
Thanh Thúy được xem là gương mặt đại diện cho người Việt Nam tại Nhật Bản - Ảnh: GGW
Lễ hội văn hóa Việt - Nhật năm nay được Chính phủ Nhật Bản tổ chức tại tỉnh Gunma, và dễ hiểu khi Trần Thị Thanh Thúy chính là người được chọn làm "đại sứ" của chương trình giao lưu văn hóa này.
Có hơn 16.000 người Việt hiện sinh sống tại tỉnh Gunma, đưa người Việt Nam trở thành cộng đồng người nước ngoài đông nhất của tỉnh miền Trung nước Nhật.
Thông qua CLB Gunma Green Wings, vài ngày qua, Trần Thị Thanh Thúy đã tích cực quảng bá cho hoạt động của Lễ hội văn hóa Việt - Nhật. Các đoạn video clip cô quảng bá cho lễ hội liên tục được đăng tải và lan tỏa trên mạng xã hội Nhật Bản.
Ban tổ chức Giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản (SV League) thậm chí ưu ái cho Gunma Green Wings nghỉ thi đấu ở vòng đấu tuần này, để Thanh Thúy tập trung quảng bá lễ hội.
Không chỉ ở Gunma, sức ảnh hưởng của Thanh Thúy còn dần lan tỏa ra cả SV League, thể hiện qua việc ban tổ chức bán đấu giá áo đấu có chữ ký của ngôi sao Việt Nam.

Thanh Thúy ở Lễ hội giao lưu Việt - Nhật 2026 - Ảnh: GGW
Bán đấu giá áo đấu là chuyện quen thuộc của các giải nhà nghề. Và với riêng SV League, áo đấu mang thương hiệu MVP (VĐV xuất sắc nhất) trận đấu All Star lại càng có giá trị.
Hồi cuối tháng 1, Thanh Thúy là 1 trong 28 ngôi sao được góp mặt ở trận đấu này, và cô khiến làng bóng chuyền phải ngỡ ngàng khi thi đấu xuất sắc, giành danh hiệu MVP của trận cầu quy tụ các siêu sao.
Tấm áo đấu dành cho MVP in tên, cũng như có chữ ký Thanh Thúy sau đó được SV League tổ chức đấu giá với mức khởi điểm là 8000 yen (1,4 triệu đồng)/áo. Đến nay, SV League đã tổ chức đến 3 phiên đấu giá, nâng giá trị mỗi tấm áo có chữ ký Thanh Thúy lên đến 15.000 yen (2,7 triệu đồng).
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận