16/02/2023 13:32 GMT+7

Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngọt... mang đến Lễ hội Việt - Nhật lần 8 nhiều điều mới

Nhiều văn nghệ sĩ của hai nước Việt Nam và Nhật Bản như: Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Thịnh Suy, Ngọt, HKT48, Nonochan… sẽ có phần biểu diễn đặc sắc, thể hiện tình hữu nghị hai nước. Lễ hội Việt - Nhật lần 8 có nhiều điểm mới.

Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngọt... mang đến Lễ hội Việt - Nhật lần 8 nhiều điều mới - Ảnh 1.

Gia đình Đông Nhi - Ông Cao Thắng làm Đại sứ du lịch Nhật Bản tại Việt Nam - Ảnh: Facebook Đông Nhi

Nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam và Nhật Bản, Ủy ban nhân dân TP.HCM và Ban tổ chức Lễ hội Việt - Nhật (phía Nhật Bản) phối hợp tổ chức Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản lần 8 năm 2023.

Lễ hội Việt - Nhật lần 8 nhiều điểm mới

Theo đó, lễ hội năm nay diễn ra từ ngày 23 đến 26-2 tại TP.HCM với nhiều hoạt động như: chuỗi chương trình giao lưu thương mại, ẩm thực và du lịch; chương trình giao lưu văn hóa nghệ thuật Việt Nam - Nhật Bản (diễn ra tối 25 và 26-2, tại khu B, công viên 23-9).

Ngoài ra lễ hội còn có chuỗi hoạt động hội thảo, xúc tiến thương mại, du lịch Nhật Bản tại TP.HCM; Hội thảo văn hóa ẩm thực Việt Nam - Nhật Bản; Lễ hội truyện tranh Manga (tại khách sạn Nikko Sài Gòn từ ngày 23 đến 24-2)…

Ông Trần Phước Anh - giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM - cho biết Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm nay được tổ chức mang ý nghĩa đặc biệt, diễn ra nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Lễ hội này là hoạt động mở màn cho chuỗi các hoạt động diễn ra xuyên suốt trong năm 2023. Quy mô lễ hội được mở rộng, diễn ra trong thời gian dài hơn, đến 4 ngày (trước đây diễn ra 2 ngày cuối tuần).

Thêm điểm mới của Lễ hội Việt Nam - Nhật Bản năm 2023 là hoạt động trang trí chào mừng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản, tại công viên bến Bạch Đằng, từ ngày 1 đến 31-3.

Ông Watanabe Nobuhiro - tổng lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM - cho biết Lễ hội Việt - Nhật không chỉ là sự kiện lớn nhất của Nhật Bản tại TP.HCM mà là sự kiện lớn nhất được tổ chức tại Việt Nam.

Các hoạt động tổ chức trực tuyến do ảnh hưởng của dịch bệnh vào mùa trước sẽ được khôi phục tổ chức trực tiếp. Tất cả xoay quanh chủ đề của lễ hội “Việt - Nhật đồng hành hướng tới tương lai vươn tầm thế giới”.

Nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật giữa hai nước

Ngoài các gian hàng giới thiệu các sản phẩm, hoạt động đặc trưng giới thiệu văn hóa hai nước, lễ hội còn mang đến chương trình nghệ thuật đặc sắc do Nhà hát ca múa nhạc dân tộc Bông Sen lên ý tưởng kịch bản.

Chương trình sẽ giới thiệu các điệu múa, biểu diễn âm nhạc mang âm hưởng dân tộc Việt Nam.

Trong khuôn khổ lễ hội sẽ có phần trình diễn bốn loại hình nghệ thuật được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể như: quan họ, ví dặm, hát then và đờn ca tài tử.

Đặc biệt, có phần trình diễn áo dài Việt Nam và kimono (trang phục truyền thống của Nhật Bản được chuyển từ Nhật sang). Theo ban tổ chức, hoạt động này do Hội Hữu nghị Việt - Nhật phụ trách.

Bên cạnh đó, du khách tham dự có thể hòa cùng hoạt động nhảy múa, tham gia phần thi cosplay các nhân vật truyện tranh Nhật Bản mình yêu thích…

Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Ngọt... mang đến Lễ hội Việt - Nhật lần 8 nhiều điều mới - Ảnh 4.

Công bố Lễ hội Việt - Nhật lần 8 vào sáng 16-2 - Ảnh: HOÀI PHƯƠNG

Với vai trò Đại sứ du lịch Nhật Bản tại Việt Nam, cặp đôi Đông Nhi - Ông Cao Thắng và con gái Winnie sẽ có những chia sẻ thú vị về chuyến đi Nhật Bản vừa qua. Đông Nhi lần đầu trình diễn live ca khúc mới Si mê được thực hiện MV tại Nhật Bản.

Đặc biệt, bé Winnie (2 tuổi) sẽ có màn kết hợp với ca sĩ nhí của Nhật Bản là Nonochan (4 tuổi). Đây là một tiết mục đáng được mong chờ.

Ngoài ra, phần trình diễn của Thịnh Suy, Ngọt, HKT48… hứa hẹn mang đến nhiều điều thú vị.

Lễ hội Việt - Nhật không chỉ hướng đến người dân TP.HCM mà còn thu hút du khách các nước tại TP.HCM tham dự, góp phần quảng bá Việt Nam đến bạn bè thế giới.

TP.HCM sẽ tổ chức 12 hoạt động nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản như: Tuần lễ phim Nhật Bản tại TP.HCM (quý 2-2023); Lễ khánh thành và khai thác thương mại tuyến metro số 1; Chủ tịch UBND TP.HCM sẽ có chuyến thăm đến Nhật Bản trong quý 2-2023… và tổ chức ngày kỷ niệm mối quan hệ hai nước tại Nhà hát TP.HCM (dự kiến ngày 21-9).

Tưng bừng lễ hội hàng Việt Nam tại NhậtTưng bừng lễ hội hàng Việt Nam tại Nhật

TTO - Trưa 16-9, lễ hội chủ đề "Cảm nhận về Việt Nam" tại Nhật đã khai mạc tại thành phố Yokohama (tỉnh Kanagawa, Nhật Bản). Nhiều gian hàng Việt chứng kiến hàng dài người đứng đợi mua hàng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên