28/02/2026 14:29 GMT+7

Lễ hội Việt - Nhật 2026 kỳ vọng đón 500.000 lượt khách

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM có chủ đề 'Cùng nắm chặt tay nhau, trẻ em, trái đất, tương lai' sẽ diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3 tại khu B công viên 23-9 (phường Bến Thành, TP.HCM).

Lễ hội Việt - Nhật 2026 kỳ vọng đón 500.000 lượt khách - Ảnh 1.

Nhóm Psychic Fever lần thứ ba biểu diễn lại TP.HCM, biểu diễn tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh: FBNV

Lễ hội Việt - Nhật năm nay có 13 hoạt động chính gồm: chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; quảng bá sản phẩm Việt Nam - Nhật Bản; giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam và Nhật Bản; hội thảo về xu hướng du lịch Việt Nam - Nhật Bản; hội thảo Phát triển nguồn nhân lực cho tương lai bền vững và hướng tới tầm nhìn TP Olympic; giao lưu thể thao trượt ván, nhảy breaking, nhảy dây; giao lưu đạp xe hữu nghị; hoạt động kết nối cộng đồng; cuộc thi thiết kế áo dài, workshop thiết kế kimono...

Mở rộng quy mô, nhiều hoạt động mới

Có nhiều hoạt động lần đầu tiên tổ chức như: COS-MIC ASIA in JVF (trình diễn cosplay), lễ hội YOSAKOI lần thứ 1, biểu diễn và giao lưu nhã nhạc Việt Nam - Nhật Bản.

Các hoạt động quen thuộc, thu hút đông đảo du khách đến trải nghiệm tại các gian hàng cũng được duy trì như: thư pháp Nhật, thơ Haiku Việt, trà đạo; trò chơi dân gian Việt Nam, Nhật Bản; gấp giấy origami, kendama, làm hoa vải tsumami; trải nghiệm mặc áo dài Việt; thắt lá dừa, nhảy sạp, nặn tò he... đặc biệt hoạt động thường niên của Lễ hội Việt - Nhật là lễ hội Bon Odori giao lưu hữu nghị Việt - Nhật.

Trong không gian lễ hội có triển lãm bộ sưu tập áo dài Hoa bốn mùa và trưng bày các tác phẩm đoạt giải thiết kế kimono và áo dài đã được tổ chức tại Nhật Bản và Việt Nam.

Tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo cho rằng đây sẽ là cơ hội quý báu để các bạn trẻ hai nước có thể tìm hiểu văn hóa của nhau, cùng nhau nuôi dưỡng tính sáng tạo.

Quy mô Lễ hội Việt - Nhật 2026 được mở rộng, có hơn 300 gian hàng của doanh nghiệp hai nước, lớn nhất từ trước đến nay. Một số chương trình khác cũng được tổ chức tại tỉnh Bình Dương, nay đã sáp nhập vào TP.HCM mới. Các hoạt động nhằm thúc đẩy giao lưu hơn nữa trên nhiều lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế và học thuật.

"Vào năm 2023, mối quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam được nâng lên thành mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng của châu Á và thế giới. Tôi tin rằng trong năm 2026, mối quan hệ giữa hai nước sẽ tiếp tục phát triển sâu sắc hơn nữa. Sự giao lưu giữa nhân dân hai nước chính là nền tảng để xây dựng mối quan hệ mật thiết này.

Năm nay cũng có nhiều đơn vị của Nhật Bản với mong muốn được giao lưu với Việt Nam sẽ đến thăm TP.HCM nhân dịp tổ chức Lễ hội Việt - Nhật. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người dành sự quan tâm đến các hoạt động giao lưu giữa Nhật Bản và TP.HCM, mối quan hệ giao lưu giữa nhân dân hai nước sẽ phát triển sâu sắc hơn nữa" - ông Ono Masuo chia sẻ.

Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh 2.

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm (phải) và Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM Ono Masuo chia sẻ tại họp báo - Ảnh: THANH HIỆP

Nhịp cầu văn hóa Việt - Nhật

Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Phạm Dứt Điểm cho biết Lễ hội Việt - Nhật tại TP.HCM có ý nghĩa quan trọng, góp phần làm sâu sắc mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam nói chung và TP.HCM nói riêng với Nhật Bản, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam và Nhật Bản nâng cấp quan hệ lên "đối tác chiến lược toàn diện vì hòa bình và thịnh vượng tại châu Á và trên thế giới" vào tháng 11-2023.

Ông Phạm Dứt Điểm nói quan hệ Việt Nam - Nhật Bản đang ở giai đoạn phát triển tốt nhất. Nhật Bản giữ vững vị thế là đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam: số 1 về viện trợ phát triển chính thức (ODA), số 1 về hợp tác lao động, số 3 về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) và số 4 về đối tác thương mại song phương.

Giai đoạn 2025-2026, hai nước đẩy mạnh triển khai "Sáng kiến chung Nhật Bản - Việt Nam trong kỷ nguyên mới" giai đoạn 1, tập trung đột phá vào các lĩnh vực chiến lược như bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi xanh và củng cố chuỗi cung ứng bền vững.

Tuyến đường sắt đô thị số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) không chỉ là biểu tượng về hạ tầng mà còn là minh chứng cho sự thành công trong chuyển giao công nghệ giữa hai nước. Sự gắn kết này không chỉ dừng lại ở những con số kinh tê mà còn được bồi đắp bởi sự tin cậy chính trị tuyệt đối và sự giao thoa văn hóa sâu sắc, đưa hai dân tộc trở thành những người bạn chân thành, cùng chung vận mệnh trong kỷ nguyên mới.

"Trong bối cảnh tình hữu nghị, sự tin cậy, quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng cao, Lễ hội Việt - Nhật là hoạt động văn hóa - đối ngoại thường niên, là nhịp cầu bền bỉ nối liền trái tim của người dân hai nước. Lễ hội đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc góp phần tăng cường giao lưu văn hóa, đẩy mạnh xúc tiến thương mại, đầu tư, du lịch, cũng như thắt chặt tình hữu nghị, hiểu biết lẫn nhau" - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM nhấn mạnh.

Bà Huỳnh Ngọc Vân - Phó chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật Bản TP.HCM, Giám đốc Bảo tàng Áo dài - mong muốn người dân TP.HCM và du khách quốc tế đến công viên 23-9 trong hai ngày diễn ra lễ hội để hiểu thêm về văn hóa Việt Nam và Nhật Bản. Trong khuôn khổ lễ hội năm nay sẽ có diễn hoạt cảnh sen hồng, anh đào trình diễn trang phục, đặc biệt là giao lưu võ cổ truyền Việt Nam và võ Nhật Bản.

Lễ hội Việt - Nhật 2025 diễn ra sôi nổi, thu hút 430.000 lượt khách tham quan. Ông Phạm Dứt Điểm kỳ vọng năm nay có khoảng 500.000 lượt khách đến tìm hiểu, trải nghiệm văn hóa hai nước.

Psychic Fever tái ngộ, lần đầu kết hợp Đông Nhi

Lễ hội Việt - Nhật 2026 kỳ vọng đón 500.000 lượt khách - Ảnh 3.

Ca sĩ Đông Nhi sẽ biểu diễn tại Lễ hội Việt - Nhật - Ảnh: FBNV

Một trong những điểm nhấn của Lễ hội Việt - Nhật được khán giả trẻ mong đợi là chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật.

Hai đêm nhạc năm nay có sự góp mặt của ca sĩ Đông Nhi, rapper B Ray và Captain Boy. Đặc biệt là nhóm nhạc khách mời đến từ Nhật Bản Psychic Fever.

Đây là năm thứ ba liên tiếp Psychic Fever biểu diễn tại Lễ hội Việt - Nhật.

Trước đó nhóm nhạc này từng biểu diễn tại đêm nhạc HOZO Super Fest trong khuôn khổ Liên hoan âm nhạc quốc tế TP.HCM lần 3 - Hò Dô 2023.

Đại diện ban tổ chức cho biết việc liên tục mời nhóm Psychic Fever vì đây là nhóm nhạc hoạt động tích cực tại Nhật Bản và được khán giả toàn cầu yêu mến.

Còn ca sĩ Đông Nhi từng đảm nhận vai trò đại sứ du lịch Nhật Bản nên có nhiều am hiểu về xứ Phù Tang. Ban tổ chức bật mí năm nay lần đầu nhóm Psychic Fever và Đông Nhi có màn kết hợp đặc biệt bên cạnh phần trình diễn solo.

Lễ hội Việt - Nhật 2026 kỳ vọng đón 500.000 lượt khách - Ảnh 4.Đông Nhi lần đầu kết hợp với nhóm nhạc Nhật Bản nào tại Lễ hội Việt - Nhật?

Lễ hội Việt - Nhật lần thứ 11 tại TP.HCM với hơn 300 gian hàng, diễn ra trong hai ngày 7 và 8-3. Nhóm nhạc Nhật Bản Psychic Fever tiếp tục trở lại biểu diễn và có màn kết hợp đặc biệt cùng Đông Nhi.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất