.000 yen.
Đối với thị thực nhập cảnh nhiều lần, phí xử lý có thể được ấn định ở mức 30.000 yen. Phí gia hạn thị thực có thể tăng từ 6.000 yen lên 40.000 yen.
Chính phủ Nhật Bản sẽ lấy ý kiến công chúng trước khi chính thức quyết định số tiền cụ thể.
Động thái nói trên được đưa ra nhằm mục đích đưa phí xử lý thị thực ở Nhật lên mức tương đương với Mỹ và các quốc gia châu Âu.
Lệ phí visa hiện tại của Nhật Bản tương đối thấp so với các nước phương Tây. Lệ phí gia hạn thị thực ở Mỹ dao động từ 420 - 470 USD, trong khi ở Đức là khoảng 109 USD.
Các quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản cũng cho biết mức phí thấp đã dẫn đến việc khai gian và bỏ dở khi xin thị thực. Họ hy vọng mức phí cao hơn sẽ ngăn chặn việc nộp đơn tùy tiện.
Hơn nữa lệ phí xử lý thị thực của Nhật Bản không thay đổi kể từ năm 1978.
Theo báo The Japan Times, phí thị thực sẽ được tăng vào năm tài chính 2026, một phần là để nâng cấp hệ thống của chính phủ khi xử lý khối lượng công việc ngày càng tăng trong việc sàng lọc người nhập cư. Số lượng cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đã đạt mức kỷ lục 3,9 triệu người vào tháng 6-2025 và vẫn tiếp tục tăng.
Nhật Bản cũng đang thực hiện các biện pháp khác để giải quyết tình trạng quá tải du lịch, bao gồm việc tăng thuế khởi hành tại sân bay.
Ngoài ra Chính phủ Nhật Bản sẽ kéo dài yêu cầu cư trú tối thiểu lên ít nhất 10 năm, từ mức 5 năm hiện tại đối với những người nước ngoài có nhu cầu nhập tịch.
Hiện nay người xin nhập tịch cần phải sống ở Nhật Bản ít nhất 5 năm liên tục, bằng một nửa thời gian yêu cầu đối với người xin thường trú. Một số nhà lập pháp cho rằng việc nhập tịch, vốn cấp quyền bầu cử, không nên dễ dàng hơn so với việc xin thường trú.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận